Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ

(Tổ Quốc) - Hơn 40.000 hành khách từ các tỉnh trở về TP.HCM bằng đường hàng không trong ngày cuối nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc.

Từ trưa đến chiều ngày 11/4, ngày cuối kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách rất lớn từ các tỉnh, thành trở về TP.HCM.

Tại ga đến trong nước, hàng nghìn hành khách nối đuôi nhau ùn ùn ra cửa để đến khu vực chờ đón taxi về nhà. Nhiều hành khách mang hành lý lỉnh kỉnh trở về thành phố để chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ Lễ.

Tại khu vực đón taxi, mặc dù lượng khách đến tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng nhốn nháo, mất trật tự như giai đoạn cao điểm sau Tết Nguyên đán vừa qua. Đa số hành khách khá thoải mái trong việc đón taxi để di chuyển về nhà.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 1.

Rất đông hành khách đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất sau kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ 3 ngày

Do lượng khách tăng cao, nhân viên an ninh tại sân bay cũng được tăng cường để điều tiết giao thông, hỗ trợ cho hành khách đi lại thuận tiện.

Cảng vụ hàng không Miền Nam cho biết, trong ngày cuối kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 548 chuyến bay (trong đó số chuyến bay đi là 271 và chuyến bay đến là 277), ước tính khoảng hơn 82.000 lượt khách, riêng ga quốc nội chiếm gần 74.000 khách.

Qua thống kê, hành khách từ các tỉnh đến sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 41.000 khách, chiều đi các tỉnh đạt hơn 33.000 khách. Thời gian khách đến tăng cao tập trung vào các khung giờ cao điểm 10h - 13h, 16h - 19h, 20h- 23h.

Một lãnh đạo an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết thêm, trong ngày hôm nay do lượng khách từ các tỉnh đổ về sân bay này tăng cao nên hiện tại các hãng taxi đang có tình trạng thiếu xe trầm trọng, vì vậy khuyến cáo hành khách nên đặt xe trước hoặc gọi người nhà đến đón.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 2.

Nhiều hành khách đi du lịch 3 ngày nghỉ Lễ và trở về bằng đường hàng không để tiết kiệm thời gian

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 3.

Tại ga đến trong nước luôn đông đúc, nhộn nhịp khách trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Lễ

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 4.

Một số hành khách về quê thăm gia đình trong kỳ nghỉ Lễ và trở lại TP.HCM làm việc

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 5.

Hành khách mang hành lý lỉnh kỉnh trở lại TP.HCM

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 6.

Tại cửa ga đến trong nước có một số thời điểm ùn ùn hành khách

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 7.

Hành khách tập trung chờ người thân và chuẩn bị qua đường để đến điểm đón taxi về nhà

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 8.

Hành khách ùn ùn ra khu vực nhà xe TCP để đón taxi, hoặc đi xe máy về nhà sau kỳ nghỉ

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 9.

Hành khách khá thoải mái sau khi đáp chuyến bay vì không có tình trạng quá tải

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc hành khách trở lại TP.HCM trong ngày cuối nghỉ Lễ giỗ Tổ - Ảnh 10.

Tại khu vực trạm thu phí sân bay bị ùn ứ do khá đông phương tiện cùng một thời điểm

Tứ Quý

Tin mới