Tại sao anime The Promised Neverland Ss2 lại bị "ném đá" tơi tả vì quá tệ so với manga gốc?

Sầu Thiên Thu | 25-02-2021 - 20:47 PM

(Tổ Quốc) - Dù được nhiều khán giả mong chờ sau thành công của phần 1 tuy nhiên anime The Promised Neverland ss2 đã làm người hâm mộ thất vọng khi nó quá tệ so với phiên bản manga cũng như phần trước.

Như chúng ta đã biết thì The Promised Neverland là bộ anime chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên của Shirai Kaiu và được minh họa bởi họa sĩ nổi tiếng Demizu Posuka. Phần anime đầu tiên truyền hình sản xuất bởi CloverWorks đã công chiếu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả, đặc biệt là các fan của manga này. Tiếp đà thành công thì The Promised Neverland season 2 đã được lên kế hoạch ra mắt ngay sau khi kết thúc phần 1.

Tại sao anime The Promised Neverland Ss2 lại bị ném đá tơi tả vì quá tệ so với manga gốc? - Ảnh 1.

Và rồi sau biết bao sự chờ đợi vì Promised Neverland season 2 bị lùi lịch chiếu do đại dịch Covid-19 thì cuối cùng khán giả của The Promised Neverland đã đã được thỏa mãn. Tuy nhiên trái với sự mong đợi và hào hứng thì The Promised Neverland season 2 bị "ném đá" tơi tả do phần hình ảnh và đặc biệt là đã cắt đi quá nhiều chi tiết trong manga gốc. Promised Neverland season 2 cũng chứng minh cho khán giả thấy một điều là không phải bộ phim nào đã từng thành công cũng sẽ đảm bảo rằng phần tiếp theo sẽ được đón nhận. Nó là lợi thế nhưng nếu như làm không cẩn thận thì cũng sẽ bị chỉ trích thậm tệ hơn những bộ anime khác. Nhiều người còn cho rằng Promised Neverland season 2 chẳng khác nào một video tóm tắt cốt truyện chứ chẳng mang lại cho fan bất cứ một cái gì.

Tại sao anime The Promised Neverland Ss2 lại bị ném đá tơi tả vì quá tệ so với manga gốc? - Ảnh 2.

Điều này xuất phát từ việc Promised Neverland season 2 đã cắt bỏ một số chi tiết khi chuyển thể anime. Đây là là điều cần thiết nhưng trong trường hợp của Promised Neverland season 2 thì về cơ bản các nhà sản xuất đã cắt bỏ toàn bộ phần giữa của manga. Điều này có thể lý giải là vì họ muốn cuộc tái hợp giữa các nhân vật cốt lõi được diễn ra nhanh chóng. Cụ thể thì trong manga gốc việc Emma và Ray giải phóng những người anh em của họ khỏi Grace Field House là cả một chặng đường dài với nhiều khó khăn nỗ lực trước khi bọn trẻ gặp mặt Norman và biết rằng cậu vẫn còn sống. Thế nhưng các nhà sản xuất anime đã cắt bỏ một cách gọn ghẽ phần này và đưa nó vào tập phim một cách rất hời hợt.

Thiếu sót đáng chú ý nhất trong Promised Neverland season 2 là phần câu chuyện "Goldy Pond" nơi mà Emma và một số đứa trẻ khác bị bắt và đưa đến một khu săn bắn bí mật bất hợp pháp dành cho những con quỷ thuộc tầng lớp thượng lưu, họ bị săn đuổi như những con mồi bởi một con quỷ đặc biệt xảo quyệt và tàn bạo là Lewis không được đề cập nhiều.

Tại sao anime The Promised Neverland Ss2 lại bị ném đá tơi tả vì quá tệ so với manga gốc? - Ảnh 3.

Đây là một điều thực sự sai lầm của các nhà làm phim khi arc Goldy Pond của The Promised Neverland là một trong những phần được khán giả yêu thích nhất. Goldy Pond là một trong những arc khai thác sâu về tập tính cũng như cách mà những con quỷ đối xử với loài người. Lewis được cho là nhân vật phản diện xuất sắc nhất trong manga. Chính vì vậy việc Promised Neverland season 2 không những không tận dụng điều đó mà còn thẳng tay loại bỏ thì khán giả "ném đá" cũng là điều dễ hiểu. Ngoài Goldy Pond thì vẫn còn rất nhiều chi tiết quan trọng khác cũng bị nhà sản xuất loại bỏ thẳng tay trong phần Promised Neverland season 2.

Các bạn nghĩ sao về anime Promised Neverland season 2, quả thực nó quá chán so với phần 1 và kỳ vọng của chúng ta phải không nào? Hãy để lại ý kiến của mình về vấn đề này nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM