• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 26/06/2020 15:46

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 1725/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Thanh Hóa: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: afamily.vn

Theo đó, để việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tạo được hiệu ứng, sự lan tỏa trong xã hội, từng bước tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, Sở VHTTDL đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1424/KH-SVHTTDL ngày 12/5/2020 của Sở VHTTDL về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở cơ quan công sở, đơn vị, trường học có nội dung thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động giao lưu, hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình; tăng cường viết tin bài, xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát trên các chương trình truyền hình; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ