Sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH học cùng chuyên gia, tự tổ chức show để sẵn sàng… “hái ra tiền”

Quang Vũ | 15-05-2023 - 12:00 PM

Khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, ngành thời trang lại càng có chỗ đứng để đáp ứng nhu cầu mặc đẹp, khẳng định phong cách của con người. Ngành Thiết kế thời trang vì thế lọt vào danh sách những ngành nghề có thể "hái ra tiền" để nhiều bạn trẻ theo đuổi ước mơ.

Khác với những ngành đòi hỏi về sự chuẩn xác và tư duy logic, Thiết kế thời trang có yêu cầu cao về khả năng sáng tạo và trải nghiệm thực tiễn, để người học định hình thiết kế và được tự do thể hiện phong cách thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân trong từng ý tưởng. Đây cũng chính là định hướng đào tạo ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH học cùng chuyên gia, tự tổ chức show để sẵn sàng… “hái ra tiền” - Ảnh 1.

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang tại HUTECH đặc biệt chú trọng thực hành

Không ngừng sáng tạo, tôi luyện "chất riêng"

Cùng với năng khiếu - sự nhạy cảm về đường nét, màu sắc, kiểu dáng, sự sáng tạo không ngừng nghỉ để tạo chất riêng cho mình là yếu tố quan trọng cần có ở sinh viên Thiết kế thời trang. Sự sáng tạo không tự nhiên mà có, cần được trau dồi, phát triển theo thời gian. Sinh viên HUTECH luôn được ưu tiên phát triển tư duy sáng tạo qua việc thực hiện sản phẩm thời trang (phụ kiện, trang phục công sở, dạ hội, áo dài,..) từ cơ bản đến nâng cao.

Sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH học cùng chuyên gia, tự tổ chức show để sẵn sàng… “hái ra tiền” - Ảnh 2.

Sinh viên phát triển năng lực sáng tạo qua việc thường xuyên thực hiện các sản phẩm thiết kế

Các bạn được khuyến khích thể hiện tính cá nhân trong các tác phẩm của mình, từ việc lên ý tưởng, tự tay thiết kế sản phẩm, thực hiện từng đường may khéo léo, kết hợp phụ kiện. Quá trình này giúp sinh viên trau dồi, rèn luyện tư duy thẩm mỹ về màu sắc, cách phối hợp giữa các nguyên vật liệu, nắm bắt nhu cầu thị trường, phong cách thời trang mới,… để tạo nên sản phẩm hợp thời, có tính ứng dụng cao, là độc bản của các bạn. Tư duy sáng tạo nhờ đó sẽ được phát huy tối đa.

Học cùng chuyên gia, đón đầu xu hướng thời trang mới

Một kiểu học đặc biệt thú vị của sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH là đối thoại, trải nghiệm cùng chuyên gia - những người có nhiều kinh nghiệm, thành công nổi bật trong lĩnh vực thiết kế thời trang như NTK Đặng Thị Mỹ Dung (Midu), NTK Hoài Sang, NTK Hoàng Minh Hà,… Không chỉ học tập, lắng nghe chia sẻ nghề nghiệp thực tế từ họ, các chuyên gia còn mang đến cho các nhà thiết kế tương lai những "đặt hàng" để các bạn có cơ hội thực hành và được nhận xét, góp ý, đúc rút kinh nghiệm thực tế.

Sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH học cùng chuyên gia, tự tổ chức show để sẵn sàng… “hái ra tiền” - Ảnh 3.

NTK Midu giảng dạy và tham gia nhiều hoạt động giúp sinh viên HUTECH khai phá bản thân, đón đầu xu hướng thời trang

Bên cạnh đó, thông qua các talkshow, workshop chuyên đề, các nhà thiết kế còn đóng vai trò truyền lửa đam mê, giúp sinh viên khai phá bản thân, cập nhật những xu hướng thiết kế, thời trang và kinh doanh thời trang mới. Có thể dễ thấy, sau những giờ học và được sự cố vấn từ các chuyên gia, sinh viên "nhạy" hơn với thị trường thời trang không ngừng biến động, tự tin hơn trong việc tạo ra những sản phẩm có tính bứt phá, mới mẻ, độc đáo, bắt kịp xu hướng hiện đại.

Tự tổ chức show thời trang, hình thành bản lĩnh nhà thiết kế ngay trên giảng đường

Thiết kế thời trang là ngành đặc thù đòi hỏi người học phải không ngừng "bắt tay vào làm", càng trải nghiệm càng sắc sảo. Tại HUTECH, sinh viên thường xuyên thực hiện các show trình diễn thời trang, triển lãm trưng bày sản phẩm ngay từ năm nhất. Thực hiện đồ án, các bạn được hướng dẫn và hoàn thành các sản phẩm thời trang theo quy trình khép kín từ lúc lên ý tưởng, thiết kế, chọn nguyên liệu, may, hoàn thiện... đến phối phụ kiện, chủ động vạch ra kế hoạch và tổ chức sự kiện trình diễn.

Sinh viên Thiết kế thời trang HUTECH học cùng chuyên gia, tự tổ chức show để sẵn sàng… “hái ra tiền” - Ảnh 4.

Màn trình diễn trang phục dạ hội trong "Fashion show" của sinh viên HUTECH

Có thể kể đến "Fashion show" - đồ án kết thúc học phần Thiết kế trang phục Dạ hội và Lễ hội của sinh viên năm 3 vừa qua. Các bạn mang đến 29 sản phẩm thiết kế dạ hội và lễ hội được lấy ý tưởng từ nhiều hình tượng trong văn hóa, tín ngưỡng của các đất nước, dân tộc làm người xem mãn nhãn. Tất cả các khâu từ lên ý tưởng, tiến hành nghiên cứu, sản xuất thành phẩm cũng như tổ chức trình diễn thời trang được sinh viên tự tay thực hiện trong vòng vài tuần học.

Hoạt động này không chỉ là dịp để các bạn thể hiện cá tính trong từng mẫu thiết kế mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm tổ chức sự kiện thời trang, quảng bá và tiếp thị, qua đó làm dày bản lĩnh chuyên môn, tự tin chinh phục nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn ngay khi ra trường.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM