Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là "biểu tượng gợi cảm Hong Kong" hiện ra sao?

(Tổ Quốc) - Cuộc hôn nhân giữa Chung Lệ Đề và mỹ nam kém cô 12 tuổi - Trương Luân Thạc từng khiến nhiều người hoài nghi, tuy nhiên 5 năm qua họ vẫn gắn bó bên nhau.

Mỹ nhân gốc Việt là "biểu tượng gợi cảm" của Cbiz

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada. Cha cô là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Chung Lệ Đề tốt nghiệp đại học Công Thương ở Canada nhưng quyết tâm đến Hong Kong theo nghiệp nghệ thuật.

Nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, cô giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi "Hoa hậu Hoa Kiều" năm 1993. Từ bàn đạp đó, Chung Lệ Đề thuận lợi bước chân vào giới giải trí và đạt được những thành tựu nhất định.

Nhan sắc gợi cảm, tràn đầy sức sống của Chung Lệ Đề thời trẻ.

Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Truyền thuyết người cá (1994), Bác sĩ lưu manh (1995), Thái cực quyền 2 (1996), Thiên Long Bát Bộ (2003)... Theo đuổi hình tượng gợi cảm, nóng bỏng, Chung Lệ Đề từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á vào năm 2000.

Thập niên 90, cô là mỹ nhân Hong Kong nổi danh với thể loại phim 18 . Trong đó, hai bộ phim 18 Mẹ kế và Samsara thực sự đưa tên tuổi cô nổi đình nổi đám khắp châu Á.

Đây cũng là những tác phẩm giúp người đẹp gốc Việt được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần gợi cảm". Cho đến tận bây giờ, khi đã bước sang tuổi 51, cô vẫn được coi là biểu tượng cho vẻ đẹp quyến rũ, sexy trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 2.
Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 3.
Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 4.

Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên họ Chung vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc trẻ trung, quyến rũ.

Chân dài "đào hoa" nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ

Sở hữu nhan sắc hút hồn và bốc lửa nên Chung Lệ Đề được nhiều người theo đuổi. Cô là một trong những chân dài đào hoa bậc nhất Cbiz khi trải qua rất nhiều cuộc tình và ba lần kết hôn.

Mối tình nổi tiếng nhất của Chung Lệ Đề là với "Thiên vương Hong Kong" Quách Phú Thành. Cặp đôi bén duyên khi cùng tham gia một chương trình âm nhạc mang tên Hành trình Hy Lạp.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tài tử họ Quách đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ của Chung Lệ Đề. Không lâu sau, họ trở thành đôi "trai tài gái sắc" đình đám của showbiz xứ Cảng Thơm.

Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 5.

Chung Lệ Đề và Quách Phú Thành là cặp đôi "trai tài gái sắc" đình đám một thời của làng giải trí Hong Kong.

Sau khi công khai hẹn hò, Chung Lệ Đề được cho là đã dọn về sống chung với Quách Phú Thành. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại buổi hòa nhạc của bạn tra. Về phần Quách Phú Thành, anh luôn dành cho bạn gái những hành động tình tứ và lời nói có cánh. Sự "đẹp đôi" của họ được nhiều khán giả ngưỡng mộ và chúc phúc.

Tuy nhiên, sau 2 năm ở bên nhau, cặp đôi bất ngờ "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của mọi người.

Có thông tin tiết lộ sở dĩ cả hai không thể nắm tay nhau đi tới cuối con đường là vì những khác biệt trong tình cách và quan điểm sống. Khi ở bên nhau, Chung Lệ Đề muốn tiến tới hôn nhân, nhưng Quách Phú Thành lại lưỡng lự vì anh vốn yêu thích cuộc sống tự do, thoải mái hơn.

Năm 1996, Chung Lệ Đề hẹn hò với chuyên gia làm tóc tên Brian người Philippines. Nhưng sau đó, cả hai chia tay do cô phát hiện anh chàng này là người song tính. Hai năm sau, nữ diễn viên kết hôn với bạn trai làm giám đốc khách sạn tên Glenn Ross và sinh con gái đầu lòng Yasmine Ross.

Sau khi kết hôn, cô hầu như không tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kẻo dài được 4 năm. Năm 2002, Chung Lệ Đề và Glen Ross ly hôn nhưng không công khai lý do dẫn đến sự đổ vỡ của họ.

Chung Lệ Đề từng trải qua hai cuộc hôn nhân trong quá khứ với doanh nhân Glenn Ross và nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường.

Năm 2003, cô quen biết nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường và bị chinh phục bởi sự lãng tử, phong trần của anh. Cặp đôi sau đó tiến tới hôn nhân bằng một đám cưới lãng mạn tại Canada.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, Chung Lệ Đề sinh thêm hai cô con gái là Cayla và Jaden. Nhưng một lần nữa, cô lại gặp cảnh hôn nhân "đứt gánh giữa đường".

Dù có vợ đẹp con ngoan nhưng Nghiêm Chấn Tường vẫn thường xuyên qua lại với nhiều cô gái trẻ. Khi không thể chịu được thói trăng hoa của chồng, Chung Lệ Đề quyết định ly hôn vào năm 2011.

Cuộc hôn nhân nhiều điều tiếng với phi công trẻ kém 12 tuổi

Dù liên tục đổ vỡ trong tình cảm nhưng Chung Lệ Đề chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Năm 2015, trong hậu trường chương trình "Nếu Như Yêu", cô gặp gỡ nam diễn viên Trương Luân Thạc kém 12 tuổi.

Một lần nữa, mỹ nhân họ Chung lại trúng tiếng sét ai tình. Cô công khai hẹn hò phi công trẻ dù khi đó có không ít lời bàn ra tán vào, dè bỉu mối quan hệ "máy bay- bà già" của cặp đôi. Thậm chí, Chung Lệ Đề còn thẳng thắn đáp trả: "Tình yêu không có giới hạn gì cả, không liên quan đến tuổi tác, quốc tịch, quan trọng nhất là hòa hợp".

Còn Trương Luân Thạc dù bị gia đình phản đối, cấm đoán yêu người phụ nữ lớn tuổi hơn lại có ba đời chồng nhưng anh vẫn kiên quyết ở bên Chung Lệ Đề.

Vượt qua nhiều sóng gió, mối tình giữa Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc đã đơm hoa kết trái. Tháng 6/2016, mỹ nam họ Trương bất ngờ cầu hôn bạn gái ngay trên truyền hình và được cô gật đầu ưng thuận.

Tháng 11 cùng năm, cặp đôi tổ chức một hôn lễ cổ tích với chủ đề đại dương trước sự chứng kiến của bạn bè gia đình hai bên.

Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 7.

Tuy đã trải qua hai lần đổ vỡ trong hôn nhân nhưng Chung Lệ Đề vẫn quyết định kết hôn lần ba với phi công trẻ kém 12 tuổi.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng hôn nhân của Chung Lệ Đề vẫn êm ấm, viên mãn. Trương Luân Thạc là một chàng trai ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Người đẹp gốc Việt chia sẻ mỗi ngày ở bên chồng kém 12 tuổi cô đều hạnh phúc. "Cưới đúng người, ngày nào cũng là lễ Tình nhân", nữ diễn viên tâm sự.

Ngoài ra, Trương Luân Thạc cũng yêu thương các con của vợ như con ruột của mình. Anh từng cùng con gái riêng của Chung Lệ Đề tham gia Bố ơi mình đi đâu thế bản Trung. Qua những gì nam diễn viên thể hiện trong chương trình, khán giả có thể thấy được anh yêu thương và chăm sóc bé thật lòng.

Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 8.

Trương Luân Thạc được các con riêng của vợ yêu quý.

Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 9.

Chung Lệ Đề chia sẻ mỗi ngày cô đều hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi. "Mỗi ngày bên chồng và bạn bè đều ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc. Cưới đúng người, ngày nào cũng là lễ Tình nhân", cô tâm sự.

Tuy vậy, vợ chồng Chung Lệ Đề vẫn không tránh khỏi những thị phi. Cuộc hôn nhân lệch tuổi của họ luôn phải đối mặt với những ánh mắt hoài nghi. Chưa kể, cả hai thường xuyên phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt về việc không có con chung.

Trương Luân Thạc từng bị đồn đoán ép buộc Chung Lệ Đề mang thai lần nữa mà không hề quan tâm tới sự an toàn của cô. Anh thậm chí còn bắt vợ phải tiêm và uống nhiều thuốc kích thích. Trước tin đồn này, Trương Luân Thạc lập tức ra mặt phủ nhận. Anh cho biết đây là thông tin giả, vô căn cứ, bản thân anh chưa bao giờ ép Chung Lệ Đề mang thai.

Hiện tại, sau 5 năm chung sống, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc vẫn gắn bó bên nhau dù chưa có con chung. Cả hai thường "tay trong tay" xuất hiện trong các sự kiện, hết mình ủng hộ sự nghiệp của đối phương. Họ đã từng bước chứng minh sự chênh lệch tuổi tác không phải là trở ngại cho một tình yêu chân thành.

Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 10.
Sau 5 năm cưới chồng kém 12 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân gốc Việt là biểu tượng gợi cảm Hong Kong hiện ra sao? - Ảnh 11.

Dù phải đối mặt với nhiều ánh mắt "hoài nghi" nhưng đến nay cuộc hôn nhân của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc vẫn bền vững.

HN

Tin mới