Thêm 1 nhân vật lộ mặt tại Ca Sĩ Mặt Nạ, hóa ra là người từng khiến Tóc Tiên phải thốt lên: "Đừng trở thành 1 hiện tượng cover"

Minh Khôi | 14-08-2022 - 11:03 AM

(Tổ Quốc) - Chip Chip Pink bị loại đầy tiếc nuối tại Ca Sĩ Mặt Nạ, ngoài ra cô nàng cũng có những chia sẻ về nhận xét cực gắt của Tóc Tiên năm xưa.

Tối 13/8, tập 5 Ca Sĩ Mặt Nạ chính thức lên sóng, 5 nghệ sĩ tiếp theo bước vào vòng 2 bao gồm Chip Chip Pink, Báo Mắt Biếc, Hưu Thần, Buffalove và O Sen. Với tỷ lệ bình chọn 13,11%, Chip Chip Pink buộc phải dừng cuộc chơi và cởi mặt nạ lộ diện. Và không ngoài dự đoán của Trấn Thành, Trúc Nhân và Tóc Tiên, “cô gà” đáng yêu chính là Juky San.

Dẫu đã được nhiều fan của mình ngầm nhận ra từ đầu, nhưng việc cô nàng phải dừng chân khá sớm đã gây tiếc nuối cực mạnh không chỉ cho fan mà cả Hội đồng cố vấn của chương trình. Trước tình cảm mà mọi người dành cho mình tại sân khấu, Juky San cũng vô cùng xúc động, cô cho biết khi mình trình diễn tiết mục Làm Ơn trong tập phát sóng này, bản thân đã vô cùng xúc động không chỉ vì do bài hát quá hay mà còn vì những chia sẻ của nữ cố vấn Tóc Tiên vì cả 2 từng có “duyên nợ” trước đó.

Khoảnh khắc Chip Chip Pink lộ diện

Tóc Tiên nhận xét Juky San đầy thẳng thắn: “Đừng trở thành 1 hiện tượng cover”

Được biết, Juky San từng là thí sinh tại Giọng Hát Việt 2019 và Tóc Tiên xuất hiện tại đây với vai trò HLV. Ở vòng loại số 3, sau khi nghe Juky San thể hiện ca khúc Và Thế Là Hết, Tóc Tiên đã đưa ra những lời nhận xét cực gắt. Khi ấy Juky San còn rất trẻ và thiếu trải nghiệm trong tình yêu nên khi xử lý bài hát một màu, trôi tuột và không đọng lại gì đối với người nghe. 

Đáng chú ý, Tóc Tiên còn có những chia sẻ thật lòng với Juky San: "Sau cuộc thi này, chị không biết con đường sự nghiệp trong tương lai của em sẽ như thế nào, em có định theo chuyên nghiệp hay không. Nhưng với những bạn như em thì hãy cẩn thận, đừng trở thành 1 hiện tượng cover".

"Theo chị nghĩ thành công của 1 người nghệ sĩ với 1 bài hát đó là làm bài hát đó trở thành của mình. Hiện giờ em vẫn đang dừng lại ở việc cover lại bài hát, chứ nó không phải là của em. Cho nên em phải hết sức cẩn trọng trong tương lai" - Tóc Tiên nói thêm. 

Chip Chip Pink lộ mặt, hóa ra là người từng khiến Tóc Tiên phải thốt lên: "Đừng trở thành 1 hiện tượng cover"   - Ảnh 2.

Chip Chip Pink lộ mặt, hóa ra là người từng khiến Tóc Tiên phải thốt lên: "Đừng trở thành 1 hiện tượng cover"   - Ảnh 3.

Juky San từng nhận về nhận xét thẳng thắn từ Tóc Tiên.

Và cũng chính lần gặp lại tại Ca Sĩ Mặt Nạ này, Juky San đã có cơ hội chia sẻ trực tiếp với Tóc Tiên về nhận xét tại The Voice Việt Nam. “Em luôn nhớ câu nói của chị. Đó là dặn là muốn làm nghề lâu dài thì tốt nhất là không nên trở thành một hiện tượng. Thật ra, em không tự ái hay buồn gì hết. Em coi đó là lời nhắn nhủ của một người đàn chị và em rất chân quý điều đấy. Tuy bây giờ, có thể em chưa có thành công lớn nhất định, nhưng nhờ câu nói đó của chị giúp em nỗ lực, tự tin và có mục đích hơn trong sự nghiệp của mình” – Juky San nói.

Thay lời tạm biệt chương trình, Juky San mang đến phần trình diễn Phải Chăng Em Đã Yêu ngọt ngào không thua kém tạo hình nhân vật mochi Chip Chip Pink của mình. Sự trong trẻo trong chất giọng và phong cách biểu diễn khiến những khán giả chưa biết đến Juky San cũng phải dành tình cảm yêu mến cho cô nàng. Và thậm chí trước đó khi trình diễn ca khúc Làm Ơn trước khi lộ diện, Chip Chip Pink cũng đã khiến khán giả phải đắm mình vào màu sắc âm nhạc trong trẻo mà mình mang đến. Wowy phải thốt lên: “Thật là đi vào lòng người!”, còn Ngô Kiến Huy thì đòi nhấn nút bình chọn vì bản thân rất yêu thích ca khúc này.

Chip Chip Pink lộ mặt, hóa ra là người từng khiến Tóc Tiên phải thốt lên: "Đừng trở thành 1 hiện tượng cover"   - Ảnh 4.

Juky San - nỗ lực thoát khỏi hình ảnh "hiện tượng cover"

Juky San tên thật là Trần Thị Dung, sinh ngày 14/01/1998 tại Thái Bình. Cô nàng được đông đảo khán giả biết đến khi cover những ca khúc quen thuộc như Cầu Hôn, Yêu Em Dại Khờ, Một Đêm Say,... Tuy sinh ra trong 1 gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng Juky San đã sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng đã tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ và thể hiện được giọng hát trong sáng của mình.

Năm 2019, Juky San gây ấn tượng tại vòng Giấu mặt của The Voice Việt Nam với bài hát Chuyện Nắng. Nhờ vào giọng hát trong sáng cuốn hút của mình, cô nàng đã chinh phục được các HLV và được chọn về đội Tuấn Hưng. Sau đó, cô nàng lại bất ngờ được HLV Hồ Hoài Anh giữ lại và thành công đi đến top 7 chung cuộc.

Chip Chip Pink lộ mặt, hóa ra là người từng khiến Tóc Tiên phải thốt lên: "Đừng trở thành 1 hiện tượng cover"   - Ảnh 5.

Sau cuộc thi, Juky San được nhạc sĩ Đức Trí dìu dắt và bắt đầu cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng, sau đó thì cô nàng tách ra hoạt động như 1 ca sĩ độc lập. Nữ ca sĩ từng liên tục đăng tải hàng loạt những OST Hoa ngữ lên kênh mạng xã hội cá nhân và nhận được khá nhiều sự yêu thích của công chúng.

Năm 2021, Juky San tung ra MV đầu tay - Phải Chăng Em Đã Yêu, kết hợp cùng với REDT như 1 món quà cho các cặp đôi vào dịp Valentine. Với giọng hát trong trẻo và đầy cảm xúc, bài hát này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Sau 1 tuần lên sóng, MV đã có hơn 6 triệu lượt xem và đứng thứ 4 trong top trending YouTube. MV đáng yêu này đã phần nào giúp Juky San dần khẳng định năng lực bản thân và thoát dần khỏi mác “hiện tượng cover”.

Phải Chăng Em Đã Yêu - Juky San

Sau thành công của tác phẩm đầu tiên, Juky San có cơ hội kết hợp với Đan Trường tại 1 gameshow với ca khúc Thiên Hạ Hữu Tình Nhân, cả hai có một màn thể hiện vô cùng ăn ý trên sân khấu. Sau đó ngày 18/4/2021, Đan Trường và Juky San tung ra MV cho ca khúc Thiên Hạ Hữu Tình Nhân, chỉ trong vòng 1 ngày, bài hát đã nhanh chóng leo lên top trending YouTube. 

Năm 2022, để kỷ niệm 3 năm ca hát, Juky San mang đến khán giả một khía cạnh mới của bản thân với MV Khóc Cười. Mới đây nhất, Juky San cũng gây ấn tượng với công chúng khi hát lại Tuổi Đá Buồn - tình khúc "kinh điển" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Juky San - Tuổi Đá Buồn

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM