• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Resort ở Huế được ví như "thiên đường dưới hạ giới": Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế

Du lịch 28/06/2022 15:47

(Tổ Quốc) - Khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô- resort đạt giải khu nghỉ dưỡng biển sang trọng hàng đầu Châu Á hiện lên thơ mộng như “chốn bồng lai tiên cảnh” nơi xứ Huế.

Huế từ xưa đến nay đã đi vào ký ức của bao người như một bản tình ca với một vẻ đẹp thanh tao và nhã nhặn. Huế trở thành nơi nghỉ dưỡng vô cùng lý tưởng cho những ai muốn tìm một chốn nghỉ ngơi, nơi “tạm lánh” đi những bộn bề của cuộc sống. Lăng Cô là một vịnh biển nằm dưới đèo Hải Vân, được mệnh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Tọa lạc trên vịnh biển Lăng Cô, khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô hiện lên thơ mộng như “chốn bồng lai tiên cảnh” nơi xứ Huế. Khu resort này đã đạt giải khu nghỉ dưỡng biển sang trọng hàng đầu Châu Á và lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới do World Travel Awards bình chọn.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 1.

Banyan Tree Lăng Cô thuộc khu phức hợp Laguna Lăng Cô- khu resort 5 sao cao cấp nhất vịnh biển Lăng Cô. Lấy cảm hứng từ các di sản nghệ thuật của các triều đại vua chúa Việt Nam thời xưa, khu nghỉ dưỡng này bao gồm 32 biệt thự hướng kênh đào với diện tích 131 mét vuông và 17 biệt thự hướng biển với diện tích 124 mét vuông. Các tòa nhà chính và khu biệt thự phản ánh đậm nét di sản văn hóa và lịch sử của Việt Nam.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 2.

Ngoài việc thiết kế của toàn bộ khu nghỉ dưỡng được định hướng theo phong cách truyền thống của Huế, đồ nội thất cũng được chăm chút tỉ mỉ, có thể tái hiện lại một cách sinh động phong vị xứ Huế và lịch sử văn hoá Việt Nam. Các đồ nội thất bao gồm tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch Champa, trống đồng Đông Sơn, nghệ thuật thư pháp Việt Nam, tranh Đông Hồ, rối nước, thêu lụa, đồ gốm và các loại vải với sắc tím hoàng gia.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 3.

Toạ lạc bên cạnh bờ biển Cảnh Dương hoang sơ, Banyan Tree Lăng Cô có tổng cộng 72 căn biệt thự. Tất cả đều có hồ bơi riêng và được xây dựng trên vịnh biển lưỡi liềm tự nhiên hiếm thấy.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 4.

Nép mình trên trên sườn đồi thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ là những căn Hill Pool Villa (Biệt thự bên đồi hướng biển). Những căn biệt thự sang trọng này có khu vực phòng khách sinh hoạt chung và phòng ăn được thiết kế tách biệt với phòng ngủ để tạo nên sự yên tĩnh nhất định. Sảnh khách ngoài trời tràn ngập nắng vàng và hồ bơi riêng nhìn ra biển.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 5.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 6.

Nằm dưới một khu vườn nhiệt đới xanh mát là những căn biệt thự hướng kênh đào (Lagoon Pool Villa). Những căn biệt thự này được bố trí khéo léo xung quanh một đầm nước thơ mộng để tối đa hóa sự riêng tư; cũng như đem đến một không gian tĩnh lặng và hài hòa với thiên nhiên. Biệt thự mở ra hiên nhà ấm cúng, hiên tắm nắng rộng rãi và khu tập luyện thoáng mát. Các gian phòng tận dụng các vật dụng thân thiện với tự nhiên, vừa sang trọng lại vừa mộc mạc, gần gũi hứa hẹn sẽ mang đến một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình hoặc bạn bè đi du lịch cùng nhau.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 7.

Điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của Banyan Tree Lăng Cô Resort chính là hệ thống sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế, mang lại trải nghiệm thú vị cho các golf thủ ở mọi cấp độ. Tại lễ trao “Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018”, Laguna Golf Lăng Cô đã được gọi tên trong danh sách “Top 10 sân golf hàng đầu Việt Nam”.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 8.

Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi và sân golf đẳng cấp, Banyan Tree Lăng Cô còn đưa đến cho du khách rất nhiều các lựa chọn về ẩm thực, từ các đặc sản đến từ vùng đất cố đô đến những món ngon địa phương hay hải sản tươi ngon. Nơi đây còn có những lựa chọn ẩm thực quốc tế phong phú. Từ những món ăn truyền thống xứ chùa vàng Thái Lan; cho đến đặc sản lạ miệng của vùng Địa trung hải. Tất các các món ăn đều được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu và được phục vụ bởi dịch vụ nhà hàng chuyên nghiệp, ân cần và chu đáo.

Resort ở Huế được ví như viên ngọc quý của ngành du lịch Việt: Lọt top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, có sân golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế - Ảnh 9.

Trên nền tảng Booking.com, phòng của Banyan Tree Lăng Cô resort đang bán nhiều hạng phòng với giá từ 10-30 triệu đồng còn trên Agoda là 9-26 triệu đồng.

Tham khảo nguồn Ivivu, Booking, Agoda.

Yến Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ