Sau thành công vang dội của “Ròm”, đạo diễn Trần Thanh Huy ấp ủ dự án phim được quay 100% bằng điện thoại

Quang Vũ | 26-02-2021 - 13:23 PM

(Tổ Quốc) - Được biết, mong muốn lớn nhất của đạo diễn Trần Thanh Huy khi thực hiện dự án này đó là tạo cảm hứng cho những nhà làm phim trẻ theo đuổi đam mê ngay cả khi kinh phí đầu tư còn hạn hẹp.

Hầu hết các bộ phim hiện nay đều được đầu tư kinh phí "khủng", đồng thời sử dụng nhiều thiết bị hiện đại để thực hiện các cảnh quay, mang lại chất lượng hình ảnh và nội dung tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu kinh phí, các nhà làm phim có thể nghĩ đến giải pháp khá mạo hiểm, đó là… quay phim bằng điện thoại. Thậm chí, nhiều đạo diễn tài ba còn xem đây như một "cú liều" trong con đường sự nghiệp của mình.

Sau thành công vang dội của “Ròm”, đạo diễn Trần Thanh Huy ấp ủ dự án phim được quay 100% bằng điện thoại - Ảnh 1.

Trần Thanh Huy tên thật là Trần Dũng Thanh Huy, sinh năm 1990, từng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM vào năm 2008. Trước đó, anh sớm được giới làm phim chú ý với nhiều tác phẩm như: Nhìn sẽ thấy (2006), Chìa khóa cuộc đời (2008), Sự sống (2008), Chuyện ba người (2009), Đường bi (2011)…

Thành tựu lớn nhất của Trần Thanh Huy phải kể đến chính là phim ngắn "16:30" - bộ phim được lựa chọn trình chiếu tại "Góc phim ngắn" của Liên hoan phim Cannes danh giá năm 2013. Sau thành công của "16:30", anh nhận được nhiều lời mời làm đạo diễn nhưng đều từ chối vì muốn xây dựng một bộ phim "theo cách mình thích", đồng thời tìm kiếm nhiều sự công nhận hơn trong lĩnh vực này. Ý tưởng làm phim "Ròm" cũng được hình thành từ đó.

Sau thành công vang dội của “Ròm”, đạo diễn Trần Thanh Huy ấp ủ dự án phim được quay 100% bằng điện thoại - Ảnh 2.

Để đưa đứa con tinh thần của mình công chiếu trên màn ảnh rộng, anh và cả ekip phải làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 8 năm trời. Ekip của Trần Thanh Huy đa phần đều là những người trẻ có niềm đam mê to lớn với công việc làm phim. Sau khi thành lập dự án cho "Ròm", nam đạo diễn 31 tuổi phải đi xin tài trợ thông qua nhiều hãng phim, nhiều cá nhân mà anh quen biết. Quyết tâm của anh lớn đến mức sẵn sàng chấp nhận bỏ tiền túi ra để làm phim nếu không nhận được sự đầu tư.

Thành công của 2 tác phẩm kể trên chính là "bàn đạp" để Trần Thanh Huy ấp ủ một dự án điện ảnh mới toanh được quay hoàn toàn bằng điện thoại, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu tháng 3 năm nay. Chia sẻ về ý tưởng táo bạo này, nam đạo diễn cho biết anh mong muốn tạo cảm hứng cho những nhà làm phim trẻ muốn tự tay mình làm một bộ phim kinh phí thấp nhưng chất lượng chuyên nghiệp.

"Đối với những nhà làm phim trẻ, điều kiện kinh phí thực sự là một áp lực rất lớn ngăn họ dấn thân và thỏa mãn đam mê. Thông qua dự án lần này, tôi muốn nhấn mạnh thiết bị quay không phải là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của một bộ phim. Quan trọng hơn cả vẫn là kịch bản và nội dung phong phú cùng những góc quay độc đáo, sáng tạo" - Trần Thanh Huy chia sẻ.

Nói đâu xa, phim "Ròm" chính là tác phẩm điện ảnh tiên phong ở Việt Nam sử dụng góc quay nghiêng cho toàn bộ thời lượng phim nhằm mục đích miêu tả chân thực nhất cuộc sống bấp bênh của người dân lao động, những tầng lớp thấp bé trong xã hội. Lấy bối cảnh chính tại khu vực chung cư Thanh Đa và cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP.HCM), khán giả khi xem phim như được sống cùng các diễn viên, mặt đối mặt với họ thông qua những góc quay tận dụng ống kính rộng, zoom cận cảnh từng khuôn mặt và biểu cảm.

Sau thành công vang dội của “Ròm”, đạo diễn Trần Thanh Huy ấp ủ dự án phim được quay 100% bằng điện thoại - Ảnh 3.

Trên thực tế, từng có rất nhiều bộ phim nổi tiếng trên thế giới được quay hoàn toàn bằng điện thoại và đạt thành công vang dội, điển hình là: Unsane, Snow Steam Iron, Tangerine, Searching for Sugar Man, Night Fishing… Không chỉ trong phim ảnh, nhiều ca sĩ cũng sử dụng chiếc điện thoại để tạo ra những MV đình đám của mình, điển hình như: Therefore I Am (Billie Eilish), Stupid Love (Lady Gaga), Video Games (Lana Del Rey), How Long Will I Love You (Ellie Goulding)…

Với triết lý "phim là cuộc sống và cuộc sống là phim, điện ảnh phản ánh con người và các vấn đề xã hội", tin chắc rằng chỉ với chiếc điện thoại nhỏ bé, nam đạo diễn 31 tuổi vẫn sẽ cho ra mắt tác phẩm phim ảnh truyền cảm hứng cho giới trẻ trong tươi lai.

Đồng hành của đạo diễn Trần Thanh Huy trong dự án phim lần này chính là điện thoại Mi 11 | 5G - chiếc flagship mới nhất trong dòng điện thoại thông minh Xiaomi. Là thiết bị cao cấp, Mi 11 | 5G mang lại nhiều cải tiến đột phá với các thế hệ tiền nhiệm, gồm vi xử lý cao cấp Qualcomm® Snapdragon™ 888 tiên phong trên thế giới cũng như Việt Nam, camera 108MP điện ảnh với các chế độ hiệu ứng phim chuyên nghiệp, màn hình AMOLED 120Hz đạt 13 kỷ lục của DisplayMate, trải nghiệm âm thanh Harman Kardon sống động và khả năng sạc không dây 50W. Một điều đặc biệt khác so với thị trường nội địa là người dùng còn được tặng kèm củ sạc GaN 55W. Người dùng có thể tham gia chương trình pre-order từ ngày 25/2 - 12/3 tại các hệ thống cửa hàng Thegioididong, FPT shop, Viettel store, Cellphones, Hoàng Hà Mobile và Di Động Thông Minh.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM