Số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc phá kỷ lục, tăng trên 7.000/ngày

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày của nước này vừa lần đầu tiên vượt 7.000, khiến hệ thống y tế gặp căng thẳng khi số ca nặng và tử vong tăng lên.

Số ca mắc Covid-19 mới ở Hàn Quốc tăng vọt trong trong tháng này khi Chính phủ bắt đầu nới lỏng các hạn chế nhằm "sống chung với Covid-19". Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc vừa báo cáo 7.175 ca mắc mới và 63 trường hợp tử vong trong ngày 7/12. Trong khi đó, số ca mắc bệnh nặng đang được điều trị là 840, một con số kỷ lục khác.

Hàn Quốc sẽ huy động thêm nhân sự để giám sát các bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại nhà cũng như cải thiện hệ thống cấp cứu đưa bệnh nhân nặng tới bệnh viện khi họ có triệu chứng nghiêm trọng. Một số phòng khám tư nhân cũng sẽ cùng điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 cùng các bệnh viện lớn.

Thủ tướng Hàn Quốc khuyến cáo người cao tuổi nên tiêm phòng nhắc lại vì hơn 35% số ca mắc là những người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, nhóm này cũng chiếm 84% số ca nặng. Ông Kim cũng kêu gọi thanh thiếu niên Hàn Quốc đi tiêm phòng.

Hàn Quốc hiện nay đã ghi nhận 38 trường hợp mắc biến thể Omicron.

Với 80% số ca ở Seoul, nhà chức trách đang phải vật lộn để đảm bảo đủ giường bệnh cho các bệnh nhân cần nhập viện. Hồi đầu tuần, Hàn Quốc cũng đã thắt chặt hơn các biện pháp phòng dịch, bao gồm quy định số người tham gia tụ tập.

Cho đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 489.484 ca mắc Covid-19 và 4.020 ca tử vong. Dữ liệu cho thấy 91,8% số người dân trên 18 tuổi của nước này đã được tiêm vắc xin.

Linh Anh

Tin mới