Thái Lan "sốc" nhưng chưa từ bỏ cuộc đua đăng cai vòng loại World Cup 2022

(Tổ Quốc) - Trong buổi họp báo mới đây, ông Benjamin Tan, Giám đốc Thai League đã tiết lộ việc đang phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan cố gắng tổ chức cả vòng bảng AFC Champions League cũng như vòng loại World Cup 2022.

Sau khi công bố lịch thi đấu phần còn lại của vòng loại World Cup 2022 (vòng loại thứ 2), Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa ra những yêu cầu cho các quốc gia có mong muốn đăng cai tổ chức trận đấu. Các khoản chi phí bao gồm: Tiền thuê khách sạn, ăn uống, chi phí phương tiện đi lại, tiền thuê sân tập, sân thi đấu, xét nghiệm Covid-19, truyền tín hiệu phát sóng đến các nước tham dự…

Đây là khoản chi phí rất lớn khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đắn đo. Đã có thông tin cho rằng quốc gia này sẽ chủ động rút lui. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, ông Benjamin Tan, Giám đốc Thai League cho biết Thái Lan sẽ kiên trì theo đuổi quyền đăng cai này.

"Liên đoàn và Thai League vẫn đang bàn bạc cùng nhau về việc đăng cai tổ chức vòng bảng AFC Champions League và vòng loại World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy sự chung tay của các đội bóng có đủ điều kiện đăng cai. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhờ đến sự giúp đỡ của chính phủ. Tuy nhiên, tất cả sẽ phải chờ kết quả từ AFC trong vài ngày tới", ông Benjamin Tan cho biết.

Thái Lan "sốc" nhưng chưa từ bỏ cuộc đua đăng cai vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ông Benjamin Tan, Giám đốc Thai League. Ảnh: FAT

Do dịch Covid-19, mọi giải đấu cấp châu lục đều được sắp xếp đá tập trung. Tại vòng bảng, một quốc gia có đại diện tham dự sẽ được lựa chọn để tổ chức các trận trong bảng đấu. Thái Lan kỳ vọng sẽ giành quyền đăng cai bảng F AFC Champions League (có sự góp mặt của Viettel FC) và bảng G vòng loại World Cup, qua đó giúp BG Pathum United cũng như ĐTQG có lợi thế sân nhà.

Ở bảng G vòng loại World Cup, Thái Lan hy vọng sẽ chiếm ngôi đầu của Việt Nam dù đây là nhiệm vụ khó khăn. Về phía đoàn quân của HLV Park Hang-seo, một kế hoạch tỉ mỉ nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành suất lọt vào vòng 3 World Cup cũng đang được chuẩn bị. Theo đánh giá của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, UAE nhiều khả năng sẽ được lựa chọn làm "chủ nhà". VFF sẽ tìm kiếm địa điểm tập huấn phù hợp ngay sau khi có thông báo từ AFC.

Thái Lan "sốc" nhưng chưa từ bỏ cuộc đua đăng cai vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 trên BXH bảng G VL World Cup. Ảnh: Changsuek

GG

Tin mới