Rầy vằn Brazil - Sinh vật trông giống người ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất

Đức Khương | 18-09-2021 - 15:14 PM

(Tổ Quốc) - Rầy vằn Brazil, một loài côn trùng sống trong rừng nhiệt đới, có kích thước bằng hạt đậu, thế nhưng chúng lại sở hữu vẻ ngoài giống với sinh vật đến từ thế giới khác chứ không phải là ở hành tinh của chúng ta.

Trái Đất có rất nhiều dạng sống kỳ lạ và những sinh vật độc đáo đến mức chung ta không thể tin được rằng chúng thực sự tồn tại. Và loài bọ Bocydium globulare cũng là một trong số đó, chúng còn có cái tên gọi khác là rầy vằn Brazil.

Loài côn trùng nhỏ bé, đơn độc này trông giống như một thứ gì đó trong phim khoa học viễn tưởng kinh dị, chúng có chiếc mũ đội đầu được tạo thành từ bốn quả cầu kitin được bao phủ bởi nhiều sợi lông. Thế nhưng cho tới tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn không biết những quả bóng kỳ lạ này là và chúng có tác dụng gì đối với sinh vật nhỏ bé này.

Rầy vằn Brazil - Sinh vật trông giống người ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất - Ảnh 1.

Một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng cấu trúc hình cầu này có chức năng bảo vệ rệp vằn Brazil - bằng cách hoạt động như một chiếc đầu giả để những kẻ săn mồi tấn công. Trong khi những người khác lại cho rằng thực chất đó chỉ là vật trang trí trên đầu có chức năng thu hút bạn tình.

Rầy vằn Brazil - Sinh vật trông giống người ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất - Ảnh 2.

Họ rầy (Membracidae) có họ hàng với ve sầu. Có hơn 3000 loài rầy khác nhau và chúng có thể được tìm thấy ở mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực, nhưng biến thể của của loài rầy tại Brazil là biến thể duy nhất có chiếc mũ đội đầu kỳ lạ này.

Rầy vằn Brazil - Sinh vật trông giống người ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất - Ảnh 3.

Đây là mô hình của loài rầy vằn nói trên, nó được chế tác đẹp mắt do nhà điêu khắc khoa học huyền thoại Alfred Keller (1902-1955) tạo ra.