Sự thật phía sau những bức ảnh Lý Nhã Kỳ và Hương Giang được săn đón ở LHP Cannes 2022?

Hạ Anh | 27-05-2022 - 10:00 AM

(Tổ Quốc) - Lý Nhã Kỳ - Hương Giang là 2 mỹ nhân Vbiz hiếm hoi đến dự sự kiện Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 tại Pháp.

"Hương Giang xuất hiện như công chúa tại LHP Cannes 2022", "Hương Giang được nhiếp ảnh quốc tế ưu ái tại Cannes", "Lý Nhã Kỳ hot trên truyền thông quốc tế ",.... là những thông tin nổi bật trên mạng xã hội mấy ngày qua. Chưa bàn sâu đến chuyện Lý Nhã Kỳ và Hương Giang đến Liên hoan phim quốc tế Cannes với tư cách hay sứ mệnh gì nhưng việc nghệ sĩ Việt Nam được tung hô trên các trang web, truyền thông quốc tế là điều khiến fan Vbiz nào cũng phải tự hào. Có một điểm chung rằng Hương Giang, Lý Nhã Kỳ đều đồng loạt đăng ảnh có logo đánh dấu thương hiệu giống nhau và thông báo rằng họ được truyền thông nước ngoài ưu ái.

Vậy, sự thật phía sau là gì?

Hương Giang mừng vì được "ưu ái", Lý Nhã Kỳ cảm ơn rối rít vì được truyền thông quốc tế quan tâm?

Dễ dàng nhận ra trong những ngày qua, hết Lý Nhã Kỳ đến Hương Giang đồng loạt nhắc đến "Getty Images" với thái độ yêu thích, hào hứng vì đã chụp cho họ những bức ảnh để đời. Trước ngày dự sự kiện, Hương Giang bày tỏ sự lo lắng vì nghĩ sẽ khó được chú ý vì tham dự LHP Cannes với tư cách khách mời đối tác chứ không nằm trong danh sách nghệ sĩ quốc tế của ban tổ chức. Bởi lẽ, khu vực thảm đỏ của Cannes chỉ do phóng viên quốc tế tác nghiệp, ekip Việt Nam chỉ có thể chụp những khoảnh khắc ở khách sạn hay bên ngoài khu vực sự kiện.

Thế nhưng, sáng ngày 26/5, Hương Giang lại tung ra 3 bức ảnh "full HD", xịn xò, sắc nét có đính kèm logo Getty Images kèm dòng chia sẻ: "Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim The Stars At Noon, Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ, cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang".

Ở vài clip quay lại toàn cảnh thảm đỏ, có thể thấy dù Hương Giang có dừng lại vài giây để tương tác nhưng số lượng nhiếp ảnh gia "săn đón" cô lại rất ít. Không chỉ thế, thông tin của Hoa hậu Hương Giang cũng không xuất hiện trong các tờ báo quốc tế nói về dàn sao đến buổi ra mắt phim The Stars At Noon.

Sự thật phía sau những bức ảnh Lý Nhã Kỳ và Hương Giang được săn đón ở LHP Cannes 2022? - Ảnh 2.

Hương Giang tương tác nhưng nhiều nhiếp ảnh gia không cầm máy ảnh tác nghiệp trên thảm đỏ

Sự thật phía sau những bức ảnh Lý Nhã Kỳ và Hương Giang được săn đón ở LHP Cannes 2022? - Ảnh 3.

Hương Giang cho biết vì đã được Getty Images ưu ái đăng tận 3 bức ảnh

Ttrước khi thông báo hủy toàn bộ lịch trình còn lại, Lý Nhã Kỳ cũng đều đều cập nhật hình ảnh trên thảm đỏ do Getty Images chụp lại. "Chị đại hột xoàn" Vbiz còn gửi lời cảm ơn đến đơn vị này vì đã đưa hình ảnh của cô đến khán giả quốc tế giữa lúc cô bị netizen Việt tung tin bị "ngó lơ": "Sau 6 mùa xuất hiện và xây dựng hình ảnh ở Cannes, Kỳ rất vui khi luôn là gương mặt quen thuộc với các tay máy bởi gu thời trang luôn khiến người ta chờ đợi dõi theo. Đặc biệt là Getty Images đã luôn bắt lấy những khoảnh khắc thật đẹp của Kỳ trên thảm đỏ và truyền tải đến các khán giả quốc tế".

Vì thế, vấn đề được đặt ra là Hương Giang - Lý Nhã Kỳ có thật sự được truyền thông quốc tế quan tâm, nhiếp ảnh nước ngoài bắt mọi khoảnh khắc xuất thần trên thảm đỏ?

Lý Nhã Kỳ cập nhật đầy đủ những hình ảnh do Getty Images ghi lại để thể hiện việc cô không bị "ngó lơ" ở sự kiện Cannes

Sự thật phía sau chuyện Lý Nhã Kỳ và Hương Giang được truyền thông quốc tế săn đón?

Trên thực tế, Getty Images (Getty Investments LLC) là một Công ty chuyên về hình ảnh, được thành lập năm 1993 bởi Mark Getty có trụ sở tại Seattle, Washington, Mỹ. Getty là một hãng chuyên cung cấp hình ảnh có sẵn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng với một kho lưu trữ tới hơn hàng trăm triệu hình ảnh, dữ liệu đến từ hành trăm, hàng chục nghìn nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Vì thế, có thể nói rằng Getty Images không phải là cơ quan truyền thông chính thống mà chỉ là trang web nghiêng về mục đích thương mại.

Vì có khối dữ liệu khổng lồ, chất lượng ảnh xịn, góc máy đa dạng và phong phú nên những hình ảnh của Getty được nhiều từ cơ quan truyền thông, báo mạng, diễn đàn quốc tế sử dụng để minh họa cho các bài viết. Nhiều ngôi sao như: Rosé, Krysta, Seulgi (RED VELVET), Mina (TWICE), Ngô Diệc Phàm,... từng có những màn lộ diện gây tranh cãi khi xuất hiện dưới ống kính của "hung thần" Getty Images.

Như đã nói, Getty Images thực chất không phải là cơ quan truyền thông, báo chí mà chỉ được hiểu đơn giản đó là công ty mua bán hình ảnh từ các nhiếp ảnh gia trong các sự kiện lớn. Đồng nghĩa với việc các nhiếp ảnh của Getty Images sẽ tác nghiệp dựa trên nguyên tắc chụp tất cả những ngôi sao lớn, khách mời sự kiện,... và đăng tải lên trang web để ai có nhu cầu sử dụng hình ảnh sẽ chi tiền để mua.Việc mua ảnh từ Getty Images cũng khá đơn giản, chi phí của hình ảnh khác nhau tùy theo độ phân giải được lựa chọn và loại quyền liên quan. Nói đơn giản, Getty Images chỉ là nơi mua - bán ảnh, không thể hiện việc nghệ sĩ có làm bùng nổ truyền thông quốc tế hay không.

Tuy nhiên, với những ngôi sao tầm cỡ thì các nhiếp ảnh gia sẽ "săn" nhiệt tình hơn vì mang tính chất thương mại cao. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Anne Hathaway dù xoay 180 độ nhưng các phóng viên ở phía sau lưng cô cũng liên tục tia máy để bắt khoảnh khắc. Vì vậy, stylist của Lý Nhã Kỳ nói khoảnh khắc đa phần phóng viên ảnh ở phía sau lưng nữ diễn viên đều bỏ máy ảnh để "ngó lơ" do lý do góc khuất không bắt được ảnh có phần không hợp lý.

Anne Hathaway được các nhiếp ảnh gia săn tuyệt đối dù có ở phía sau góc khuất

Còn về phần Hương Giang, "Nữ hoàng chuyển giới" phải chăng chưa thật sự hiểu tính chất thương mại của Getty Images nên mới đăng status tung hô rằng cô được "ưu ái". Bởi lẽ, hầu hết các khách mời ăn diện lồng lộn và đứng lại trước ống kính trong tại thảm đỏ đều được các nhiếp ảnh gia chụp lại. Có thể, do Hương Giang ăn diện có phần nổi bật hơn các khách mời đối tác khác nên sự quan tâm của các phóng viên ảnh dành cho cô có phần nổi trội hơn một chút.

Sự thật phía sau những bức ảnh Lý Nhã Kỳ và Hương Giang được săn đón ở LHP Cannes 2022? - Ảnh 6.

Lý Nhã Kỳ từng gây tranh cãi bởi khoảnh khắc các nhiếp ảnh phía sau đều quay lưng

Tạm kết

Lý Nhã Kỳ chuẩn bị 43 vali hành lý, thử 50 bộ váy áo, chi 50 tỷ đồng,... và hơn thế nữa để đến Pháp tham dự sự kiện Liên hoan phim Cannes. Hương Giang dù tham dự bất ngờ nhưng cũng chỉn chu từ đầu tóc, váy áo, thần thái ngời ngời rạng danh sắc đẹp Việt... Bấy nhiêu điều nghệ sĩ Việt thể hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes cũng đủ đế bùng nổ truyền thông trong nước và làm cho khán giả tự hào. Công sức của các nghệ sĩ và ekip bỏ ra để lan tỏa tinh thần, nhan sắc mỹ nhân Vbiz trên thảm đỏ tầm cỡ quốc tế là điều đáng được công nhận.

Chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng làng giải trí Việt nói chung và điện ảnh Việt chưa đủ mạnh và xuất sắc để thế giới phải nói nhiều. Chúng ta cần biết mình ở vị trí nào để tung hô đúng mực khi tham dự Liên hoan phim Cannes.

Như Hương Giang, việc cô rào trước chuyện sẽ bị "bơ" vì chỉ xuất hiện với tư cách đối tác kinh doanh là một hướng đi hợp lý, an toàn, thông minh, thể hiện việc cô biết mình đang ở vị trí nào. Còn Lý Nhã Kỳ, phải thừa nhận nỗ lực 6 năm qua của cô cũng đã phần nào được đền đáp vì tần suất và số lượng ảnh của nữ diễn viên xuất hiện trên Getty Images cũng đã nhiều hơn so với các năm đầu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM