Tê giác mẹ cứng đầu chặn đường voi xuống uống nước, kết cục sẽ ra sao?

Hoa Hướng Dương | 06-03-2021 - 15:13 PM

(Tổ Quốc) - Tê giác là một trong những động vật nặng nhất trên cạn (sau voi), chúng cũng có chiếc sừng nhọn dài ở trước mũi để tự vệ hay tấn công kẻ ăn thịt.

Tại khu dự trữ sinh quyển Zulu Nyala, Nam Phi, ba con voi to lớn đã đụng độ mẹ con tê giác khi chúng đi uống nước nhưng cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ khổng lồ này lại diễn ra không mấy thân thiện.

Tê giác mẹ tỏ ra không chào đón những kẻ đến sau này (hoặc lo sợ đàn voi sẽ gây nguy hiểm cho con mình) nên đã đứng chặn đường không cho đàn voi xuống uống nước. Ngay lập tức một trận chiến đã nổ ra!

Một con voi đã tấn công tê giác mẹ nhưng tê giác cũng rất 'cứng' khi không hề bỏ chạy mà dùng sừng húc lại, cuối cùng bầy voi cũng uống được nước nhưng có vẻ như chúng vẫn để tâm chuyện tê giác chặn đường nên đã ném gậy gỗ về phía mẹ con tê giác.

Xem video:

Đại chiến giữa voi và tê giác mẹ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM