Tập đoàn Hưng Thịnh rót 300 tỷ làm bóng đá?

(Tổ Quốc) - Topenland và Hưng Thịnh Land tài trợ 300 tỷ cho CLB bóng đá Topenland Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023.

Đây được xem là khoản tài trợ khủng cho một đội bóng tân binh vừa mới thăng hạng, biến đội bóng này trở thành một đại gia mới nổi tại V.League 2021.

Câu chuyện làm bóng đá không còn mới lại đối với những doanh nhân thành đạt, gắn liền với các thương hiệu nổi tiếng như CLB bóng đá Hà Nội gắn với tên tuổi bầu Hiển tập đoàn T&T, CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai gắn với bầu Đức và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, FLC từng gắn với CLB Thanh Hoá,…Theo giới chuyên môn, để phát triển một đội bóng mạnh ở V.League mỗi năm tốn cỡ khoảng 50 đến 60 tỷ đồng, thậm chí là 100 tỷ đồng – là con số rất lớn ngay cả đối với một doanh nghiệp có tiềm lực.

Và mới đây, 2 công ty có liên quan lĩnh vực bất động sản là Hưng Thịnh cũng vừa chơi lớn khi công bố sẽ rót 300 tỷ đồng tài trợ cho CLB bóng đá Bình Định vừa mới giành quyền thăng hạng lên chơi ở V.League 2021. Theo đó, sáng 25/12, tại Lễ công bố Nhà tài trợ CLB bóng đá Bình Định và ra mắt đội hình mùa giải V.League 2021 (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Topenland - với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Land - thành viên nòng cốt của Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành hai Nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023 với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng. Đội bóng miền đất Võ cũng chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Topenland Bình Định (Topenland Binh Đinh FC).

Đây là một niềm khích lệ rất lớn đối với CLB Topenland Bình Định, không những thế lãnh đạo CLB này còn tuyên bố sẽ thưởng cực "khủng" cho đội bóng nếu đạt thứ hạng cao ở mùa giải đầu tiên. Cụ thể, nếu vô địch CLB được thưởng 10 tỷ đồng, hạng 2 là 7 tỷ đồng và hạng ba là 5 tỷ đồng, đồng thời đạt các danh hiệu này ở Cúp quốc gia lần lượt là 3, 2 và 1 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh rót 300 tỷ làm bóng đá? - Ảnh 1.

Theo như công bố, Hưng Thịnh Land sẽ tài trợ cho đội bóng 150 tỷ đồng và phần còn lại 150 tỷ đồng do Topenland tài trợ.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Land còn là đơn vị tài trợ cho Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia và Đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong thời gian 5 năm (từ 01/01/2020 – 31/12/2024) với kinh phí 100 tỷ đồng kể từ tháng 01/2020.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, tập đoàn này mong muốn đóng góp chung vào sự phát triển của bóng đá Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng và tạo ra các thế hệ cầu thủ trẻ cho bóng đá Bình Định gặt hái thành công tại sân chơi V.League, là nơi rèn luyện và đào tạo nên những cầu thủ ưu tú cho Đội tuyển quốc gia. Đồng thời, ông cũng trân trọng những đóng góp của mạnh thường quân, các ông bầu, thế hệ các doanh nhân và doanh nghiệp đi trước đã chung sức gầy dựng nền bóng đá nước nhà từ những ngày đầu còn khó khăn và thiếu thốn để đạt được những bước tiến như hôm nay.

Còn theo ông Võ Văn Khang - Chủ tịch Topenland cho biết, song hành việc xây dựng một nền tảng kinh doanh bất động sản với những tiêu chí như hiện đại, minh bạch, giàu tương tác, Topenland còn mong muốn lan tỏa tình yêu bóng đá đến với mọi người.

Được biết, Công ty cổ phần Topenland (Topenland) - với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động sản trên nền tảng số. Áp dụng thành tựu phát triển của công nghệ, Topenland đang xây dựng một nền tảng kinh doanh bất động sản hiện đại bằng cách ứng dụng công nghệ vào việc tạo ra các tiện ích khai thác tiềm năng to lớn của thị trường bất động sản kết hợp với các công cụ hỗ trợ tài chính. Topenland hoạt động với sứ mệnh trở thành nền tảng công nghệ bất động sản tiên phong, ứng dụng công nghệ cho lĩnh vực bất động sản (Proptech), hiện thực hóa nền kinh tế chia sẻ trực tuyến nơi mọi người mọi nhà đều có thể tham gia và thành công với nghề giao dịch mua - bán - môi giới - đầu tư bất động sản.

Còn Hưng Thịnh Land là một nhà phát triển dự án bất động sản lớn ở khu vực phía Nam trong gần 20 năm, đã cung cấp ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm. Được biết, sau quá trình tái cấu trúc của tập đoàn Hưng Thịnh thì Hưng Thịnh Land đã có bước phát triển mới với việc phát triển và kinh doanh 100 dự án, với tổng quỹ đất tính đến hiện tại vào khoảng 4.500ha. Dự kiến trong năm 2020, tổng doanh thu bán bất động sản của Hưng Thịnh Land là hơn 16.000 tỷ đồng. Mới đây, công ty chứng khoán Vietcombank đánh giá Hưng Thịnh Land là nhà phát triển BĐS lớn thứ 2 chỉ sau Vinhomes với 4% thị phần BĐS nhà ở tại Việt Nam.

Bình An

Tin mới