Tận hưởng chuyến cắm trại yên bình, dịu mát cùng cả gia đình ở Thái Nguyên

Thảo Hương | 06-10-2022 - 11:09 AM

(Tổ Quốc) - Rời xa chốn thành phố náo nhiệt, cả nhà cùng nhau đi cắm trại chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Với những người yêu thích sự bình yên, muốn tránh xa ồn áo, náo nhiệt thì hẳn những chuyến đi cắm trại cùng gia đình là hoàn toàn thích hợp. Tận hưởng những phút giây yên bình bên người thân, cùng nhau khám phá không gian thiên nhiên rộng lớn không chỉ giúp xua tan mệt mỏi mà còn khiến tinh thần cùng sức khỏe tốt lên. 

Mùa cắm trại đến rồi, mới đây chị Nguyễn Thanh (sống tại Hà Nội) đã gợi ý cho các mẹ một địa điểm đi camping cực thích, đó là khu MoJen's tại Đại Từ - Thái Nguyên - Hà Nội. Dưới đây là một số kinh nghiệm rút ra sau chuyến đi vừa rồi, hy vọng sẽ giúp ích cho các gia đình đang có dự định đi chơi cùng con nhỏ nhé. 

Tận hưởng chuyến cắm trại yên bình, dịu mát cùng cả gia đình ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Không gian cắm trại mát mẻ, hòa mình vào thiên nhiên, chỉ cần ngồi ngắm khung cảnh thiên nhiên cũng rất chill rồi!

Tận hưởng chuyến cắm trại yên bình, dịu mát cùng cả gia đình ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Khu cắm trại nhìn từ trên cao xuống với màu xanh mát phủ khắp mọi nơi, chỉ cần bước chân vào đây là mọi mệt mỏi dưỡng như tan biến.

DI CHUYỂN

Nằm cách Hà Nội khoảng 95km, gia đình mình mất gần 2h di chuyển theo hướng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường đi có gần 10km cuối đang làm nên phải đi chậm thôi, còn lại khá dễ đi.

Có 2 đường từ Hà Nội đến đây, một hướng đi qua Vĩnh Phúc và một hướng đi qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ba mẹ lái xe theo bản đồ thì lưu ý nhớ chọn lối cao tốc nhé vì google maps sẽ liên tục gợi ý đi theo hướng Vĩnh Phúc và đường này sẽ rất xa, mất hẳn 3h lái xe.

Em bé được trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời. Được hòa mình cùng thiên nhiên không chỉ giúp con học hỏi thêm nhiều điều mà còn cải thiện sức đề kháng của bé nữa.

CHI PHÍ

Dịch vụ ở đây khá đa dạng, từ cho thuê sàn để các gia đình tự mang đồ đến cắm trại hay cho thuê sẵn toàn bộ lều trại và chuẩn bị sẵn cả đồ ăn uống. Gia đình mình đặt chỗ muộn nên chỉ còn chỗ thuê sàn cắm trại trong ngày, thì chi phí là 200.000 đồng/người lớn và 100.000 đồng/bé trên 80cm, toàn bộ đồ cắm trại và đồ ăn là nhà mình tự chuẩn bị.

Các dịch vụ camping, glamping khác có giá dao động từ 200.000 đồng ~ 1.200.000 đồng/người.

Ngồi đây cắm trại sẽ giúp cả gia đình quên hết những phiền muộn, mệt mỏi trong cuộc sống. 

TIỆN NGHI

Các sàn cắm trại của khu đều được đặt sát suối, nhà mình đến tắm suối, xúc cát, nhặt đá chán chê rồi lên bờ nằm chill nghe tiếng suối róc rách, ngắm mặt trời lặn sau vách núi, loáng cái là đã hết một ngày rồi.

Mỗi sàn cắm trại đều được bố trí rất riêng tư, có ổ điện, vòi nước và chỗ đốt lửa riêng, lần sau nhất định gia đình mình sẽ đến và ở lại qua đêm để được trải nghiệm hết.

Ngoài ra, khu vực tắm và vệ sinh mặc dù sử dụng chung nhưng khá sạch sẽ và không xa lều lắm. Khá là ưng cho những trải nghiệm lần này.

ĂN GÌ?

Ba mẹ có thể đặt đồ ăn tại đây hoặc tự chuẩn bị đồ ăn mang đi như gia đình mình.

Khung cảnh nên thơ, tự do tự tại, cả người lớn và trẻ con đều mê đắm. Cuối tuần hoặc thời gian rảnh rỗi, bố mẹ có thể đưa các bé đến đây để tận hưởng bầu không khí này nhé. 

MỘT VÀI LƯU Ý NHỎ ĐỂ CÓ CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG

- Mang theo khăn tắm và thật nhiều quần áo để các con tha hồ lội nước.

- Mang theo xịt chống muỗi, kem lăn muỗi vì khu camping nhiều cây nên có muỗi.

- Điểm camping ngay sát bờ suối nên ba mẹ hãy luôn để ý đến các con nhé.

"Chúc các gia đình nhỏ có thật nhiều trải nghiệm, chúc các em bé luôn được vui chơi an toàn giữa thiên nhiên", chị Thanh nhắn gửi.

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM