• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rangnick lắp đồng hồ cỡ lớn ở sân tập của MU

Thể thao 27/11/2021 13:29

(Tổ Quốc) - Phương pháp huấn luyện khắc nghiệt của Ralf Rangnick sắp giúp MU cải thiện khả năng pressing.

Nhà báo James Ducker và Jason Burt của tờ The Telegraph (Anh) đưa tin, Rangnick chuẩn bị lắp một chiếc đồng hồ được đặt làm riêng tại trung tâm tập luyện Carrington của MU. Chiếc đồng hồ này có kích cỡ rất lớn để mọi cầu thủ "Quỷ đỏ" trên sân tập rộng lớn của MU đều có thể nghe rõ tiếng kêu tích tắc.

Ngoài ra, nó còn có chức năng đếm ngược bởi Rangnick yêu cầu các học trò phải giành lại được quả bóng từ đối thủ sau tối đa 8 giây. Sau khi thu hồi bóng thành công, "Bầy quỷ đỏ" cũng chỉ có vỏn vẹn 10 giây để tung ra 1 cú sút về phía cầu môn đối phương. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ có mục đích báo hiệu cho các cầu thủ MU biết 1 giây vừa trôi qua. 

Rangnick sử dụng phương pháp huấn luyện này để nâng cao khả năng chơi pressing với cường độ cao cho MU. Thực tế, đây không phải bài tập mới mẻ của nhà cầm quân người Đức. Ở mùa giải 2018/19 (lần gần nhất Rangnick giữ chức huấn luyện viên trưởng của 1 đội bóng), các cầu thủ RB Leipzig cũng phải luyện tập theo quy tắc 8 giây của Rangnick.

Rangnick chỉ cho cầu thủ MU tối đa 8 giây để cướp bóng trong các buổi tập - Ảnh 1.

Cũng theo Ducker viết trên The Telegraph, Rangnick vừa được MU cấp quyền truy cập vào kho video ghi hình các buổi tập của đội chủ sân Old Trafford (quay bằng nhiều góc máy khác nhau) dưới thời người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. 

Ngoài ra, Rangnick còn mang theo Lars Kornetka - trợ lý thân tín của ông khi còn làm việc tại Leipzig, Schalke 04 và Hoffenheim đến MU. Kornetka chính là người có nhiệm vụ kích hoạt chiếc đồng hồ đếm ngược của Rangnick trong các buổi tập của Leipzig. 

Rangnick chỉ cho cầu thủ MU tối đa 8 giây để cướp bóng trong các buổi tập - Ảnh 2.

Những tình huống nổi bật của Leipzig dưới thời Rangnick

 

Trần Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ