San sousis - sống tận hưởng như người Pháp tại thung lũng La Saveur

Tận hưởng từng khoảnh khắc ấm áp bên người thân, trân trọng những điều bình dị của cuộc sống là chìa khóa làm nên phong cách sống đầy thi vị của người Pháp.

San sousis - Sống không lo âu

Cứ đến tháng 8 hàng năm, các thành phố của nước Pháp trở nên bình yên và tĩnh lặng lạ thường. Các cửa hiệu đóng cửa, công sở duy trì thời gian làm việc tối thiếu, các tuyến xe buýt dừng hoạt động bởi vì người Pháp đồng loạt đi nghỉ.

Theo Luật lao động của Pháp, một người sẽ được nghỉ 39 ngày có lương mỗi năm và được tùy chọn thời gian cho kỳ nghỉ của mình. Điều này đã khiến Pháp trở thành quốc gia có số ngày nghỉ nhiều nhất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ở châu Âu, Pháp còn được được biết đến là đất nước có nhiều ngày nghỉ lễ cố định nhất. Mỗi năm, người dân tại vùng đất hình lục lăng có đến 11 ngày nghỉ lễ, trong khi Anh chỉ có 8 ngày. Thời gian làm việc mỗi tuần của người Pháp cũng chỉ có 35 giờ, con số thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. Tuy làm việc ít và nghỉ nghiều nhưng GDP của Pháp lên tới 2,938 nghìn tỷ USD và đứng thứ 7 trên thế giới.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bí quyết thành công của người Pháp dựa trên một lối sống cân bằng, hiệu quả giữa công việc và tận hưởng cuộc sống.

Giữa cuộc sống hiện đại hối hả và tất bật, người Pháp vẫn chọn lối sống ung dung thư thả, dành thời gian cho bạn bè, người thân và những thú vui của mình. Họ cho rằng quá khứ không thay đổi được, tương lai không đoán trước được cho nên đừng vội vàng, hối hả mà hãy trân trọng để tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Lối sống thi vị nhưng cũng đầy khoa học này được người Pháp gọi bằng cái tên "Sans Sousis" - sống không âu lo.

Phong cách nghỉ dưỡng tại đồng quê Pháp

Lối sống Sans Sousis, làm việc ít mà hiệu quả, đặt gia đình lên hàng đầu và tận hưởng cuộc sống đã xuất hiện ở Pháp từ thế kỷ XIX. Phong cách sống lãng mạn này được phản ánh rõ nét trong những bức tranh trong các tác phẩm nổi tiếng của danh họa Cézanne, trong đó miêu tả những ngày cuối tuần của người dân Paris.

Theo đó, họ dành thời gian về các vùng ngoại ô có phong cảnh đồng quê tươi đẹp để nghỉ dưỡng. Họ thảnh thơi đi dạo bên bờ sông, trải khăn nằm trên những thảm cỏ trong công viên, tận hưởng ly rượu vang và dùng bữa cùng bạn bè, gia đình.

San sousis - sống tận hưởng như người Pháp tại thung lũng La Saveur - Ảnh 1.

Lối sống an nhiên, tự tại của người Pháp gắn liền với những vùng đồng quê đẹp như tranh vẽ

Ngày nay, cuộc sống ở Pháp cũng không khác gì với những bức tranh ra đời cách đây hơn 1 thế kỷ của Cézanne. Họ thường dành trọn kỳ nghỉ của mình tại những nơi có phong cảnh thiên nhiên thanh bình, yên ả.

Một trong những điểm đến ưa thích của người Pháp là những ngôi làng miền đông nằm men theo hai dãy núi Pyrenees (nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha) và dãy Alps hùng vĩ nhất châu Âu. Trên nền cỏ xanh, dưới bầu trời trong bồng bềnh gợn mây trắng, những người đàn ông, phụ nữ Pháp dành cả ngày để nằm tắm nắng, đọc sách. Họ đi dạo trên các con đường mòn dưới tán cây, chèo thuyền kayak trong những hồ nước trong xanh, đạp xe trên những con đường uốn lượn vùng thôn quê, cắm trại thưởng thức tiệc nướng BBQ dưới bầu trời sao nơi thôn dã.

Sống như người Pháp tại thung lũng nghỉ dưỡng La Saveur

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng nằm giữa thung lũng tuyệt đẹp của miền Đông nước Pháp, La Saveur de Hoa Binh tạo dấu ấn với các công trình thiết kế kiến trúc đậm chất Pháp nằm hài hòa giữa những dãy đồi núi nguyên sơ và hồ Đồng Chanh ngay kề bên. Một du khách đã phải thốt lên rằng, "khung cảnh nơi đây thể khiến bất cứ ai trở thành thi sĩ, nghệ sĩ".

San sousis - sống tận hưởng như người Pháp tại thung lũng La Saveur - Ảnh 2.

La Saveur de Hoa Binh được kiến tạo trở thành điểm nghỉ dưỡng đậm chất Pháp ngay cạnh Thủ đô

Tận hưởng những giây phút thư thả cùng người thân trên ban công của quán cafe, cùng gia đình đi dạo ở khu vườn hoa Versailles, thưởng thức ly vang Pháp trong hầm rượu hay tận hưởng các tiện ích trong tòa lâu đài kiến trúc nguy nga… Cuộc sống tại La Saveur de Hoa Bình sẽ định nghĩa lối sống Sans sousis một cách trọn vẹn cho tầng lớp thượng lưu Hà thành tại một nơi cách nước Pháp cả ngàn dặm.

Có thể nói, La Saveur de Hoa Binh là giấc mơ có thật về một cuộc sống hạnh phúc giữa thiên nhiên tươi đẹp, chốn mong về đem lại những khoảnh khắc quý giá cùng gia đình, bạn bè và một tâm trí an yên không vướng bận lo âu.

Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Dầu khí Hòa Bình

VPĐD: Số 6 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

SĐT: 024 6281 6874 - Fax: 024 6291 6873

Email: info@hbe.vn

La Saveur De Hòa Bình

Địa chỉ: Thôn Thanh Cù, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Website: www.lasaveur.com.vn

Hotline: 1900 068611

Tin mới