Rangnick: Tôi đã cố thuyết phục Carrick ở lại

Trần Giang | 03-12-2021 - 15:36 PM

(Tổ Quốc) - Vào hồi 16h chiều 3/12 theo giờ Việt Nam (9h sáng giờ địa phương), Ralf Rangnick có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng tạm quyền của MU.

Rangnick bước vào phòng họp báo

"Cảm ơn tất cả các bạn (phóng viên) vì đã đến sớm như thế này. Đây có lẽ là cuộc họp báo sớm nhất trong cuộc đời tôi", Rangnick mở đầu buổi họp báo.

"Ngày hôm qua khi ngồi trên khán đài, tôi hiểu cảm giác của Carrick và McKenna. Tỷ số của trận đấu đã có thể trở thành 3-3. Trên cương vị huấn luyện viên, bạn không bao giờ thích các trận dấu như vậy. Nhưng tôi vẫn vui vì MU đã có kết quả như mong muốn".

"Các bạn đều thấy rồi đó. Hiệp 1 thật khó khăn với MU. Vì đen đủi nên chúng tôi bị Arsenal chọc thủng lưới. Ngay cả tôi cũng phải tự hỏi bản thân David De Gea đang ở đâu trong tình huống ấy. Sau bàn thua này, nhiều vấn đề bắt đầu bộc lộ ra và sự tự tin của toàn đội bị suy giảm".

"Việc MU ghi được bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 kết thúc rất quan trọng. Bạn có thể nhìn thấy tiềm năng của MU trong việc xoay chuyển tình thế trận đấu".

"Mục tiêu chính của tôi vào lúc này là mang lại sự cân bằng cho MU. Chúng tôi vừa bị thủng lưới 2 bàn (trong trận gặp Arsenal) và phải ghi 3 bàn để thắng trận đấu này. 2 bàn thua là quá nhiều nếu tính trung bình mỗi trận. Cách tiếp cận của tôi là đem tới sự cân bằng và giúp câu lạc bộ kiểm soát thế trận tốt hơn".

"Tôi tập trung vào việc giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi là mẫu người rất giàu tham vọng. Chúng tôi muốn biến mùa giải này trở nên thành công nhất có thể. Nhưng vào lúc này, chúng ta phải thực tế với nhau. Khoảng cách giữa MU và 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh là rất lớn. Tuy nhiên, hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì".

"Chúng tôi phải cố gắng trong từng trận đấu, tiến lên phía trước từng bước một. Bạn cần phải nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong trận tiếp theo. Hãy để các cầu thủ hiểu điều đó và để tôi chia sẻ với họ về cách chơi của tôi trong tương lai".

"Bóng đá hiện đại đã và đang thay đổi suốt 10 năm qua. Cuộc chơi này ngày càng đòi hỏi nhiều thể lực, tốc độ và sự trực diện hơn. Vì vậy, nếu muốn phát triển một đội bóng, bạn phải rèn luyện cả về mặt thể chất lẫn tư duy cho các cầu thủ".

"Tôi có xem các trận MU gặp Watford, Chelsea, Liverpool, Man City rồi và tôi đã quen với những gì đang diễn ra tại câu lạc bộ".

"Hiện tại, MU chưa có kế hoạch trong việc chiêu mộ cầu thủ mới. Chúng tôi muốn tiếp tục gắn bó với các công thần. Trong tương lai, tôi và các thành viên trong ban lãnh đạo cũng có cùng quan điểm này. Việc không có quá nhiều sự thay đổi trong khâu quản lý là rất quan trọng".

"Chúng tôi chưa hề nói về việc tuyển mộ thêm cầu thủ mới. Bây giờ là lúc để tôi tìm hiểu thật kỹ càng về đội hình hiện tại. Lực lượng của MU không hề mỏng và hoàn toàn có đủ quân số".

"Có lẽ phải đến sau Giáng Sinh mới tới lúc để nói về các tân binh ở phiên chợ đông. Với kinh nghiệm của tôi, thị trường chuyển nhượng giữa mùa không phải lúc thích hợp để mua bán cầu thủ. Làm việc này ở mùa đông luôn rất khó khăn".

"Tôi đã biết trước 2 ngày việc Michael Carrick sẽ rời đi. Tôi đã gặp cậu ấy cũng như trợ lý Kieran McKenna và có cuộc nói chuyện riêng tư với họ để cố gắng níu giữ Carrick ở lại".

"Tôi còn có cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài suốt nửa giờ đồng hồ với Joel Glazer. Hôm Chủ Nhật vừa rồi, tôi cũng dành gần 2 giờ đối thoại với Ole Gunnar Solskjaer qua điện thoại. Cậu ấy rất giỏi và cung cấp cho tôi nhiều thông tin cần biết về câu lạc bộ". 

"Tôi rất vui vì được làm việc với ban huấn luyện hiện tại của MU. Tôi cần kinh nghiệm của họ trong việc quản lý đội hình của câu lạc bộ. Tôi sẽ cố gắng để bổ sung thêm 2 hoặc 3 người (trợ lý) trong vài tuần tới. Nhưng vì Brexit (sự kiện nước Anh tách ra khỏi Liên minh châu Âu), việc này không hề dễ dàng".

"Cristiano Ronaldo đã 36 tuổi rồi và tôi chưa từng thấy cầu thủ nào sở hữu nền tảng thể lực tốt như vậy ở độ tuổi đó. Cậu ấy có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt. Khi xem Ronaldo thi đấu trong trận gặp Arsenal, tôi thấy cậu ấy làm được rất nhiều việc. Ví dụ như mang đến sức ảnh hưởng cho toàn đội. 

"Các cầu thủ khác cũng cần làm được điều tương . Chẳng riêng gì Ronaldo, mọi cầu thủ MU đều phải nỗ lực hết sức vì chúng tôi đang chinh chiến ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới".

"Di sản của MU rất độc đáo. Chúng tôi phải tôn trọng và làm việc theo di sản ấy".

"Khi Chelsea liên hệ với tôi vào tháng 2 năm nay, họ chỉ nói về việc làm huấn luyện viên tạm quyền trong vòng 4 tháng và không đề cập gì đến chuyện làm việc với nhau trong quãng thời gian lâu dài. Nếu một đội bóng như MU đề nghị bạn giữ vai trò huấn luyện viên trưởng tạm quyền trong 6 tháng rưỡi và sau đó là cố vấn trong 2 năm, bạn không thể từ chối".

"Pep Guardiola làm việc ở Man City 3 năm rồi, Jurgen Klopp có 5 năm ở Liverpool còn Thomas Tuchel chỉ mới đến Chelsea từ tháng 2. Nhưng 3 đội bóng này đều đã tiến bộ hơn chúng tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với đội hình hiện tại của MU".

"Về việc tôi được nhận 10 triệu bảng nếu giúp MU chiêu mộ thành công Erling Haaland à? 10 triệu bảng với Haaland, 10 triệu bảng với Kylian Mbappe, 10 triệu bảng với Robert Lewandowski, 10 triệu bảng với Joshua Kimmich... Đó toàn là những điều vô nghĩa. Chẳng có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng của tôi đâu!".

"Tôi biết Haaland là mẫu cầu thủ như thế nào. Cả thế giới đều biết cậu ấy xuất sắc ra sao. Nhưng MU đang có nhiều nhân tố chất lượng trên hàng công và chúng tôi không cần phải đề cập đến bất kỳ cầu thủ nào khác cả".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.