Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ

Su | 25-05-2022 - 15:15 PM

(Tổ Quốc) - Lan Ngọc, Thúy Ngân, Ngô Thanh Vân là những diễn viên từng khóc thét vì gặp chấn thương nặng trên phim trường.

Khi đóng phim, chuyện gặp tai nạn trong lúc làm việc là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều tai nạn không dừng ở mức trầy xát thông thường mà khiến cho loạt sao Việt rơi vào cảnh khốn đốn.

Lan Ngọc, Thúy Ngân, Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Trương Ngọc Ánh là những diễn viên từng khóc thét vì gặp chấn thương nặng trên phim trường.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 1.

Lan Ngọc

Khi quay phim Găng tay đỏ, Lan Ngọc đã gặp chấn thương vì đóng cảnh rượt đuổi. Vì chiếc xe chở Lan Ngọc dừng lại không kịp lúc nên nữ diễn viên đã ngã xuống đất. Bạn diễn đóng cùng cảnh rượt đuổi với Lan Ngọc cũng ngã theo. Cú va chạm này khiến chân Lan Ngọc bị móc ngược vào bánh xe. Sau đó, Lan Ngọc được đưa đi bác sĩ và nhận chẩn đoán gãy xương chân, phải bó bột một thời gian dài.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 2.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 3.

Lan Ngọc.

Thậm chí, ngay trong buổi họp báo ra mắt phim Găng tay đỏ, Lan Ngọc cũng xuất hiện với bộ dạng bó bột trên chân. Khi nhận được quá nhiều sự quan tâm của mọi người, Lan Ngọc bình tĩnh trấn an: "Vết thương không quá nặng, chỉ là hơi khó khăn một chút khi di chuyển, mọi người đừng lo lắng quá".

Găng tay đỏ là hành trình tìm lại chính mình của nữ sát thủ mang mật danh Số 7 (Ninh Dương Lan Ngọc). Cô được đào tạo để trở thành công cụ giết người cho đến khi trở về Việt Nam, tại đây, cô đã biết được giá trị của cuộc sống, nó biến cô từ một tâm hồn ác trở thành lương thiện.

Thúy Ngân

Thúy Ngân cũng gặp chấn thương nặng dẫn đến bất tỉnh phải đi cấp cứu khi quay phim truyền hình Hải Đường trong gió. Cụ thể, khi đang quay 1 cảnh hành động, Thúy Ngân đã va đập phải cánh cửa rồi bay khỏi võ đài.

Thấy Thúy Ngân bất tỉnh, ekip sản xuất Hải Đường trong gió mới gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, Thúy Ngân tiếp tục quay về đóng phim. Cô chia sẻ rằng nếu bản thân dừng lại nghỉ ngơi nhiều thêm thì tiến độ làm phim sẽ bị ảnh hưởng. Vì không muốn ekip dừng quay nên cô bất chấp cả cơn đau.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 4.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 5.

Thúy Ngân.

Thúy Ngân cũng cho biết cô bị đau ở vùng cổ phải bó lại bằng nẹp. Mũi cũng bị va đập dẫn đến gãy, bác sĩ có khuyên Thúy Ngân nên đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại mũi để gương mặt cân đối, tránh tình trạng xô lệch kém tự nhiên.

Việc gặp tai nạn trên trường quay là điều thường thấy với các diễn viên, nhất là khi tham gia vào những dự án hành động. Thúy Ngân biết rõ điều này nhưng vẫn cố gắng tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm chứ không nhờ diễn viên đóng thế.

Lý Hải

Lúc đóng phim Lật Mặt 2, Lý Hải cũng bị tai nạn dẫn đến chấn thương nặng. Trong lúc quay cảnh hành động trên xe tải, Lý Hải bị ngã đập đầu vào máy quay, bị rách một đường trên trán và phải khâu 5 mũi.

Bên cạnh đó, Lý Hải còn bị chấn thương cột sống, rạn đến 2 chiếc xương sườn. Khi bị chấn thương đến mức này, thường thì các diễn viên khác sẽ dùng người đóng thế, tuy nhiên Lý Hải từ chối tất cả. Chồng Minh Hà tiếp tục quay hình mặc cho chấn thương trên người chưa được chữa lành.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 6.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 7.

Lý Hải.

Lật Mặt 2 là phim hành động hài do chính Lý Hải viết kịch bản và làm đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh hai anh em cascadeur Trung và Thành. Bộ phim có sự tham gia của họ bất ngờ ngừng quay khiến hai anh em rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế và buộc phải bước chân vào một thương vụ buôn bán mà không biết rằng nó phạm pháp.

Trương Ngọc Ánh

Giống Lý Hải, Thúy Ngân và Lan Ngọc, Trương Ngọc Ánh bị bạn diễn đánh trúng khi đang quay một cảnh hành động ở phim Truy Sát. Sau khi tai nạn xảy ra, Trương Ngọc Ánh sơ cứu tạm thời rồi tiếp tục quay phim đến nửa đêm vì sợ chậm tiến độ.

"Đã có những lúc đoàn phim phải tạm dừng quay vì quá nhiều diễn viên gặp chấn thương, nhưng chúng tôi đã quyết tâm phải hoàn thành bộ phim đúng kế hoạch nên luôn động viên nhau cố gắng. Điều đáng nói là, không có bất cứ diễn viên nào than khổ hoặc đòi hỏi những điều kiện thuận lợi cho riêng mình. Tôi rất cảm động vì các bạn dù vai lớn hay vai nhỏ, cũng đều một lòng vì sự thành công của bộ phim", Trương Ngọc Ánh kể.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 8.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 9.

Trương Ngọc Ánh.

Trong phim, Trương Ngọc Ánh vào vai An, nữ cảnh sát không ngại hiểm nguy, hy sinh cả cuộc sống riêng trong cuộc chiến chống những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trong đó có cả tội phạm xuyên quốc gia, các trùm giang hồ và cả tội phạm cổ cồn trắng vốn là những cảnh sát bị tha hóa biến chất.

Ngô Thanh Vân

Đóng phim Hai Phượng, Ngô Thanh Vân nhiều lần kiệt sức đến mức phải thở oxy trên trường quay. Ngô Thanh Vân cho biết trong quá trình thực hiện các cảnh quay có sử dụng đạo cụ là cung. Bất ngờ, dây cung đứt khi nữ diễn viên đang bắn. Sau đó, dây cung đã văng vào mũi của cô, gần sát với mắt và khiến cô bị thương.

Sao Việt gặp tai nạn khi quay phim: Lan Ngọc hoảng loạn khóc thét, Thúy Ngân - Ngô Thanh Vân phải cấp cứu tại chỗ - Ảnh 10.

Ngô Thanh Vân.

Tiếp đến, khi quay cảnh hai chiếc ghe đang di chuyển, không may sự cố đã xảy ra khi đầu gối của nữ diễn viên đã đập ngay vào mạn thuyền. Các bác sĩ đã yêu cầu Ngô Thanh Vân phải dừng việc đóng phim ngay lập tức và nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân vẫn chấp nhận quay phim bất chấp chuyện chấn thương có nguy cơ nghiêm trọng hơn.

Nói về việc gặp chấn thương, Ngô Thanh Vân kể: "Tay chân bầm lên đau thốn, vẫn quay tiếp. Đau cỡ nào cũng vẫn tươi cười chịu đựng để quay cho xong. Xưa giờ dân Việt Nam nhỏ con mà lì. Tính cách này ông cha để lại rồi. Nên nó ăn trong máu. Bởi vậy cái mặt mũi nó to hơn cái đau. Nuốt vào hết, chế chiến cho mày xem tới cùng".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM