"Thần đồng" bóng đá Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 27

(Tổ Quốc) - Tiền vệ Nguyễn Thái Sung chính thức nói lời giải nghệ, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

10 năm về trước, cái tên Nguyễn Thái Sung đã gây tiếng vang lớn khi là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam trúng tuyển vào Học viện Aspire (Qatar). Tuy nhiên, khi trở về nước khoác áo đội bóng quê hương Đà Nẵng rồi cập bến Long An, sự nghiệp của anh lại long đong lận đận. 

Trên trang facebook cá nhân, Thái Sung đã chia sẻ tâm thư về sự nghiệp và nói lời chia tay với nghiệp "quần đùi áo số".

"Hello cả nhà, lâu lắm rồi mới đăng bài lên facebook, xin phép mọi người cho Sung tâm sự một xíu về sự nghiệp cầu thủ cũng như hiện tại Sung đang làm gì. Sự nghiệp cầu thủ của Sung thì không được như mình mong muốn, mấy năm trở lại đây cũng có nhiều chuyện xảy ra đặc biệt là chấn thương nên giờ cũng chưa thể đá lại được. Sung nghĩ đến bây giờ là thời điểm thích hợp sẽ dừng lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình và chuyển sang 1 trang khác. 

Tuy là hơi sớm so với tuổi của mình nhưng bản thân mình cảm thấy mình không chơi đỉnh cao được nữa. Chắc ai là cầu thủ cũng sẽ hiểu khi chuyển sang 1 công việc khác chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng theo Sung nghĩ cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cuộc sống thì sẽ vẫn luôn tiếp tục, vẫn phải kiếm sống. Sung cũng xin cảm ơn những người đã theo dõi, quý mến Sung trong suốt thời gian theo sự nghiệp cầu thủ, cháu cảm ơn các bác, các chú các anh các chị và những người anh em bạn bè lứa sinh năm 1994", Thái Sung chia sẻ.

Thái Sung giải nghệ ở tuối 27 (Ảnh: FBNV)

Dưới bài viết nhiều cầu thủ đã bình luận gửi lời chúc đến Thái Sung. Thủ môn Văn Hoàng, hậu vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Hùng Dũng hay Thanh Thịnh cũng đã vào động viên người đồng nghiệp của mình.

Văn Hoàng và Quế Ngọc Hải gửi lời chúc đến Thái Sung

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Thanh Thịnh động viên đồng đội

Được biết, tiền vệ người Đà Nẵng sẽ chuyển sang kinh doanh quần áo thể thao để ổn định cuộc sống. Thái Sung được biết đến với biệt danh "thần đồng". Cầu thủ sinh năm 1994 chỉ cao 1m69 nhưng là cầu thủ duy nhất được một lò đào tạo danh tiếng để ý đến. 

Thậm chí, ở giải giao hữu năm 2010 có sự góp mặt của những lò đào tạo như M.U, Barcelona, Porto... cầu thủ đến từ Việt Nam đã được ban tổ chức bầu chọn vào danh sách 10 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất giải.

Thái Sung gặp nhiều lận đận với sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Đến năm 2012, Thái Sung về cống hiến cho SHB Đà Nẵng nhưng lại không phù hợp với lối chơi của đội bóng sông Hàn. Ước muốn tham dự V.League không thành hiện thực, cùng với đó anh cũng gặp chấn thương khi chơi ở đội U21 Đà Nẵng. Sau chuỗi ngày dài chán nản thất vọng, Sung đã tìm bến đỗ mới là đội hạng Nhì Kon Tum và tiếp là CLB Long An. Dù vậy, chưa được bao lâu thì anh bị đứt dây chằng gối trái. Sự nghiệp chẳng mấy suôn sẻ đã khiến Thái sung nói lời giải nghệ.

Cầu thủ Nguyễn Thái Sung

Năm sinh: 1994

Quê quán: Đà Nẵng

Vị trí: tiền vệ cánh

Sự nghiệp:

Năm 2009: Lò đào tạo SHB Đà Nẵng

Năm 2010-2012: Giành vé dự VCK chương trình giấc mơ sân cỏ; Học ở học viện Aspire (Qatar)

Năm 2012: cùng U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á Năm 2014.

Bảo Bình

Tin mới