Tháo dỡ sân Long Xuyên, bầu Hiển xây trung tâm thương mại: CLB An Giang khó khăn tìm "nhà mới"

(Tổ Quốc) - Sân nhà của CLB An Giang chuẩn bị được tháo dỡ. Thay thế trên nền đất rộng hơn 3,5 ha này sẽ là một trung tâm thương mại quy mô lớn. Đây cũng là dự án đã được thông qua từ giữa năm 2020.

Cụ thể, hồi tháng 6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp thông báo khu đất của sân vận động tỉnh An Giang (tên gọi khác là sân Long Xuyên) thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên sẽ được đấu thầu để xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại. 

Tại cuộc họp, ý kiến này đã được nhất trí thông qua. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu bóng đá An Giang nói riêng và Long Xuyên nói chung. Nơi đây đã chứng kiến nhiều thăng trầm của đội bóng giàu truyền thống miền Tây. Từ khi được xây năm 1980, đây đã là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ hâm mộ bóng đá. 

Thực tế, tình yêu trái bóng tròn của người dân nơi đây chưa bao giờ nguội lạnh dù đội nhà đã rời xa sân chơi đỉnh cao nhiều năm qua. Minh chứng là tại trận đấu giữa An Giang và Viettel FC ở Cúp Quốc gia 2020 đã có hơn 10.000 CĐV kéo đến sân theo dõi. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố mà bóng đá An Giang đã liên tục đi xuống, không nhận được đầu tư để vươn lên hạng đấu cao hơn. 

Tháo dỡ sân Long Xuyên, Bầu Hiển xây trung tâm thương mại: CLB An Giang khó khăn tìm

Sân Long Xuyên ở mùa giải 2020. Ảnh: Kim Hằng

Mất sân Long Xuyên, CLB An Giang sẽ phải chuyển đến Rạch Giá (Kiên Giang), cách "nhà" hơn 70km để tìm sân thi đấu.

Từ lâu, sân Long Xuyên đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu tổ chức những trận chuyên nghiệp. Không được sửa chữa và bảo trì, việc dỡ bỏ là khó tránh khỏi. Dự kiến, một sân vận động mới với sức chứa 20.000 chỗ ngồi sẽ được xây dựng gần đại học An Giang nhưng chưa rõ thời điểm khởi công. 

Theo kế hoạch, kế hoạch xây dựng khu phức hợp nhà ở, trung tâm thương mại do bầu Hiển tiếp quản tại An Giang sẽ được xây trong 2 năm. 

GG

Tin mới