• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rời khỏi nơi đang phong tỏa đi buôn tôm, một người bị phạt 5 triệu đồng

Pháp luật 01/09/2021 15:09

(Tổ Quốc) - Ngày 1/9, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

2 trường hợp vi phạm là bà T.T.G. (sinh năm 1970, trú tại thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc ) và anh Đ.C. (sinh năm 1992, trú tại thôn Phụng Chánh 2, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc).

Trước đó, vào sáng ngày 27/8, bà T.T.G. lén rời khỏi nhà ở thôn Trung Hưng (là khu vực đang áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) để đến chợ Mỹ Lợi ở thôn 5, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc với mục đích buôn bán tôm.

Tại đây, bà G. mua tôm của một ngư dân (không nhớ rõ họ tên), tuy nhiên, còn chưa kịp bán cho ai thì bà G. bị lực lượng Công an xã Vinh Hưng phát hiện và yêu cầu trở về nhà.

Lén rời khỏi nơi phong tỏa đi buôn bán tôm, một người bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Một chốt phong tỏa trên địa bàn huyện Phú Lộc (Ảnh minh họa).

Cùng ngày, anh Đ.C. tự ý đi bộ qua Chốt phong tỏa để vào nhà ông Đ.T. ở thôn Trung Hưng lấy xe mô tô, sau đó anh C. chạy xe về nhà ở thôn Phụng Chánh 2.

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Được biết, hiện xã Vinh Hưng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, riêng thôn Trung Hưng và Cụm dân cư gồm 15 hộ thuộc thôn Phụng Chánh 2 đang phong tỏa theo Chỉ thị 16 để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ