Stephen Curry “đốt cháy” rổ OKC, hạ quyết tâm đối đầu LeBron James

(Tổ Quốc) - Trận tái đấu OKC vào sáng 9/5 (giờ Việt Nam) chứng kiến Stephen Curry có màn huỷ diệt đối thủ không thương tiếc.

Trong cuộc đua nóng hổi giành tấm vé dự vòng đấu Play-in, Golden State Warriors bỗng nhiên được ban tổ chức tặng món quà tuyệt vời đến từ việc được gặp OKC tới 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Không bỏ lỡ từng cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất, đội bóng vùng Vịnh với hạt nhân Stephen Curry đã hủy diệt hoàn toàn đối thủ với tỉ số 136-97.

Stephen Curry “đốt cháy” rổ OKC, hạ quyết tâm đối đầu LeBron James - Ảnh 1.

Golden State Warriors có chiến thắng hủy diệt thứ hai liên tiếp trước OKC

Kịch bản trận đấu sáng ngày 9/5 theo giờ Việt Nam vẫn không có gì quá khác biệt so với trận trước. Vẫn là thế trận vượt trội hoàn toàn đến từ đội chủ nhà. Điều này xảy ra bởi mục tiêu trái ngược và rõ ràng đến từ cả hai phía trước trận. OKC muốn thua hay thậm chí thua đậm, bởi vì đây là lợi thế giúp họ có được thứ hạng cao trong kỳ NBA Draft 2021 được dự đoán có nhiều ngôi sao tương lai. Trong khi đó, Golden State Warriors lại đang chạy nước rút nhằm đảm bảo tấm vé thi đấu Play-in.

Có đi có lại mới vừa lòng nhau, OKC rút toàn bộ trụ cột ngồi ngoài ngoại trừ tay phòng ngự trẻ tuổi Luguentz Dort ra sân nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm đối đầu siêu sao Stephen Curry. Về phía chủ nhà, ông Steve Kerr tung toàn bộ những quân bài chất lượng ông đang sở hữu nhằm mang về thắng lợi đậm đà nhất có thể. Và không để NHM thất vọng, Stephen Curry tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trước đối thủ trẻ tuổi nhằm đem về thắng lợi lớn.

Stephen Curry “đốt cháy” rổ OKC, hạ quyết tâm đối đầu LeBron James - Ảnh 2.

Stephen Curry có trận đấu hành hạ Luguentz Dort không thương tiếc

Quả thật cũng không có quá nhiều mỹ từ có thể miêu tả được “bếp trưởng” ngày hôm nay ngoài từ tuyệt diệu. Ngôi sao cùng quê với LeBron James nóng máy từ rất sớm. Riêng trong hiệp một anh đã có tới 24 điểm với 5 tình huống 3 điểm thành công. Nhiêu đó thôi có lẽ cũng đủ giúp OKC hiểu rằng họ đang phải đối mặt với một Stephen Curry ở phong độ cao nhất.

Siêu sao khoác áo số 30 hoàn thành trận đấu với 49 điểm, 11 lần thành công đằng sau vạch ba điểm và đạt hiệu suất dứt điểm lên tới 53,8%. Điều đặc biệt nhất đến từ việc Stephen Curry chỉ mất chưa tới 30 phút thi đấu để hoàn thành dãy chỉ số trên. 

Nếu tiếp tục được HLV trưởng Steve Kerr cho vào sân trong hiệp 4, có lẽ anh đã có thể phá kỷ lục 14 cú ba điểm của người đồng đội Klay Thompson. Tuy nhiên tất cả đều hiểu rằng Golden State Warriors rất cần anh khỏe mạnh trước cuộc đối đầu rất có thể xảy ra với LeBron James và Los Angeles Lakers tại vòng Play-in.

Stephen Curry “đốt cháy” rổ OKC, hạ quyết tâm đối đầu LeBron James - Ảnh 3.

Nếu được vào sân hiệp cuối, Curry hoàn toàn có thể phá kỷ lục của Klay Thompson

Thắng lợi trước OKC giúp Golden State Warriors giữ vững vị trí thứ 8 của mình. Họ sẽ có một ngày nghỉ trước khi đối đầu thử thách cực lớn mang tên Utah Jazz vào 11/5 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, OKC sẽ có hai ngày nghỉ nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Sacramento Kings vào 12/5 theo giờ Việt Nam.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Stephen Curry “đốt cháy” rổ OKC, hạ quyết tâm đối đầu LeBron James - Ảnh 4.

Stephen Curry “đốt cháy” rổ OKC, hạ quyết tâm đối đầu LeBron James - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.

Mây

Tin mới