Rời bỏ Mỹ, doanh nhân 41 tuổi lựa chọn cuộc sống xê dịch khắp thế giới làm niềm vui: Chia nhỏ thu nhập đủ đi 40 nước, tiêu 200 triệu/tháng vẫn thoải mái

Yến Trang | 15-08-2022 - 15:36 PM

(Tổ Quốc) - Chàng trai người Mỹ Jesse Schoberg đã lựa chọn cuộc sống của một người du mục kỹ thuật số và sống cuộc sống sang chảnh ở Bangkok, mạnh tay chi cả trăm triệu mỗi tháng.

Jesse Schoberg (41 tuổi) bắt đầu kế hoạch “tẩu thoát” khỏi Elkhorn, Wisconsin, nơi anh sinh ra và lớn lên từ khi anh còn là một cầu bé. “Đó là thị trấn nhỏ điển hình ở phía Tây nước Mỹ với những đặc tính như: Nhỏ, yên tĩnh, không có nhiều sự phiêu lưu,” anh nói với CNBC. "Tôi luôn biết rằng bản thân mình muốn ra ngoài và khám phá thế giới.” 

Doanh nhân 41 tuổi này hiện đã sống và làm việc ở nước ngoài được 14 năm, chia nhỏ quỹ của bản thân cho hơn 40 quốc gia - và anh ấy cũng  không hề có kế hoạch trở lại Mỹ trong thời gian tới.

dropinblog-jesse (1).png

Chân dung Jesse Schoberg


Schoberg từ bỏ con đường thăng tiến truyền thống là theo học đại học và kiếm việc văn phòng cơ bản, thay vào đó chọn chuyển đến Madison khi mới 19 tuổi, trau dồi kỹ năng code và lập trình của mình để giúp các doanh nghiệp thiết kế và phát triển trang web của họ.

Screenshot 2022-08-08 154048.png

Trang web của công ty mà Jesse Schoberg là giám đốc điều hành

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 27, Schoberg bắt đầu cảm thấy chán nản. Anh quyết định chuyển đến một thành phố mới, ở các căn hộ tại Austin và Denver, nhưng tâm trí anh lại hướng về Thành phố Panama, nơi anh đã có "một trong những kỳ nghỉ tuyệt vời nhất trong đời", anh hồi tưởng lại.

 Anh đã chuyển đến Thành phố Panama vào năm 2008 và sống ở đó sáu năm trước khi đóng gói hành lý để đi du lịch khắp thế giới với tư cách là một người du mục kỹ thuật số - phong trào mà anh đã học và được truyền cảm hứng trong một kỳ nghỉ làm việc ở Curaçao.

Giữa các chuyến đi của mình, Schoberg hiện đang dừng chân ở Bangkok gọi thành phố này là nhà.  Anh chuyển đến Thái Lan vào tháng 12 năm 2021 và ở trong một căn hộ một phòng ngủ với vị hôn thê của mình, Janine.

 Ông nói: “Chất lượng cuộc sống ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với Mỹ, đặc biệt là tôi không còn bị căng thẳng khi ở nơi đây. Ngoài ra, vì chi phí sinh hoạt rẻ nên cũng dễ dàng hơn rất nhiều để có được một lối sống sang trọng ở Thái Lan."

Cuộc sống của tôi ở Thái lan tuyệt vời hơn rất nhiều so với ở Mỹ

 Kể từ khi chuyển đến Bangkok, Schoberg đã có thể chi tiêu nhiều hơn cho việc đi du lịch, ăn uống và các sở thích khác và đồng thời vẫn có thể tăng số  tiền tiết kiệm của mình.  “Mặc dù tôi có thể trang trải cuộc sống ổn định khi ở Hoa Kỳ, nhưng cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều so với quê hương tôi,” anh nói.  “Chất lượng dịch vụ mà bạn có thể nhận được ở đây - rạp chiếu phim đẹp hơn, xe xịn hơn- và với một khoản tiền “hời hơn rất nhiều” so với Mỹ thì tại sao lại không sống ở đây nhỉ?” anh bật cười chia sẻ thêm. 

Screenshot 2022-08-08 154200.png

Instagram của Jesse Schoberg

 Là một doanh nhân và CEO, Schoberg kiếm được khoảng 230.000 đô la mỗi năm.  Chi phí lớn nhất của anh ấy là tiền thuê nhà và tiền điện nước, trung bình rơi vào khoảng 2,710 đô là mỗi tháng.  Schoberg và vợ sắp cưới sống trong căn hộ một phòng ngủ của một tòa nhà có phòng tập thể dục riêng, hồ bơi, không gian làm việc chung, nhà hàng và dịch vụ dọn dẹp hàng ngày.

Anh và bạn gái chi khoảng 1.900 đô la mỗi tháng cho việc mua đồ mang đi và ăn ngoài, thường đặt đồ ăn từ các nhà hàng địa phương trên một ứng dụng đặt đồ. Các bữa ăn ưa thích của cặp đôi nhà Schoberg là khao soi, món mì cà ri dừa với gà kho và pad krapow và  gà húng cay.  Schoberg cho biết, bữa ăn của cả hai thường có giá chỉ từ 2 - 3 đô la, thậm chí các nhà hàng địa phương còn hay giảm giá cho những khách hàng lâu năm.

Theo anh, ẩm thực là một “điểm cộng lớn” cho chất lượng cuộc sống ở Thái Lan và là một trong những lý do chính khiến anh quyết định chuyển đến sống tại nơi đây.  Schoberg nói: “Bangkok có một nền văn hoá ẩm thực tuyệt vời, bạn có thể ăn cả thế giới ở đây. Ngay gần căn hộ của tôi, có một cửa hàng bánh sandwich của Bỉ và một cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc.” anh chia sẻ.

huong-dan-du-lich-am-thuc-bangkok (1).jpg

Nền ẩm thực đặc sắc của Thái Lan

 Anh đã tham dự hai lớp học tiếng Thái mỗi tuần, học phí  269,44 đô la một tháng và được nhấn mạnh rằng “bạn thật sự sẽ yêu văn hoá Thái Lan và hoà nhập tốt hơn với cuộc sống nơi đây nếu bạn hiểu tiếng Thái.”

Schoberg vẫn đang khám phá Bangkok bằng tất cả trái tim, bao gồm cả những trung tâm thương mại, công viên, nhà hàng hay địa điểm hòa nhạc. Một trong những khía cạnh kỳ diệu của cuộc sống ở Bangkok, anh ấy nói thêm, là bạn có thể cảm thấy như bạn đang sống ở hai thành phố khác nhau cùng một lúc.

Cụ thể hơn,  anh giải thích:  “Khi bạn sinh hoạt hàng ngày ngoài đường phố, tiếp xúc những người bán đồ ăn, những người đi làm, taxi và xe máy- đó là cuộc sống bình dị, gần gũi.”

khu-pho-am-thuc-noi-tieng-nhat-bangkok-1 (1).jpg

Bangkok có những góc phố bình dị

Nhưng sau đó nhìn lên trên, Bangkok hiện lên với tòa nhà chọc trời,  những quán bar trên tầng thượng, không gian làm việc và trung tâm thương mại sang trọng…- Đây là cuộc sống sang chảnh. Ở thành phố này, bạn có thể nhìn được sự tương phản giữa cửa hàng Chanel với xiên thịt lợn 20 xu đang được nướng trên đường phố.”

Bangkok-reseguide (1).jpg

Nhưng cũng có cả những toà nhà chọc trời

Lập kế hoạch cho một cuộc đời du lịch

 Schoberg dự định sẽ sống ở Thái Lan trong tương lai gần và chọn Thành phố Mexico làm “ngôi nhà tiếp theo” của mình sau khi anh và Janine vượt qua các địa điểm trong danh sách du lịch của họ.

san-miguel-de-allende-mexico-01-MEXICOCITIESWB21-9ced2611f46c41fd9eda09de09d227b4 (1).jpg

Jesse Schoberg chọn Mexico sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của anh

 Khi được hỏi về ý định về lại quê hương, anh không thấy có lý do gì để quay lại Hoa Kỳ. “Thật tuyệt vời khi được tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, thưởng thức các đỉnh cao ẩm thực trên khắp thế giới, cũng như được tương tác với những người khác nhau với những ý tưởng độc, lạ” anh chiêm nghiệm. Anh cảm thấy mình thích những khía cạnh đó của cuộc sống du mục tứ xứ hơn là sự an nhàn, ít phiêu lưu mà đất Mỹ có thể mang lại cho anh. 

Mục tiêu cuộc đời của Schoberg là thiết lập được một số “địa điểm nòng cốt” ở các lục địa khác nhau trên khắp thế giới, những địa điểm mà anh có thể gọi là nhà. 

Nguồn: CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM