Sáng 2/7, các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An tiếp tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2

(Tổ Quốc) - Trong số 4 trường hợp dương tính mới tại Nghệ An có cán bộ y tế là F1 của BV Tâm thần. Thái Bình, Lai Châu ghi nhận các ca tái dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên: 9 ca dương tính mới liên quan đến quán cắt tóc gội đầu và Công ty Tân Á

Theo thông tin từ ngành y tế Hưng Yên, sáng 2/7, tỉnh này đã ghi nhận 9 ca dương tính mới liên quan đến quán cắt tóc gội đầu và là công nhận công ty Tân Á.

9 ca dương tính mới ở Hưng Yên được ghi nhận vào sáng 2/7 cụ thể là: 8 ca ở huyện Yên Mỹ gồm 1 ca ở Trung Hưng liên quan đến quán cắt tóc gội đầu ở xã Trung Hưng; 4 ca ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long liên quan đến BN 14346 (lái xe Bắc Nam đang cách ly tại Bình Dương), 2 ca ở thôn Ông Tố, TT Yên Mỹ liên quan đến BN 16167 và 1 ca ở thôn Nhân Lý, Thanh Long liên quan đến BN 15328 (công nhân Cty Tân Á ở thôn Cảnh Lâm, Tân Việt). Tất cả đều đã được cách ly tập trung. Còn 1 ca ở thôn An Đỗ, Bắc Sơn, huyện Ân Thi là công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên, cách ly từ 25/6.

Thanh Hóa: Ghi nhận 3 ca dương tính trong khu cách ly

Sáng 2/7, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương này vừa ghi nhận có 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, tất cả đều ở trong khu cách ly tập trung.

Theo CDC tỉnh Thanh Hóa, các ca bệnh vừa ghi nhận là công dân trên chuyến bay VN 6802 từ Bangkok, Thái Lan về sân bay Nội Bài lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-6. Sau khi xuống sân bay, tất cả đã wcj di chuyển về tỉnh Thanh Hóa lúc 18 giờ cùng ngày và đã được cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng anh ninh (Trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Trường quân sự tỉnh cũ (phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa).

Khi tiếp nhận công dân, các đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn và bố trí phòng cách ly theo quy định. Thời điểm tiếp nhận tất cả công dân đều không có triệu chứng ho, sốt hay mệt mỏi.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ Bình Điền

Theo thông báo từ CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 trường hợp mới được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 là 2 vợ chồng bán hải sản. Cả hai có kết quả dương tính sau khi tiến hành lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR do có liên quan đến ổ dịch tại chợ Bình Điền, TP Hồ Chí Minh. Đây là hai vợ chồng hàng ngày đi lấy hàng hải sản ở chợ Bình Điền, TP Hồ Chí Minh về bán.

Qua điều tra truy vết ban đầu, cặp vợ chồng này hàng ngày tới TP Hồ Chí Minh lấy hàng bằng xe ô tô rồi về bỏ mối nhiều nơi trong và ngoài xã Sơn Bình.

Nghệ An: 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được ghi nhận, trong đó có 3 cán bộ y tế là F1 của BV Tâm thần

Sáng 2/7/2021, CDC Nghệ An thông báo trong 12 h qua (từ 19h ngày 1/7 – 7h ngày 2/7) tỉnh tỉnh này vừa phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó có 3 nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An. Cả 4 trường hợp là F1 và đã được cách ly từ trước.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã phát hiện 109 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: TP Vinh: 72 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 4 ca, Quỳnh Lưu: 4 ca. Ngoài ra phát hiện 2 bệnh nhân tái dương tính sau điều trị tại Nghĩa Đàn và Quế Phong (Nghệ An).

Thái Bình, Lai Châu ghi nhận các ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, bệnh nhân đã điều trị tại tỉnh Bắc Giang và được điều trị khỏi ngày 18/6, trở về địa phương khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Đến ngày 25/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/6, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Trong quá trình cách ly tại nhà, bệnh nhân ở khu nhà riêng, không tiếp xúc với ai.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cũng có thông cáo báo chí liên quan đến 1 ca tái dương tính sau khi hoàn thành điều trị tại Bắc Giang trở về Lai Châu.

Bệnh nhân là LT.O. (BN7500) là công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung 2 ở tỉnh Bắc Giang đã được điều trị từ ngày 29/5 đến 23/6 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn ra viện và trở về nơi cư trú ngày 29/6 để thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu đã tiến hành xét nghiệm ngay trong đêm ngày 29/6 và có kết quả nghi ngờ tái dương tính. Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định lại, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

PV

Tin mới