Shark Khoa: "Thời điểm khởi nghiệp tốt nhất là khi ta chuẩn bị đủ hành trang"

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ chuỗi toạ đàm Leaders Talk vừa được trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tổ chức tại Hà Nội, diễn giả khách mời là doanh nhân Lê Đăng Khoa – Chủ tịch Le Group Ventures đã có nhiều chia sẻ xung quanh chủ đề khởi nghiệp.

Theo doanh nhân Lê Đăng Khoa, thời điểm lý tưởng là khi nhà sáng lập đã chuẩn bị đủ hành trang để sẵn sàng khởi nghiệp. 3 hành trang quan trọng để start up đã được vị Shark trẻ tuổi nhất của Shark Tank Việt Nam chia sẻ tại buổi toạ đàm, đó là:

Tìm hiểu thế mạnh bản thân

Một câu hỏi nền tảng với bất kỳ người làm start up nào, theo Shark Khoa, là câu hỏi về điểm mạnh nhất của bản thân. Một người có thể có nhiều thế mạnh, nhưng người muốn khởi nghiệp thành công cần biết mình giỏi gì nhất để đào sâu kĩ năng đó và tạo ra lợi thế vượt trội. Doanh nhân ví von với việc một người mỗi ngày đi được 10 km, nếu đi 10 ngả thì mỗi ngả chỉ đi được 1 km, nhưng nếu tập trung vào một ngả thì sẽ đi được 10 km trên cung đường đó. Việc tập trung đi một đường không chỉ giúp tới đích nhanh hơn mà còn có thể tìm ra cách đi hiệu quả hơn và tạo lợi thế cạnh tranh so với những người đi cùng quãng đường. Tìm ra điểm mạnh nhất của bản thân, start up sẽ tìm ra điểm khởi đầu cho hành trình khởi nghiệp.

Trau dồi kiến thức và kinh nghiệm

Shark Khoa cho rằng để thành công, trang bị kiến thức là bắt buộc chứ không phải là một lựa chọn. Đặc biệt, những người mong muốn gây dựng một doanh nghiệp ngoài chuyên môn còn cần có kiến thức về quản trị.

Vị "cá mập" trẻ nhấn mạnh một sai lầm mà nhiều start up mắc phải là nhầm lẫn giữa chuyên gia trong một lĩnh vực và một nhà điều hành giỏi của lĩnh vực đó. Thay vì trau dồi kiến thức về vận hành doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản trị nhân sự…, nhiều start up lại cho rằng cần trở thành người giỏi nhất về chuyên môn và như vậy là đủ.

"Tôi từng dẫn dắt một người thợ làm bánh giỏi sau 3 năm trở thành chủ nhà máy sản xuất bánh được định giá 6 triệu USD. Cũng 3 năm trước tôi từng đồng hành với một nhà thiết kế nội thất và giúp anh ấy trở thành ông chủ triệu đô. Trong 3 năm đó, tôi không giúp họ làm bánh hay thiết kế giỏi hơn, tôi giúp họ học về kinh doanh", Shark Khoa nêu ví dụ, "Là một nhà đầu tư, tôi sẽ chỉ đầu tư vào start up biết cách tiêu tiền hiệu quả, đó là một việc rất khó khăn".

Shark Khoa: Thời điểm khởi nghiệp tốt nhất là khi ta chuẩn bị đủ hành trang - Ảnh 1.

Shark Khoa đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức và kĩ năng quản trị khi khởi nghiệp

Đồng thời, để tích lũy kinh nghiệm trước khi khởi nghiệp, Shark Khoa cho rằng các bạn trẻ nên đi làm thuê để có cơ hội trải nghiệm thực tế và trưởng thành trong môi trường doanh nghiệp. Kinh nghiệm dồi dào cũng là nền tảng để một người tìm ra thế mạnh thực sự của bản thân, đồng thời mở ra những mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp.

Kiên nhẫn và linh hoạt

Cuối cùng, Shark Khoa khuyên start up nên rèn luyện sự kiên nhẫn và tính linh hoạt. Khi mới bắt đầu, nhà sáng lập hãy đặt ra những mục tiêu ngắn hạn, và biết hài lòng với những thành công nhỏ. Khi đã bước đi chắc chắn, start-up mới có thể nghĩ tới thành công ở quy mô lớn hơn. "Hãy kiên nhẫn vì không có doanh nghiệp nào vài năm mà lớn mạnh ngay, thậm chí doanh nghiệp dưới 50 năm tuổi thì vẫn còn là doanh nghiệp trẻ", Shark Khoa khẳng định.

Bên cạnh kiên nhẫn, sự linh hoạt là vũ khí mà mọi start up nên trang bị cho mình. Nếu như ý tưởng khởi nghiệp không khả thi trên thực tế, dù yêu "đứa con" của mình đến mấy, start-up nhất định phải đủ dũng khí từ bỏ nó. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid 19 hiện tại, việc biết dừng lại đúng lúc đối với nhiều doanh nghiệp sẽ giúp họ giảm bớt được thua lỗ nặng nề.

Shark Khoa: Thời điểm khởi nghiệp tốt nhất là khi ta chuẩn bị đủ hành trang - Ảnh 2.

Buổi toạ đàm gây hứng thú với người tham dự là các quản lý cấp trung và cao trong doanh nghiệp và những ai mong muốn khởi nghiệp

Dù ở độ tuổi nào, khi start up đã tích luỹ kiến thức và trải nghiệm, chịu khó học hỏi, và luôn bình tĩnh đón nhận thách thức, họ đã sẵn sàng bước đến con đường khởi nghiệp chông gai nhưng hứa hẹn nhiều quả ngọt phía trước.

Sự kiện "Khởi nghiệp- Chìa khóa tới thành công" mở đầu chuỗi tọa đàm Leaders Talk do BUV khởi xướng. Người tham dự có cơ hội được tiếp cận những kiến thức, kinh nghiệm thương trường và giao lưu với nhà quản lý, lãnh đạo khác, từ đó, mở rộng các mối quan hệ hợp tác tiềm năng, trở thành một phần của một cộng đồng uy tín kết nối các nhà lãnh đạo.

Leaders Talk nằm trong khuôn khổ chương trình Leaders Link do BUV xây dựng với mục tiêu tạo ra một nền tảng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng. Đồng thời, Leaders Link mong muốn đem tới cho người tham dự cơ hội xây dựng mối quan hệ và tham dự các hoạt động nâng cao kỹ năng khác.

Đây cũng là mục tiêu của chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của BUV. Học viên được trang bị kiến thức quản trị kinh doanh cập nhật và có tính thực tế cao cùng các kĩ năng quản lý chuyên sâu với định hướng cá nhân hóa, học hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng đội ngũ giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm về khoá MBA tại BUV: www.buv.edu.vn/mba/ hoặc hotline 096 662 9909.

Ánh Dương

Tin mới