Sau thảm họa Holyfield vs Belfort, Triller sẽ tiếp tục thất bại với "võ đài tam giác"?

AB | 28-11-2021 - 01:28 AM

(Tổ Quốc) - Cuối tuần này, Triller sẽ trở lại với sự kiện được tổ chức trên võ đài hình tam giác.

Cuối tuần này là ngày thứ 7 và chủ nhật hiếm hoi vắng bóng cả UFC lẫn Bellator. Điều này tạo cơ hội cho một đơn vị khác bước ra, giành lấy sự chú ý của cộng đồng yêu võ thuật. Triller có động thái rầm rộ nhất với việc cho ra mắt mô hình Triad. Tại đây, các võ sĩ MMA và boxing sẽ so tài trên một võ đài hình tam giác, luật thi đấu cũng pha trộn giữa hai môn này.

Với tư cách một kẻ đi sau, việc Triller đưa ra những hướng đi mới là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, thật khỏ để tin họ sẽ thành công với cách làm như hiện tại.

Vào trưa ngày 28/11. nhà cựu vô địch hạng nặng UFC Frank Mir sẽ so tài cùng tay đấm từng 2 lần bước vào trận tranh đai boxing thế giới Kubrat Pulev. Trước đó, hàng loạt cuộc đấu giữa MMA vs quyền Anh cũng sẽ diễn ra, có thể kể đến Matt Mitrione vs Alexander Flores hay Mike Perry vs Michael Seals.

Sau thảm họa Holyfield vs Belfort, Triller sẽ tiếp tục thất bại với "võ đài tam giác"? - Ảnh 1.

Võ đài hình tam giác được Triller sử dụng

Về luật lệ, các trận đấu tại sự kiện kéo dài 2 phút, giống boxing. Đôi bên sử dụng đôi găng 8 oz nhưng lại hở ngón. Đôi bên chỉ được sử dụng đòn tay (giống boxing) nhưng cho phép ôm ghì (clinch - giống MMA). Những kỹ thuật đòn tay của MMA như đấm xoay, cú đấm siêu nhân cũng được phép sử dụng. "Độ cạnh tranh sẽ được đẩy lên một tầm cao mới", Triller quảng bá.

Tất nhiên, giải đấu không quên lồng vào những màn trình diễn âm nhạc. Lần này, nhóm Metallica sẽ xuất hiện.

Nhưng Triller lại quên mất điều cốt lõi làm nên một sự kiện võ thuật thành công - đó là những kèo đấu. Nếu nhìn vào các kèo đấu được lên lịch, không có nhiều điều để các fan chờ đợi. Mir đã già, mới thua trong trận ra mắt làng quyền Anh hồi tháng 4 vừa qua. Pulev cũng tương tự và chưa từng là một ngôi sao lớn thời còn thi đấu boxing. Mitrione và Perry đã hết thời. Còn Flores hay Seals thì quá ít người biết đến.

Ryan Kavanaugh - nhà sáng lập của Triller - cho hay đã nảy ra ý tưởng về Triad sau khi Vitor Belford vs Evander Holyfield khép lại hồi tháng 9. Cần nói thêm, đây là sự kiện thảm họa về mặt tài chính và cực kỳ tàn nhẫn. Việc để một ông lão 58 tuổi, chỉ có một tuần để chuẩn bị như Holyfield lên đài có thể gây chết người.

Dường như Triller vẫn chưa quên bài học cũ, tiếp tục cho lên sàn những võ sĩ đã qua thời đỉnh cao từ lâu lên đài.

Theo Bloody Elbow, các kèo đấu vào cuối tuần này của Triller khá tệ. "Các trận đấu đó nhiều khả năng sẽ khiến Triller phải xấu hổ. Trừ khi bằng một cách nào đó, các tay đấm chuyên nghiệp bị bất ngờ bởi các cú đấm siêu nhân, hay một kỹ thuật nào đó của MMA".

Sau thảm họa Holyfield vs Belfort, Triller sẽ tiếp tục thất bại với "võ đài tam giác"? - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Triller cũng có những quyết định khá khó hiểu, như cho phép clinch - thứ sẽ khiến tốc độ của cuộc đối đầu chậm đi đáng kể. Bên cạnh đó, võ đài hình tam giác cũng khiến khả năng di chuyển của các tay đấm gặp khó, nếu bị đẩy vào góc đài sẽ rất khó để thoát ra. Không phải ngẫu nhiên mà sàn quyền Anh từ hàng thế kỷ qua vẫn được thiết kế hình vuông.

Dù sao, khi thiếu đi những giải MMA đỉnh cao, một số fan vì "đói sự kiện" có thể sẽ lựa chọn theo dõi các trận đấu của Triller. Một số khác thì tò mò cũng chấp nhận bỏ tiền. Tuy nhiên, đừng hy vọng sự kiện tới đây sẽ tạo được sức hút như thời Triller còn sở hữu Jake Paul hay Mike Tyson.

Bên cạnh đó, các cuộc đối đầu tại Triad cũng có sự chênh lệch quá lớn. Chúng ta có thể chờ đợi gì từ Frank Mir, người vốn nổi tiếng ở khả năng nhu thuật thay vì các đòn tay và đã bị hạ đo ván tới 10 lần trong sự nghiệp? Phía đối diện, chúng ta có Pulev, dù 40 tuổi nhưng chỉ mới thua 2 trận trong sự nghiệp, trước hai cái tên nổi tiếng Wladimir Klitschko và Anthony Joshua. Tháng 12 năm ngoái, Pulev thậm chí còn đang tranh đai thế giới.

Triller dường như đang mắc kẹt bởi chính cách làm đã làm nên tên tuổi của mình. Họ đã thành công với các sự kiện có sự xuất hiện của các võ sĩ gạo cội (Mike Tyson, Roy Jones), các trận đấu đặc biệt giữa MMA và boxing (Ben Askren vs Jake Paul), nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Triller không thể tìm ra các cái tên có sức hút. Một nguồn tin từ Triller cho hay nhiều người mua vé chỉ để xem Metallica biểu diễn. Họ thậm chí rất bất ngờ khi biết sự kiện tới còn chiếu cả quyền Anh? Vậy thì, đối tượng khán giả Triller đang hướng tới là gì?

Suốt chiều dài lịch sử, việc kết hợp âm nhạc và thể thao đối kháng thường không mang lại hiệu quả cao, dù đó có là vật, kickboxing, boxing hay MMA. Những người đến để xem trình diễn phần lớn sẽ cảm thấy khó chịu khi bị cắt ngang bởi những cuộc đấu. Còn các fan võ thuật thì ngán ngẩm bởi họ muốn chứng kiến diễn biến trên võ đài.

"Trận đấu theo kèm âm nhạc thường không thành công, nếu nhìn vào những gì đã diễn ra 30 - 40 năm qua", Bloody Elbow nhận định.

Sau thất bại của Holyfield vs Belfort, Triller hy vọng sẽ vực lại bằng ý tưởng mang tên Triad. Nhưng sẽ không bất ngờ nếu đây tiếp tục là một sự kiện thảm họa khác.

Sau thảm họa Holyfield vs Belfort, Triller sẽ tiếp tục thất bại với "võ đài tam giác"? - Ảnh 3.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.