Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch

Văn Trực | 17-08-2022 - 09:56 AM

(Tổ Quốc) - Sau 2 năm đìu hiu vì dịch bệnh, chợ Cồn đã dần trở lại thời hoàng kim khi đón 5000-6000 khách mỗi ngày. Nhiều quán ăn thường xuyên kín chỗ.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 1.

Tọa lạc tại nút giao đường Hùng Vương và Ông Ích Khiêm (phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu), chợ Cồn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực xứ Đà thành. Tại đây, các quầy hàng ăn uống được chia làm 2 khu vực ở trong nhà và ngoài trời cho du khách thoải mái trải nghiệm.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 2.

Khu ẩm thực bên ngoài bắt đầu hoạt động từ 15h. Đây là khoảng thời gian lượng khách đến chợ Cồn nhiều nhất trong ngày. Khách ngồi kín cả quầy hàng, chật 2 lối đi.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 3.

Lượng khách tăng mạnh khiến nhiều tiểu thương kinh doanh trong chợ Cồn phấn khởi. Chị Võ Hồng Tuyên (43 tuổi - chủ hàng bánh bột lọc) cho biết: “Khoảng hơn 2 tháng nay, khách ghé quán tăng cao. Nhiều lúc quán không có chỗ ngồi để phục vụ. Lượng khách đông, chợ nhộn nhịp khiến bà con buôn bán cũng vui lây”.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 4.

Dù lượng khách đông nhưng không có hiện tượng chèo kéo, tranh giành giữa các quầy. Bên cạnh đó, tiểu thương cũng linh hoạt, đa dạng hoá cách thanh toán như chuyển khoản, quét mã QR để hưởng ứng mô hình “khu chợ không tiền mặt”.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 5.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 6.

Các món ăn đều được niêm yết giá cả hợp lý, dao động từ 15.000-50.000 đồng.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 7.

Giá hợp lý, đồ ăn đa dạng khiến chợ Cồn trở nên hấp dẫn trong mắt du khách hơn các khu chợ khác.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 8.

Khoảng 90% hàng ăn ở khu vực trong nhà đã mở cửa trở lại để đón khách du lịch. Đa phần bán các món ăn miền Trung như bún mắm, mì Quảng, bánh lọc...

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 9.

Các quầy bán đồ thực phẩm, nông sản, hải sản chế biến sẵn cũng tấp nập người đến mua sắm. Đa phần là người đến mua về làm quà sau những ngày tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Đắc Hùng – Trưởng Ban quản lý chợ Cồn cho biết, mỗi ngày chợ đón khoảng 5000-6000 lượt khách du lịch tới tham quan, mua sắm. Tuy lượng khách đông nhưng chợ sẽ luôn đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng ‘nêm chặt người' trong mùa cao điểm du lịch  - Ảnh 11.

Trao đổi với báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, trong tháng 6/2022, các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng hơn 417.000 lượt khách, tăng gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 389.000 lượt, tăng gần gấp 10 lần so với cùng kỳ. Đây là những con số cho thấy ngành du lịch của thành phố đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phở Thìn Lò Đúc - Niềm tự hào ẩm thực truyền thống Việt

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Michelin Guide vinh danh 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á, đại diện Việt Nam nào được gọi tên?

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.