• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ tăng trở lại, đạt mức cao kỷ lục

Sức khỏe 30/08/2021 09:55

(Tổ Quốc) - Một bang của Ấn Độ đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến sau một lễ hội lớn.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này vừa ghi nhận 45.083 ca nhiễm COVID-19 mới hôm 29/8 do số ca nhiễm gia tăng đột biến ở bang Kerala, Reuters đưa tin.

Cùng ngày, Ấn Độ ghi nhận thêm 460 người tử vong vì COVID-19, tăng tổng số ca tử vong lên mức 437.830 người.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ hiện là khoảng 32,7 triệu người.

Tại bang Kerala, nơi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến sau một lễ hội lớn, chính quyền bang đã báo cáo 31.265 ca nhiễm mới vào cuối ngày thứ 28/8 - chiếm gần 70% tổng số ca mới trong ngày của cả nước.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ tăng trở lại, đạt mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ xếp hàng đợi kiểm tra nhiệt độ tại một nhà ga ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 27 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Francis Mascarenhas

Bang Kerala có kế hoạch phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và hạn chế di chuyển của người dân, theo một quy định được ban hành vào ngày 28/8. Theo đó, người dân chỉ được ra ngoài khi đến những địa điểm cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu hoặc cấp cứu y tế.

Vào ngày 28/8, Ấn Độ báo cáo 46.759 ca nhiễm COVID-19 mới, con số cao nhất trong gần hai tháng. 

Cũng trong ngày 28/8, Ấn Độ đã tiêm hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi kỷ lục này là "kỳ tích quan trọng" đối với đất nước trước lo ngại về một đợt gia tăng số ca nhiễm COVID-19 khác.

[Đọc thêm: WHO kêu gọi Indonesia hành động khẩn cấp khi người dân di chuyển nườm nượp trở lại]

Ấn Độ đã tiêm tổng cộng hơn 622 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó tiêm ít nhất một liều vaccine cho hơn 50% trong số 944 triệu người trưởng thành.

Hôm 25/8, một đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đại dịch COVID-19 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang trong "giai đoạn quan trọng" và mọi biện pháp phải được thực hiện để hạn chế sự lây lan của virus, tránh các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện.

Ông Takeshi Kasai, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, cho biết số ca mắc COVID-19 và tử vong do COVID-19 các nước Châu Á - Thái Bình Dương "đang tăng mạnh", chủ yếu do biến thể Delta rất dễ lây lan, SCMP đưa tin.

Trong ba tuần đầu tiên của tháng 8, khu vực này chiếm 10% số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu và hơn 8% số ca tử vong toàn cầu, ông Kasai nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.

Ông Kasai cho biết với sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong ở một số quốc gia trong khu vực, hai kịch bản có thể xảy ra trong những tháng tới.

(Nguồn: Reuters)

Trà My

NỔI BẬT TRANG CHỦ