Tại sao việc cải tạo không gian phòng theo tính cách của con lại cần thiết?

Thảo Hương | 05-01-2023 - 09:00 AM

(Tổ Quốc) - Trong căn phòng của mình, con không chỉ học tập, ngủ nghỉ mà còn thoả sức sáng tạo, khám phá. Để không gian riêng ấy thực sự thuộc về con, bố mẹ đừng quên những lưu ý sau.

Tuỳ vào điều kiện của từng gia đình mà các bậc phụ huynh sẽ quyết định có làm phòng riêng cho con hay không. Trong khi nhiều bố mẹ thiết kế phòng cho bé từ lúc mới sinh thì một số nhà khác đợi con lớn hơn một chút. Theo các chuyên gia tâm lý, cho trẻ có không gian riêng càng sớm càng giúp trẻ phát huy tính tự lập, dạn dĩ, ít phụ thuộc vào cha mẹ. Tuy nhiên, hãy luôn đảm bảo rằng việc để con một mình trong không gian riêng thì không gian đó bắt buộc phải an toàn cho trẻ.

Thông thường, việc thiết kế phòng cho bé sẽ phụ thuộc nhiều vào tính cách, sở thích của bố mẹ. Khi trẻ còn quá nhỏ thì điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, khi con đã lớn, đặc biệt với các bé bước vào giai đoạn dậy thì, bố mẹ nên tham khảo ý kiến lẫn sở thích của con. Với không gian riêng cho con, hãy cho bé được quyền tham gia và quyết định, từ những thứ rất nhỏ như màu sắc của tường, đồ dùng trang trí, góc học tập...

Tìm hiểu sở thích của con trước khi lên ý tưởng thiết kế phòng

Mỗi em bé lại có một sở thích riêng, tuỳ thuộc vào lứa tuổi và hoàn cảnh sống của con. Bởi vậy, việc tìm hiểu sở thích của con cực kỳ quan trọng. Khi đã quyết định lên ý tưởng thiết kế phòng cho bé, hãy dành thời gian nghiên cứu xem con của mình thích gì và lên ý tưởng dựa theo sở thích đó. Những căn phòng được trang trí theo sở thích, chủ đề và màu sắc giúp các bé có sự tư duy, kích thích trí tò mò và khả năng khám phá thế giới một cách tốt nhất.

Tại sao việc cải tạo không gian phòng theo tính cách của con lại cần thiết? - Ảnh 1.

Phòng ngủ bé trai với tông màu xanh chủ đạo dễ chịu.

Nếu bé là con trai, con có thể thích siêu nhân, Doraemon, những chiếc ô tô màu đỏ rực rỡ. Nếu bé là con gái, con có thể thích công chúa, búp bê, gấu bông và những thứ dễ thương khác. Chỉ cần là điều con thích thì bé sẽ mê mẩn không gian riêng của mình hơn rất nhiều. 

Tùy thuộc vào lưới tuổi và giới tính của trẻ, bố mẹ cũng sẽ chọn lựa những màu sắc sao cho phù hợp. Đối với các bé dưới 10 tuổi, bạn nên chọn phong cách đa sắc màu để tạo sự tò mò, thích thú và kích thích trí não cho trẻ. Còn đối với các bé có độ tuổi lớn hơn thì màu sắc sử dụng nên nhã nhặn một chút nhưng vẫn cần những điểm nhấn màu sắc tươi sáng.

Mới đây, trong chương trình Là Nhà, anh Bùi Việt Bách (40 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội) muốn cải tạo không gian riêng cho con trai. Phòng cũ của cậu bé được sắp xếp chưa hợp lý, chiếc giường và tủ đựng quần áo quá to khiến bé không có chỗ để vui chơi hay vận động. Anh Bách cảm thấy hơi bất tiện mỗi khi hai bố con muốn chơi cờ hay làm gì đó đều phải ngồi trên giường chứ không còn không gian trống trong phòng nữa. 

Căn phòng trước và sau cải tạo để bé có nhiều không gian hơn. 

Hiểu được nguyện vọng của anh Bách, đội ngũ thiết kế của Flexhome bắt tay vào cải tạo lại căn phòng ngủ này. Vị trí giường được thay đổi để có không gian trống trong phòng rộng hơn. Giữa phần giường và tủ áo sẽ có điểm nhấn là một nơi để bất kỳ món gì bé thích. Anh Bách cho rằng căn phòng của con khá đúng ý, và rất thích màu xanh.

Khi chứng kiến khoảnh khắc căn phòng cũ được khoác lên tấm áo mới, cậu bé vô cùng hào hứng. Con trai anh Bách vội vàng lao lên giường nằm và còn nói với bố từ đây căn phòng xinh đẹp này sẽ là "ổ chuột" mới. Giờ đây anh Bách và con trai sẽ đón năm mới trong không gian mới tiện nghi, đẹp đẽ và thoải mái hơn.

Được tự sáng tạo không gian riêng giúp con phát triển toàn diện

Thế giới của người lớn và trẻ nhỏ hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, thay vì cứ làm theo sở thích của bản thân thì bố mẹ hãy dành thời gian hỏi ý kiến của con, có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những ý tưởng sáng tạo của bé đó.

Có những điều trẻ con có thể tưởng tượng ra những người lớn lại không nghĩ tới. Con có thể nghĩ ra một số ý tưởng mới lạ cho căn phòng như một trần nhà đầy sao, một quả địa cầu khổng lồ, hay đơn giản hơn là một ngăn tủ đựng đầy những món đồ chơi yêu thích.

Chiếc tủ đựng bộ sưu tập cùng những cuốn sách đáng yêu sẽ khiến bé thích mê. 

Chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn khi bé được sống trong căn phòng mà con được đóng góp ý tưởng thiết kế của mình. Con sẽ rất vui và cảm thấy được tin tưởng khi bạn kiên nhẫn giải thích cho con hiểu điều kiện gia đình.

Những lưu ý khác khi thiết kế phòng cho con

Khi thiết kế phòng cho bé cần đảm bảo bốn chức năng chính là: nghỉ ngơi, vui chơi, học tập và lưu trữ. Nên bố trí phòng của trẻ ở vị trí yên tĩnh trong nhà. Con thường phải đi ngủ sớm hơn và bé sẽ rất khó ngủ nếu như vẫn có thể nghe được tiếng người lớn cười đùa vọng vào từ phòng khách. 

Phòng của bé nên có không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, cũng không nên chọn phòng có cửa sổ quá rộng, ngay hướng nắng gắt, gây chói gắt, không tốt cho thị giác và tâm trạng của bé. Cửa sổ phòng bé nên lắp rèm cửa chất liệu tốt để dễ dàng để điều chỉnh một cách linh hoạt giúp hạn chế bớt nguồn ánh sáng cho phù hợp với không gian.

Tại sao việc cải tạo không gian phòng theo tính cách của con lại cần thiết? - Ảnh 3.

Không gian phòng cho bé không cần quá lớn những phải phù hợp với sở thích và tính cách của con.

Bên cạnh đó, trong phòng của trẻ nhỏ, các gia đình không nên trưng bày hoặc trang trí bằng những vật sắc nhọn, dễ vỡ để tránh trường hợp trẻ bị những tai nạn khi chạy nhảy, nô đùa. Gam màu lựa chọn cho phòng của trẻ nhỏ nên là gam màu sáng, tươi vui, ví dụ như hồng, xanh dương, vàng, xanh lá... Điều này tác động tích cực đến sức khỏe, rất tốt cho sự phát triển thể chất cũng như tinh thần của trẻ. 

Phòng của trẻ thường có nhiều quần áo, đồ chơi, đồ đạc khác... Để giữ gìn sự ngăn nắp, gọn gàng, bố mẹ nên chuẩn bị kệ, thùng phù hợp hoặc một chiếc tủ chuyên đựng bộ sưu tập đồ chơi của con.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM