Ricky Rubio bùng nổ với 38 điểm trong ngày Tây Ban Nha dừng chân ở tứ kết trước tuyển Mỹ

(Tổ Quốc) - Ricky Rubio đã ghi đến 38 điểm trong ngày hôm nay, thế nhưng anh cũng không thể giúp Tây Ban Nha tránh được thất bại 81-95 trước đội tuyển Mỹ trong trận tứ kết Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào trưa 3/8 (giờ Việt Nam).

Những kết quả không mong muốn ở vòng bảng đã đẩy nhà ĐKVĐ Olympic 2016 là Mỹ và nhà vô địch Thế giới 2019 Tây Ban Nha đối đầu với nhau ngay ở trận Tứ kết. Bất chấp những kết quả không mấy ấn tượng trước đó, thầy trò HLV Gregg Popovich vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Đội tuyển Mỹ tiễn màn trình diễn 38 điểm của Ricky Rubio ra khỏi Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Kevin Durant có một trận đấu xuất sắc trên mặt trận tấn công

Với lực lượng bao gồm các ngôi sao ở NBA, đội tuyển Mỹ nhanh chóng vượt lên dẫn trước nhờ những pha lập công của Kevin Durant. Thế nhưng, màn trình diễn xuất sắc của Ricky Rubio với 13 điểm chỉ trong hiệp 1 đã giúp Tây Ban Nha nắm được lợi thế 21-19 sau khi 10 phút thi đấu đầu tiên khép lại.

Bước sang nửa đầu hiệp thi đấu thứ 2, Tây Ban Nha tiếp tục bay cao nhờ phong độ của Sergio Rodriguez, trong khi Mỹ gặp bế tắc trong các pha triển khai tấn công rổ. Tuy nhiên, khi đã bị dẫn trước 39-33, đội tuyển Mỹ bất ngờ vùng lên nhờ phong độ ấn tượng của Kevin Durant, mang về cho họ tỉ số hòa 43-43 khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Tiếp đà thắng lợi, đội tuyển Mỹ liên tiếp có những tình huống ghi điểm để nới rộng khoảng cách so với đối thủ. Không chỉ Kevin Durant, các cầu thủ như Damian Lillard và Devin Booker cũng bắt đầu lên tiếng. Sự hưng phấn của họ kéo dài cho đến tận hiệp 4 và thậm chí, họ đã từng tạo ra cách biệt lên đến 81-66 sau cú ném 3 điểm của Jayson Tatum.

Đội tuyển Mỹ tiễn màn trình diễn 38 điểm của Ricky Rubio ra khỏi Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Ricky Rubio tỏ ra quá đơn độc trước dàn sao của đội tuyển Mỹ trong ngày hôm nay

Với những lợi thế quá lớn, đội tuyển Mỹ dễ dàng khép lại trận đấu với chiến thắng 95-81 trước nhà ĐKVĐ Thế giới Tây Ban Nha. Kevin Durant chính là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất với tổng cộng 29 điểm, hiệu suất tổng 10/17 và 4/7 cú ném 3 điểm thành công.

Bên cạnh Kevin Durant, đội tuyển Mỹ còn có những sự đóng góp rất lớn của Jayson Tatum (13 điểm), Jrue Holiday (12 điểm), Damian Lillard (11 điểm) và Zach LaVine (10 điểm). Đội tuyển Mỹ ném vào 13/32 cú ném 3 trong cả trận đấu và ngoại trừ Jerami Grant với chỉ 37 giây xuất hiện trên sân, 9 cầu thủ còn lại của Uncle Sam đều có điểm số cho riêng mình.

Ở bên phía đội tuyển Tây Ban Nha, Ricky Rubio gánh gần như tất cả đầu ra cho những đợt tấn công của Tây Ban Nha với tổng cộng 38 điểm, với hiệu suất tổng 65% và 4/7 cú ném 3 điểm thành công. Tuy nhiên, Ricky Rubio gần như quá đơn độc trong ngày hôm nay khi sự hỗ trợ lớn nhất mà anh có được chỉ đến từ Sergio Rodriguez với 16 điểm và 10 điểm của Willy Hernangomez.

Đội tuyển Mỹ tiễn màn trình diễn 38 điểm của Ricky Rubio ra khỏi Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Một chiến thắng khẳng định sức mạnh của đội tuyển Mỹ và cũng là minh chứng cho sự cáo chung của "Thế hệ vàng" Tây Ban Nha

Trận thắng thuyết phục này đã giúp thầy trò HLV Gregg Popovich đập tan mọi nghi ngờ về phong độ của họ trong những trận đấu trước đó. Họ sẽ gặp đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Australia và Argentina diễn ra vào 19h tối 3/8 (giờ Việt Nam).

Về phía đội tuyển Tây Ban Nha, thất bại này đã đánh dấu sự cáo chung của "Thế hệ vàng" mà họ luôn tự hào trong hơn 12 năm trở lại đây. Đội bóng xứ sở Bò tót sẽ phải xây dựng một lứa kế thừa, nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong các giải đấu sắp tới ở đấu trường thế giới.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Đội tuyển Mỹ tiễn màn trình diễn 38 điểm của Ricky Rubio ra khỏi Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Đội tuyển Mỹ tiễn màn trình diễn 38 điểm của Ricky Rubio ra khỏi Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.


NHẬT PHẠM

Tin mới