Serie A bị chê bai là"giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 9 lượt giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại Euro 2020

(Tổ Quốc) - Các cầu thủ Serie A đang thi đấu cực thăng hoa cùng đội tuyển của mình tại Euro 2020.

Trong những năm gần đây, Serie A bị coi là giải đấu nhàm chán, thiếu hấp dẫn với những khán giả yêu bóng đá. Họ cho rằng lối chơi bóng ở đây thiên về phòng ngự, không mang nhiều tính giải trí và chỉ hợp với những cầu thủ đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Thế nhưng tại VCK Euro 2020, các cầu thủ đang thi đấu tại Serie A lại đang là những nhân tố quan trọng giúp đội tuyển quốc gia của họ giành thắng lợi. Và minh chứng rõ ràng nhất chính là việc đã có tới 8 cầu thủ thi đấu tại đây giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MOTM) do BTC bình chọn.

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 1.

8 cầu thủ đang thi đấu tại Serie A giành giải thưởng MOTM

Robin Gosens - Atalanta

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Hậu vệ mang áo số 20 vừa có trận đấu xuất sắc trong chiến thắng giòn giã 4-2 của ĐT Đức trước ĐT Bồ Đào Nha. Trận đấu này, Gosens thi đấu ở vị trí cánh trái, cầu thủ sinh năm 1994 không chỉ thường xuyên bọc lót hiệu quả cho trung vệ lệch trái Antonio Rudiger mà còn tham gia tấn công vô cùng hiệu quả, anh đã có 1 bàn, 2 kiến tạo và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Romelu Lukaku - Inter Milan

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 3.

Lukaku là chân sút chủ lực của CLB Inter, tiền đạo 27 tuổi ghi 27 bàn sau 41 trận và giúp Nerazzurri đăng quang Serie A sớm 4 vòng. Ở trên tuyển, Lukaku cũng đang có phong độ cực ấn tượng, khi anh là nhân tố chính giúp ĐT Bỉ toàn thắng sau 2 lượt trận với 2 bàn thắng, sự nỗ lực của Lukaku được ghi nhận bằng 2 danh hiệu MOTM vừa qua.

Manuel Locatelli - Sassuolo

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 4.

ĐT Italy đang thể hiện một bộ mặt đầy sức sống tại Euro 2020. Thay vì triển khai lối đá phòng ngự thực dụng, thầy trò Roberto Mancini cống hiến phong cách tấn công quyến rũ. Trong đó, người gây ấn tượng mạnh nhất chính là Manuel Locatelli, ngôi sao thuộc biên chế Sassuolo vừa lập cú đúp vào lưới ĐT Thụy Sỹ, qua đó giúp đội bóng áo thiên thanh tiếp tục chuỗi trận toàn thắng tại bảng A.

Aleksey Miranchuk - Atalanta

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 5.

Miranchuk, tiền vệ công đang thi đấu cho Atalanta vừa có bàn thắng quý hơn vàng giúp ĐT Nga đánh bại Phần Lan với tỉ số 1-0, kết quả này giúp ĐT Nga sáng cửa vào vòng trong. Bàn thắng của Miranchuk cũng chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng của đội tuyển Nga ở Euro kể từ năm 2012.

Christian Eriksen - Inter Milan

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 6.

Dù chỉ chơi hơn 40 phút và chưa tạo nhiều dấu ấn, song Eriksen được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận Đan Mạch vs Phần Lan vì đã chiến thắng bệnh tật. "Ngôi sao của trận đấu chính là Eriksen. Chúc anh sớm bình phục, Christian". Đó là dòng thông báo ngắn gọn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Đây là hành động nhằm tri ân Eriksen sau khi cầu thủ này dính phải một tai nạn nguy hiểm trong lúc đang thi đấu.

Cristiano Ronaldo - Juventus

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 7.

Bản lĩnh của đội đương kim vô địch vẫn giúp Bồ Đào Nha tạo ra sự khác biệt. Màn trình diễn thăng hoa ở 8 phút cuối trận giúp "Seleccao" giành trọn 3 điểm ở trận ra quân với ĐT Hungary. Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm của trận đấu. Anh tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng.

Leonardo Spinazzola - Roma

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 8.

Trong trận mở màn Euro 2020 thành công của ĐT Italy trước Thổ Nhĩ Kỳ, Leonardo Spinazzola là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất. Đáng chú ý, đây mới là trận thứ 4, Spinazzola thi đấu trong màu áo Thiên thanh và là lần đầu tiên được đá chính. Nhưng anh đã có một màn trình diễn ấn tượng và nhận được lời khen từ giới chuyên môn.

Milan Skriniar - inter Milan

Serie A "giải đấu nhàm chán", nhưng lại có tới 8 cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại Euro 2020 - Ảnh 9.

Trung vệ Milan Skriniar đã có một trận đấu rực sáng giúp Slovakia giành chiến thắng 2-1 trước Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 1995 khóa chặt ngòi nổ Robert Lewandowski khiến Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21 không làm được gì nhiều.

Những thống kê của trung vệ sinh năm 1995 là cực kỳ ấn tượng. Anh có 69 lần chạm bóng, thực hiện 57 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 94%. Cầu thủ 26 tuổi là người đầu tiên có 10 pha giải vây trong một trận đấu tại VCK Euro 2020.

L8

Tin mới