• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân Thủ tướng Olaf Scholz định hướng hành trình mới cho nước Đức

Thế giới 08/12/2021 22:08

(Tổ Quốc) - Ông Olaf Scholz sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 8/12 và trở thành thủ tướng thứ 9 của Đức, kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm tại vị.

Thành lập chính phủ mới

Theo kế hoạch, ngày 7/12 ba đảng gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã ký thỏa thuận liên minh và sẽ thành lập chính phủ mới vào ngày 8/12. Cùng ngày 8/12, Quốc hội Đức sẽ bầu ra thủ tướng mới là ông Olaf Scholz.

Thủ tướng sắp nhậm chức Olaf Scholz định hướng hành trình mới cho nước Đức - Ảnh 1.

Thủ tướng sắp nhậm chức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Đảng SPD sẽ phụ trách 6 bộ gồm Quốc phòng, Lao động, Nội vụ, Hợp tác kinh tế và phát triển, Xây dựng và Y tế; Đảng Xanh sẽ giữ 5 bộ, và Đảng FDP sẽ giữ 4 bộ.

Theo hãng AP, chính quyền của ông Scholz hứa hẹn sẽ hiện đại hóa quốc gia đông dân nhất của Liên minh châu Âu (EU) và đối phó với tình hình biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện tại, tân Thủ tướng Scholz sẽ phải đối mặt với thách thức trước mắt là xử lý giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19.

Ông Scholz được cho là người có nhiều kinh nghiệm trong vai trò dẫn dắt liên minh 3 Đảng là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP). Ba Đảng được miêu tả là sự kết hợp như một liên minh tiến bộ, thúc đẩy mang lại năng lượng mới cho đất nước sau 16 năm tại vị của bà Merkel.

"Chúng tôi đang mạo hiểm với điểm xuất phát mới. Đây là khởi điểm để đối mặt với các thách thức lớn trong thập kỷ và xa hơn thế nữa", ông Scholz cho biết vào ngày 7/12.

Chính phủ sắp tới của Đức đặt mục tiêu đẩy mạnh nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu, mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo và đưa nước Đức rời khỏi nhiệt điện than từ năm 2038 cũng như đạt mức độ phát thải "lý tưởng" từ năm 2030.

Chính phủ sắp tới cũng muốn làm nhiều hơn nữa để hiện đại hóa đất nước, bao gồm cả việc cải thiện mạng di động và internet cũng như dự định sẽ hoạch định các chính sách xã hội tự do hơn, nới lỏng lộ trình trở thành công dân Đức. Ông Scholz gợi ý sẽ định hướng thực hiện cam kết nỗ lực để trục xuất những người nhập cư xin tị nạn. Các đối tác trong liên minh cũng mong muốn hạ độ tuổi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia từ 18 xuống 16 tuổi.

Theo ông Scholz, quy định mức độ tăng lương tối thiểu cũng sẽ áp dụng trong chính quyền mới. Và liên minh nên đặt mục tiêu xây dựng khoảng 400.000 căn hộ mới/ năm để hạn chế giá thuê nhà tăng cao ở Đức.

Ủng hộ liên minh châu Âu vững mạnh

Ông Scholz cũng nêu rõ tín hiệu tiếp tục chính sách đối ngoại, khẳng định chính phủ sẽ ủng hộ một liên minh châu Âu vững mạnh và tiếp tục nuôi dưỡng liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Theo AP, liên minh 3 Đảng mang đến cả cơ hội và thách thức cho tất cả những người tham gia. Sắp tới, chắc chắn họ sẽ phải chứng minh có thể đạt được mục tiêu bao trùm là cắt giảm phát thải khí nhà kính trong liên minh 3 bên với đối tác cùng với các ưu tiên khác.

Đồng lãnh đạo Đảng Xanh – ông Robert Habeck sẽ là phó Thủ tướng Đức, phụ trách Bộ Khí hậu và Kinh tế. Bộ Tài chính Đức sẽ được trao cho lãnh đạo Đảng Dân chủ-tự do FDP, ông Christian Lindner. Bà Annalena Baerbock sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao mới của Đức.

Theo dự kiến, trong ngày 8/12, Nghị viện Liên bang Đức sẽ chính thức bỏ phiếu và phê chuẩn ông Olaf Scholz vào cương vị Thủ tướng mới của Đức cũng như phê chuẩn lựa chọn nhân sự của các đảng cho các chức danh Bộ trưởng.

Sau 16 năm giữ vai trò Thủ tướng Đức, bà Merkel đã đánh dấu các thành tựu lớn trong việc xử lý hàng loạt các cuộc khủng hoảng và duy trì vị thế của nước Đức là cường quốc hàng đầu châu Âu.

"Nếu mối quan hệ hợp tác tốt đẹp thì việc thành lập chính phủ 3 bên sẽ hứa hẹn phát huy tác dụng. Đây sẽ là thời điểm rất tốt cho các nhiệm vụ phía trước của chúng ta", ông Scholz nói. Theo ông, việc đối phó với đại dịch đòi hỏi "sức mạnh và năng lượng của tất cả chúng ta".

Các nhà lãnh đạo liên bang và tiểu bang Đức tuần trước đã công bố các hạn chế cứng rắn mới đối với những người chưa tiêm chủng. Trong một động thái dài hạn hơn, Quốc hội Đức sẽ xem xét thực hiện một nhiệm vụ chung về vaccine. Đức đã chứng kiến tình trạng lây nhiễm hàng ngày tăng mức kỷ lục vào mùa thu năm nay. Trên toàn nước Đức đã ghi nhận hơn 103.000 ca tử vong từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 cho đến nay.

Trong suốt nhiệm kỳ, bà Merkel khẳng định sẽ không tìm kiếm vai trò chính trị nào khác sau khi giúp nước Đức vượt qua thời kỳ đầy biến động. Kết thúc 16 năm nhiệm kỳ, bà Merkel hiện chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai nhưng cho biết bà sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi sau thời gian dài lãnh đạo nước Đức.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ