• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà

Thực hiện: Đức Hoàng | 30/05/2022

(Tổ Quốc) - Những ngày cuối tháng 5, cây thàn mát trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khoe sắc tím nhiều khoảng rừng, đẹp như một bức tranh. Vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này cùng với vọoc chà vá chân nâu thu hút nhiều nhiếp ảnh gia và du khách đến đây săn ảnh.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 1.

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được xem là "viên ngọc quý" của thành phố. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 và tháng 5, cây rừng trên bán đảo Sơn Trà vào mùa thay lá, nhiều cây nở hoa...

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 2.

...trong đó có loài hoa thàn mát (hay còn gọi là mác bát, thăn mút, cây duốc cá) với sắc hoa tím cả góc trời khiến ai nhìn thấy đều mê mẩn, xuýt xoa trước vẻ đẹp của loài hoa này.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 3.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 4.

Vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này cùng với vọoc chà vá chân nâu thu hút nhiều nhiếp ảnh gia và du khách đến đây săn ảnh...

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 5.

...ai nấy đều chọn cho mình những góc máy riêng để có được những khuôn hình như ý...

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 6.

Nhà báo Lê Hải Sơn (Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Miền Trung - VOV miền Trung) chia sẻ, cảnh sắc, muông thú, nhất là voọc vá chân nâu đặc hữu của Sơn Trà cuốn hút du khách và các “tay máy”. Vài năm nay, bán đảo Sơn Trà được nhiều người biết đến với mùa hoa vàng, hoa tím… Có những người suốt ngày ở trên bán đảo hay tranh thủ ngày cuối tuần để ghi các khoảnh khắc đẹp, trong đó có cả các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong Nam ngoài Bắc.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 7.

“Bán đảo Sơn Trà cuốn hút, mời gọi du khách và các “tay máy”. Tôi luôn yêu và tự hào về Sơn Trà. Gần 10 năm luôn có mặt ở bán đảo, thuộc từng ngóc ngách nhưng vẫn luôn muốn “lên” Sơn Trà bởi sự cuốn hút “mùa nào thức đó” của bán đảo này”, nhà báo Lê Hải Sơn chia sẻ.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 8.

Bức ảnh nhà báo Lê Hải Sơn ghi lại trong chiều muộn ngày 29/5. Hoa thàn mát cũng là thức ăn yêu thích của “nữ hoàng linh trưởng” - vọoc chà vá chân nâu.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 9.

Theo nhà báo Hồ Xuân Mai (công tác tại Viettimes.vn), Sơn Trà luôn có sức hút với giới yêu thiên nhiên và đam mê ảnh. Đặc biệt là vào các mùa hoa, Sơn Trà càng trở nên hấp dẫn...

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 10.

“Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì năm nay giới mê ảnh được chiêm ngưỡng hoa thàn mát nở trở lại trên Sơn Trà. Vẻ đẹp của loài hoa này thu hút giới mê ảnh khắp mọi miền đến để ngắm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp”, nhà báo Hồ Xuân Mai chia sẻ.

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 11.

Trong những ngày hoa thàn mát nở, từ sáng sớm (khoảng 5-6 giờ 30 phút) và buổi chiều (từ 15 giờ 30 phút tới 17 giờ 30 phút) có rất nhiều du khách và nhiếp ảnh gia lên bán đảo Sơn Trà "săn ảnh".

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 12.

Nhiều du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà cũng "không thể bước đi", đứng lại rất lâu để ngắm loài hoa này cùng với vọoc chà vá chân nâu...

Săn ảnh mùa hoa tím trên bán đảo Sơn Trà    - Ảnh 13.

Chiều xuống nhìn từ phía Tây Bắc bán đảo Sơn Trà.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ