Tại sao Giám đốc Trung tâm XTDL Bình Định bị kỷ luật dù không tham gia chơi golf giữa lệnh cấm?

Bảo Ngọc | 02-09-2021 - 19:47 PM

(Tổ Quốc) - Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định không tham gia chơi golf giữa lệnh cấm nhưng vẫn bị kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ vì ký giấy mời để hợp thức hoá sự việc.

Ngày 2/9, UBND tỉnh Bình Định cho biết, liên quan đến vụ việc kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Văn Dũng, UBND tỉnh đã có văn bản giao ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch, quản lý và điều hành hoạt động của Sở.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ông Nhất thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật, thực hiện miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Trung tâm XTDL), đơn vị trực thuộc Sở, đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình.

Bà Bình là người bị Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Bình Định xác định đã gửi giấy mời "khảo sát sân golf để xây dựng sản phẩm du lịch theo Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thẳng charter đến Bình Định". 

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Bình Định xác định việc làm của bà Bình nhằm hợp thức hóa cho ông Nguyễn Văn Dũng sau khi ông này bị phát hiện chơi golf giữa lệnh cấm.

Tại sao Giám đốc Trung tâm XTDL Bình Định bị kỷ luật dù không tham gia chơi golf giữa lệnh cấm? - Ảnh 1.

Quan chức tỉnh Bình Định chơi golf giữa lệnh cấm. Ảnh minh hoạ

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Bình thừa nhận chính mình là người trực tiếp soạn thảo, ký và gửi giấy mời với nội dung "khảo sát sân golf" tại sân golf Quy Nhơn vào chiều 1/8 cho 2 ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế Bình Định. 

Giấy mời là có thật nhưng nội dung "khảo sát sân golf" thể hiện trong giấy mời là hoàn toàn không có.

Theo bà Bình, việc soạn thảo, ký và gửi giấy mời nói trên là thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên là ông Nguyễn Văn Dũng vì Trung tâm XTDL là đơn vị trực thuộc Sở. 

Bà Bình cũng cho hay chỉ thực hiện việc ký gửi giấy mời nhưng không biết lãnh đạo Sở sử dụng vào mục đích gì.

Liên quan đến sự việc, Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình. Bà Bình hiện được điều động về văn phòng Sở để chờ phân công nhiệm vụ khác.

Trước đó, ngày 31/7 và 1/8, ông Nguyễn Văn Dũng cùng ông Nguyễn Công Thành; ông Lê V.T., ông Nguyễn H. L. (đều làm kinh doanh, cùng ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) đi đánh golf giữa lệnh cấm.

Tại sao Giám đốc Trung tâm XTDL Bình Định bị kỷ luật dù không tham gia chơi golf giữa lệnh cấm? - Ảnh 2.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Định

Những người này đã tiếp xúc với một nữ nhân viên làm việc tại sân golf. Nữ nhân viên sau đó được xác định mắc Covid-19 nên ông Dũng, ông Thành cùng 2 doanh nhân trở thành F1, đi cách ly tập trung.

Ngay sau đó, ông Dũng và ông Thành cho biết tham gia đánh golf trong thời gian giãn cách xã hội là do có giấy mời như trên.

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Bình Định vào cuộc xác minh làm rõ việc tham gia đánh golf của 2 quan chức tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và kết luận các cán bộ này đã vi phạm quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Định đã quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Công Thành và bà Huỳnh Thị Kim Bình.

UBND tỉnh Bình Định sau đó đã miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM