Sếp bóng đá Thái Lan lên tiếng, hé lộ thực hư tin đồn Kiatisuk rời HAGL về nước dẫn ĐTQG

Linh Đan | 12-10-2022 - 15:04 PM

Bóng đá Thái Lan vừa bất ngờ xôn xao trước thông tin rất có thể HLV Kiatisuk sẽ chia tay HAGL để trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này.

Theo đó, tin đồn được lan truyền có nội dung chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Somyot, đã gọi điện thoại cho Kiatisuk nhằm hàn gắn những bất đồng trong quá khứ.

Truyền thông Thái Lan kỳ vọng đây có thể sẽ là động thái dọn đường để đưa HLV Kiatisuk trở lại băng ghế huấn luyện của đội tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên tới chiều tối 11/10, tờ Matichon khẳng định khó có chuyện "Zico Thái" sẽ về nước vào thời điểm hiện tại.

Sếp bóng đá Thái Lan lên tiếng, hé lộ thực hư tin đồn Kiatisuk rời HAGL về nước dẫn ĐTQG - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk nhiều khả năng sẽ gắn bó với HAGL thêm 3 năm.

Tờ báo Thái Lan cho biết đã liên hện với Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan, Joe Patit Suphaphongs để tìm hiểu sự việc. "Ông Joe Patit tiết lộ rằng chẳng có ai ở trong liên đoàn biêt việc đó cả. Hiểu đơn giản, chẳng có liên hệ chính thức nào giữa chủ tịch Somyot và HLV Kiatisuk cả. Vì vậy hãy dừng việc tung tin đồn lại", tờ Matichon cho biết.

Trong khi đó, cách đây ít lâu, một số nguồn tin ở Việt Nam cho biết nhiều khả năng bầu Đức sẽ tiếp tục giữ HLV Kiatisuk ở lại HAGL. Bản hợp đồng mới dự kiến sẽ có thời hạn 3 năm, với kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đội Phố núi thăng tiến trong thời gian tiếp theo.