Ra suối cùng hai anh trai, bé 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

(Tổ Quốc) - Người em trai đã từ trên bờ chạy xuống dòng suối để tắm. Vì không biết bơi nên bé đã bị đuối nước và tử vong.

Ngày 6/5, bà Lô Thị Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cho trẻ 3 tuổi bị tử vong.

Vào khoảng 18h ngày 5/5, bé Vi Bảo A. (SN 2017) con trai của anh Vi Văn T. ở bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông đã cùng với 2 anh trai học lớp 3 và lớp 1 ra khe suối phía trước nhà để chơi.

Ra suối cùng hai anh trai, bé 3 tuổi bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra sự việc

Trong lúc 2 anh chơi đùa thì em A. xuống tắm dẫn đến đuối nước. Được biết, gia đình anh T. có 4 đứa con, thuộc diện hộ nghèo. Em A. là con thứ 3 trong gia đình. Hiện, em A. đã được gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Văn Nguyễn

Tin mới