• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân binh tuyển Việt Nam nói về pha phạm lỗi quyết liệt ở quá khứ với ngôi sao của Inter Milan

Thể thao 27/05/2022 18:41

(Tổ Quốc) - Chiều 27/5, trung vệ Trần Đình Khương chia sẻ về quá trình tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam sau 5 năm trở lại.

Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập thứ 2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Afghanistan lúc 19h00 ngày 1/6 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ở buổi tập này tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của 3 cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 gồm Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Cùng với đó, các cầu thủ mới cũng đã có sự hoà nhập tốt với toàn đội. Đặc biệt là trung vệ Trần Đình Khương sau 5 năm trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam.

"Tôi biết thông tin lên tuyển trước 1 ngày, cảm xúc lúc đó rất vui khi được thầy Park triệu tập. Đợt tập trung lần này nhằm thử nghiệm nhân tố mới và những cầu thủ ít được thi đấu nên sẽ cơ hội", Đình Khương chia sẻ.

Tân binh tuyển Việt Nam nói về pha phạm lỗi quyết liệt ở quá khứ với ngôi sao của Inter Milan - Ảnh 1.

Đình Khương trong buổi tập của tuyển Việt Nam (Ảnh: Thanh Xuân)

Cầu thủ sinh năm 1995 từng thi đấu cho tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng. Khi nhắc tới kỷ niệm từng khiến tiền đạo của Inter Milan - Lautaro Martinez phải rời sân sớm sau một pha tranh chấp quyết liệt ở trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina vào năm 2017, Đình Khương tỏ ra tiếc nuối:

"Tôi chỉ vô tình thôi, chứ không cố ý. Tôi rất vui khi từng được đối đầu với ngôi sao như Lautaro Martinez".

Tân binh tuyển Việt Nam nói về pha phạm lỗi quyết liệt ở quá khứ với ngôi sao của Inter Milan - Ảnh 2.

Ngôi sao Argentina từng đá giao hữu với U22 Việt Nam (Ảnh: Getty)

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng gọi Đình Khương lên tuyển tuy nhiên cầu thủ này không được đăng ký vào danh sách tham dự các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chia sẻ về quá trình làm việc với HLV Park Hang-seo, Đình Khương cho biết:

"Do mới tập nên thầy Park chưa nói gì nhiều với tôi. Mỗi huấn luyện viên đều có chiến thuật và lối chơi riêng, các cầu thủ cần thích ứng thật nhanh với triết lý ấy. Ở đội TP.HCM, tôi cũng đã được tập với các huấn luyện viên nước ngoài nên không bỡ ngỡ nhiều với chiến thuật trên tuyển. Thầy Park hỏi tôi đá sở trường ở đâu, tôi trả lời là trung vệ lệch trái".

Cầu thủ quê Khánh Hoà cũng tiết lộ lúc trước lên tuyển khi còn trẻ còn hiện tại anh đã chín chắn, trưởng thành hơn nên đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.

Thanh Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ