SỐC: Cầu kính Trung Quốc bị gió thổi bay, du khách hoảng loạn vì mắc kẹt giữa không trung

Thanh Phong | 09-05-2021 - 15:40 PM

(Tổ Quốc) - Tuy đã được cứu trợ nhưng vị khách đã phải đi khám tâm lý ngay sau đó.

Một giai đoạn Trung Quốc nở rộ các công trình cầu kính mạo hiểm để thu hút du khách, cùng với sự nở rộ đó là những vụ việc thót tim diễn ra khiến dư luận hoang mang. Vụ việc nguy hiểm gần nhất vừa xảy ra tại khu du lịch núi Piyan, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc.

Theo đó, một vị khách đi cầu kính vào buổi trưa ngày 7/5 đã bị mắc kẹt 30 phút trên độ cao 100 mét. Nguyên nhân là do gió mạnh đã giật hỏng cầu kính, cuốn bay một số mảnh sàn kính. Được biết sức gió lên tới 150km/h.

SỐC: Cầu kính Trung Quốc bị gió thổi bay, du khách hoảng loạn vì mắc kẹt giữa không trung - Ảnh 1.

Người này ngay lập tức đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và tư vấn tâm lý trong trạng thái hoảng loạn.

Dù không xảy ra tai nạn về người nhưng vụ việc này một lần nữa cảnh báo về độ nguy hiểm của các công trình cầu kính. Sau khi được đăng tải lên Weibo, tình huống này lập tức lọt top thảo luận với hơn 4 triệu bình luận:

- “Đây chính xác là lý do tôi không bao giờ bước lên những cây cầu như vậy”.

- “Trung Quốc giờ đang có hơn 60 cây cầu kính, có trời mới biết những chuyện gì có thể xảy ra”.

- “Dù không bị rơi xuống vực thì những mảnh kính bị cuốn đi có thể va vào người vô tội xung quanh, rùng mình quá!”.

- “Những thể loại trò mạo hiểm như này phải được bảo trì thường xuyên chứ?”.

- “Tại sao không xem dự báo thời tiết mà vẫn đi chơi/ vẫn mở cửa vậy?”.

Khu du lịch núi Piyan hiện đang bị đóng cửa để điều tra. Vụ việc này là một lời cảnh báo tới tất cả chúng ta khi tham gia trải nghiệm những công trình/ trò chơi có tính chất mạo hiểm.

Nguồn: Weibo

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM