Tài xế xe "luồng xanh" đưa hối lộ 3 triệu đồng để mong được bỏ qua khi chở người từ vùng dịch về

PV | 20-09-2021 - 20:30 PM

(Tổ Quốc) - Trọng chở thuê người phụ nữ từ Bình Dương về Kiên Giang với giá 4 triệu đồng, khi bị lực lượng chức năng xử lý, Trọng đã đưa hối lộ.

Theo tờ Công an nhân dân, công an 2 huyện Châu Thành và Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) mới đây đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với hai tài xế xe "luồng xanh"chở thuê người từ vùng dịch về.

Trong đó, tài xế Phùng Gia Huỳnh (SN 1991, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô 16 chỗ đăng ký "luồng xanh", chở thuê một người phụ nữ từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về Kiên Giang. Xe bị lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số 7 tỉnh Kiên Giang (đóng tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) phát hiện, xử lý.

Tài xế Huỳnh khai, dù biết việc chở thuê người từ vùng dịch về quê là phạm luật nhưng vẫn làm liều để có tiền. Nếu chuyến đi trót lọt, Huỳnh sẽ được chủ xe trả công 900 ngàn đồng.

Tài xế thứ hai bị xử phạt là Lưu Văn Trọng (SN1985, ngụ tại tỉnh Bình Dương).

Theo thuật lại của Người lao động, Trọng lái xe tải "luồng xanh" chở thuê chị Đặng Thị H. từ thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) về quê ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để tránh dịch Covid-19, với số tiền 4 triệu đồng.

Khi Hiệp đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành số 5 tỉnh Kiên Giang ở xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, đã bị đơn vị chức năng lập biên bản, giao công an xử lý.

Đáng nói, theo nguồn trên, trong quá trình làm việc, Trọng đưa hối lộ 3 triệu đồng để mong bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị tổ công tác nhắc nhở.

Tài xế Trọng và tài xế Huỳnh bị xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

(Tổng hợp)