Sơ suất khi làm giấy khai sinh, kình ngư Ánh Viên không có được tên như ý

CHAN SẮC | 10-05-2020 - 17:11 PM

(Tổ Quốc) - Nguyễn Thị Ánh Viên có lẽ đã được xướng tên nhận giải bằng một cái tên khác nếu không có sự sơ suất của người thân khi làm giấy khai sinh.

Ánh Viên tiết lộ hồi mẹ cô mới mang thai, bà nội đã ướm đặt tên cho cháu gái là Ánh Duyên, xứng với tên mẹ là Ánh Hồng. Tuy nhiên, sai sót đã xảy ra trong quá trình đi làm giấy khai sinh.

"Quê tôi ở miền Tây (Cần Thơ) nên dễ phát âm sai. Chữ "Duyên" thành chữ "Viên". Thế nên, tên tôi trong giấy khai sinh ghi là Nguyễn Thị Ánh Viên. Tôi mong muốn tên của mình là Nguyễn Thị Ánh Duyên", kình ngư sinh năm 1996 chia sẻ.

Sơ suất khi làm giấy khai sinh, kình ngư Ánh Viên không có được tên như ý - Ảnh 1.

Ánh Viên (ngoài cùng trái) là VĐV bơi lội nổi tiếng của thể thao Việt Nam. Ảnh: Thủ Khúc.

Việc nhầm tên trong giấy khai sinh ở Việt Nam không phải chuyện hiếm gặp. Lý do bắt nguồn từ sơ suất của người làm thủ tục hành chính nhưng nhiều trường hợp do quá trình truyền tải thông tin giữa hai bên gặp trục trặc.

Sau quãng thời gian tập huấn nhiều năm ở nước ngoài, Ánh Viên đang tập luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao TP.HCM. Ở thời đỉnh cao, cô được nhận định là VĐV giá trị nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Dù mới 23 tuổi nhưng Ánh Viên đã gặp những vấn đề liên quan đến thể lực và tâm lý. Sự nghiệp đỉnh cao của cô được cho là cũng đã trôi qua đầy đáng tiếc.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.