Ra mắt bùng nổ, dàn sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục báo tin vui cho thầy Park?

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt, Minh Anh) | 29-09-2022 - 16:25 PM

(Tổ Quốc) - Cuối tuần này, V.League sẽ trở lại sau quãng nghỉ để tuyển Việt Nam thi đấu. Liệu các ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam có tiếp tục tỏa sáng?

Chờ đợi các ngôi sao trẻ tỏa sáng

ĐTQG Việt Nam vừa có 2 trận đấu để lại nhiều dấu ấn, thắng Singapore 4-0 và thắng Ấn Độ 3-0. Điều đáng chú ý bậc nhất là màn ra mắt của 6 tài năng trẻ, ngay trong lần đầu tiên được gọi lên tuyển.

Trước Singapore, những Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Văn Khang (Viettel), Thanh Nhân (HAGL), Duy Cương, Đình Duy (Đà Nẵng) đều đã chơi tốt. Thậm chí Thanh Nhân, Văn Khang còn ghi bàn thắng.

Các cầu thủ trẻ đã có màn ra mắt ấn tượng trên ĐTVN (Ảnh: Như Đạt).

Cuối tuần này khi V.League trở lại, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt kỳ vọng các cầu thủ trẻ nói trên sẽ được CLB của mình trọng dụng, qua đó có cơ hội tiếp tục tỏa sáng:

"Ở loạt tập trung ĐTQG vừa rồi, rất nhiều cầu thủ đã chơi tốt và dĩ nhiên, tôi kỳ vọng họ sẽ tiếp tục tỏa sáng khi trở lại V.League. Đặc biệt với các cầu thủ trẻ, như Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang của Viettel…, tôi nghĩ nếu được trao cơ hội ra sân sẽ thi đấu tốt".

Mới đây, BLV Quang Huy khi nhận xét về AFF Cup 2022, nơi ĐTVN sẽ đụng độ nhiều cường địch như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, đã cho rằng HLV Park rất cần các nhân tố mới để tạo nên sự khác biệt.

"Văn Quyết và các cầu thủ trẻ có thể là những mũi khoan cần thiết của ĐTVN, khi chúng ta cần áp đặt đối thủ. Những sự mới mẻ đó có thể làm hàng thủ đối phương mệt mỏi và từ đó mắc sai lầm. Ở AFF Cup 2022 vẫn được thay 5 cầu thủ. Có thể lúc nhập cuộc, chúng ta vẫn dùng đội hình "cứng" rồi sau đó thay dần nhân tố mới vào thì sẽ có bất ngờ".

Muốn các cầu thủ trẻ phát triển, rất cần sự chăm chút ở cấp CLB. Như Viettel thời gian qua cũng tạo điều kiện không ít cho Mạnh Dũng hay Tuấn Tài thi đấu, làm nền móng để họ có màn ra mắt trên tuyển quốc gia.

Gay cấn vòng 17 V.League 2022

Liên quan tới Viettel thì vào lúc 18h00 ngày 1/10, họ sẽ làm khách trên sân của SLNA. Đây là hai đội đều đang nỗ lực chạy đua tới chức vô địch V.League 2022 dù đã bị tụt lại không ít so với Hà Nội FC, Bình Định hay Hải Phòng.

Ở lượt đi, Viettel trên sân nhà đã thắng SLNA 2-0. Tuy nhiên tới trận lượt về này, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng Viettel sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Đây sẽ là trận đấu khó cho Viettel. Nếu họ vắng Hoàng Đức vì chấn thương thì sẽ càng khó khăn hơn. Nên biết các vấn đề ở hàng thủ của họ vẫn chưa được cải thiện triệt để. Đây có thể là một trận đấu năm ăn năm thua mà tôi hơi nghiêng khả năng thắng cho SLNA".

Ra mắt bùng nổ, dàn sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục báo tin vui cho thầy Park? - Ảnh 2.

Nếu tiếp tục vắng Hoàng Đức, Viettel sẽ gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Minh Anh).

Một đại diện khác của Thủ đô là Hà Nội FC, đội hiện đứng đầu BXH V.League với 31 điểm sau 15 trận, được dự đoán sẽ có trận đón tiếp Bình Dương khá dễ dàng.

"Hà Nội FC đang dần trở lại sau vài kết quả không tốt. Tôi nghĩ sẽ khó khăn cho Bình Dương. Họ có thể sẽ tiếp tục thua đậm trước Hà Nội FC" – vẫn lời chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Ra mắt bùng nổ, dàn sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục báo tin vui cho thầy Park? - Ảnh 3.

Hà Nội FC đang là đội dẫn đầu BXH V.League 2022 (Ảnh: Như Đạt).

Tâm điểm của vòng 17 V.League này là trận Hải Phòng tiếp đón HAGL. Tại lượt đi trên sân nhà, HAGL đã thua Hải Phòng 1-2. CLB Phố Núi đang xuống phong độ khi thua 2, hòa 2 ở 4 trận gần nhất.

Trước giờ G, HLV Kiatisuk rất quyết tâm để có 3 điểm khi nói: "Trận đấu với Hải Phòng đặc biệt quan trọng. Đối thủ của chúng tôi đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, trong khi HAGL đứng thứ 6 với 21 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Kém Hải Phòng 6 điểm nên toàn đội rất quyết tâm giành 3 điểm trận này để thu hẹp khoảng cách. Chúng tôi nỗ lực để hoàn thành mục tiêu này".

Ra mắt bùng nổ, dàn sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục báo tin vui cho thầy Park? - Ảnh 4.

Kể từ thất bại 1-2 trước Hà Nội FC, HAGL đang có chuỗi 4 trận không biết mùi thắng (Ảnh: Minh Anh).

Tuy nhiên ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, cố lắm thì HAGL chỉ có thể mang về kết quả hòa.

"Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn cho HAGL đấy. Nhiều cầu thủ trụ cột của HAGL như Xuân Trường, Hồng Duy thời gian qua bị Covid-19. Nhiều nhất thì HAGL cũng chỉ có được kết quả hòa trước Hải Phòng thôi".

Ra mắt bùng nổ, dàn sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục báo tin vui cho thầy Park? - Ảnh 5.

Ra mắt bùng nổ, dàn sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục báo tin vui cho thầy Park? - Ảnh 6.