Tạm giữ tài xế ô tô tông chết người, đốt vàng mã rồi bỏ trốn lên biên giới

Khương Mỹ | 13-06-2022 - 22:47 PM

(Tổ Quốc) - Sau khi tông từ phía sau xe máy khiến 1 người tử vong trên đường tránh Huế và dừng lại đốt vàng mã trong lúc bỏ trốn, tài xế tiếp tục lái ô tô đầu kéo đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) thì bị công an bắt giữ.

Tối 13/6, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã tạm giữ tài xế và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 11/6, ông Nguyễn Di (SN 1944, trú thôn 3, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), điều khiển xe máy BKS: 75H7-3735, lưu thông trên đường tránh Huế.

Tạm giữ tài xế ô tô tông chết người, đốt vàng mã rồi bỏ trốn lên biên giới - Ảnh 1.

Tài xế Phan Văn D. khai nhận vụ việc tại cơ quan công an

Khi đến tại km 19 600, đoạn qua xã Thủy Bằng (TP Huế) thì bất ngờ bị xe đầu kéo biển số ngoại tỉnh, lưu thông hướng Nam - Bắc, lưu thông cùng chiều phía sau đâm vào gây tai nạn giao thông.

Hậu quả ông Di tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Tạm giữ tài xế ô tô tông chết người, đốt vàng mã rồi bỏ trốn lên biên giới - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người, tài xế đã lái ô tô liên quan rời khỏi hiện trường.

Một nguồn tin cho biết, trên đường tháo chạy thì tài xế xe đầu kéo có dừng lại trên đường tránh TP Huế đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng Bắc.

Nhận được thông tin, Công an TP Huế nhanh chóng phối hợp các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lực lượng truy xét để làm rõ.

Tạm giữ tài xế ô tô tông chết người, đốt vàng mã rồi bỏ trốn lên biên giới - Ảnh 3.

Xe máy của nạn nhân Di bị biến dạng sau tai nạn

Tạm giữ tài xế ô tô tông chết người, đốt vàng mã rồi bỏ trốn lên biên giới - Ảnh 4.

Xe đầu kéo do tài xế Phan Văn D. điều khiển gây tai nạn

Đến tối ngày 12/6, Cảnh sát đã tạm giữ được tài xế gây tai nạn là ông Phan Văn D. (SN 1979, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo 43H-000.89, kéo theo Rơ móc 43R – 027.64 tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Hiện, ông D. và phương tiện gây tai nạn đã được đưa về Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM