• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân HLV trưởng Juventus: "Bonucci thích đeo băng đội trưởng thì tự ra đường mà mua!"

Thể thao 28/07/2021 01:01

(Tổ Quốc) - Khi được cánh phóng viên hỏi về việc trao băng đội trưởng cho cầu thủ nào ở mùa giải tới, câu trả lời của Max Allegri khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

"Tôi chỉ định cầu thủ đeo băng đội trưởng dựa vào quãng thời gian cậu ấy gắn bó với đội bóng. Ở Juventus, Giorgio Chiellini có thâm niên lâu năm nhất. Vị trí thứ nhì thuộc về Paulo Dybala. Còn Leonardo Bonucci thích đeo băng thủ quân hả? Vậy thì cậu ấy phải tự ra đường mà mua và chơi bóng ở ngoài đường luôn!", đó là phát biểu gây sốc của Allegri trong buổi họp báo mới nhất.

3 thành viên trong ban cán sự của "Bà đầm già thành Turin"

Chiellini gắn bó với Juventus từ năm 2004 (giai đoạn 2004-2005 khoác áo Fiorentina dưới dạng cho mượn). Dybala cống hiến cho "lão bà thành Turin" từ năm 2015. Bonucci đầu quân cho Bianconeri từ năm 2010 (đầu quân cho AC Milan trong mùa giải 2017/18). 

Như vậy, trung vệ mang áo số 3 có 16 năm chơi cho Juventus, tiền đạo mang áo số 10 có 6 năm và trung vệ mang áo số 19 có 10 năm. 

Tân HLV trưởng Juventus: "Bonucci thích đeo băng đội trưởng thì tự đi ra đường mà mua!" - Ảnh 2.

Cặp Bonucci - Chiellini nhiều năm liền nằm trong top bộ đôi trung vệ hàng đầu thế giới

Có thể thấy, tổng thời gian Bonucci chinh chiến cùng màu áo sọc trắng đen lớn hơn đáng kể so với con số của Dybala. Nhưng đối với Allegri, việc trung vệ sinh năm 1987 cập bến đại kình địch Milan 4 năm trước khiến anh mất điểm hoàn toàn trong mắt ông. 

Tân HLV trưởng Juventus: "Bonucci thích đeo băng đội trưởng thì tự đi ra đường mà mua!" - Ảnh 3.

Ở mùa giải 2017/18, Bonucci chơi 51 trận cho Rossoneri, ghi 2 bàn thắng, có 1 đường kiến tạo và được HLV Gennaro Gattuso trao băng đội trưởng

"Leo từng rời Juventus để chuyển sang Milan. Vậy nên, cậu ấy phải bắt đầu lại từ đầu", nhà cầm quân 53 tuổi nêu lý do. Lý do dẫn tới vụ chuyển nhượng "đậm chất drama" này đến từ việc Bonucci hục hặc với Allegri. 

Tân HLV trưởng Juventus: "Bonucci thích đeo băng đội trưởng thì tự đi ra đường mà mua!" - Ảnh 4.

Bonucci từng bất đồng quan điểm với Allegri

Trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết Champions League 2016/17 (Juventus 1-4 Real Madrid), Dani Alves chỉ trích Dybala. Allegri bảo vệ cậu học trò người Argentina nhưng Bonucci tiếp tục hùa theo Alves. 

Andrea Barzagli lên tiếng giảng hòa, Bonucci quay sang đổ lỗi cho cả trung vệ mang áo số 15 sau khi anh bị Marcelo đánh bại trong một pha tranh chấp tay đôi. Tỷ số sau khi hiệp 1 kết thúc là 1-1. 

Sang tới hiệp 2, sau màn cãi vã giữa Alves, Bonucci, Barzagli, Dybala và Allegri, Juventus sụp đổ hoàn toàn và phải nhận thêm 3 bàn thua từ Casemiro (61'), Cristiano Ronaldo (64'), Marco Asensio (90'). 

Kết thúc mùa bóng năm ấy, Allegri tống khứ Alves sang Paris Saint-Germain và Bonucci sang Milan

Cập bến đội bóng áo sọc đỏ đen, Bonucci còn khiến Juventini bực tức với câu nói: "Từ giờ trở đi, tôi chỉ nghĩ về Milan thôi!". Trong mắt các Juventini, từ vị thế "công thần" đang được cổ động viên yêu quý hết mục, Bonucci bỗng chốc trở thành kẻ phản bội xấu xa. Thậm chí, cựu trung vệ Inter Milan còn ăn mừng một cách cực kỳ cuồng nhiệt sau khi đánh đầu tung lưới Juventus. 

Bàn thắng của Bonucci vào lưới đội bóng cũ (Juventus 3-1 Milan, Serie A, 31/3/2018)

Tuy nhiên, Bonucci chỉ gắn bó với Rossoneri trong một mùa giải duy nhất và quay trở lại khoác áo "bà đầm già" ngay mùa bóng tiếp theo. Ngôi sao người Ý thừa nhận anh vô cùng hối hận khi quyết định chuyển sang Milan và rời Juventus là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời mình. 

Về phần Allegri, ông vừa trở lại dẫn dắt Bianconeri sau khi chia tay đội bóng này năm 2019. Khi còn làm việc với nhau tại Juventus, Bonucci và Allegri góp công lớn trong chức vô địch Serie A (2014/15-2016/17); Coppa Italia, siêu cúp Ý (2015) của đội bóng áo sọc trắng đen.

Trần Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ