Thiếu Anthony Davis, Los Angeles Lakers đang đánh mất chính mình

(Tổ Quốc) - Sự thiếu vắng Anthony Davis hiện là mối lo lớn nhất cho đội chủ sân Staples Center.

Tiếp đón với Washington Wizards vào 23/2 theo giờ Việt Nam, Los Angeles Lakers dù không có sự phục vụ của Anthony Davis vẫn thể hiện sự áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội chủ nhà thậm chí đã có lợi thế dẫn trước tới 17 điểm vào hiệp ba. Thế nhưng màn thể hiện đáng quên trong thời gian cuối trận đã khiến họ phải nhận trận thua đắng ngắt 124-127.

Thiếu Anthony Davis, Los Angeles Lakers đang đánh mất chính mình - Ảnh 1.

Thiếu vắng Anthony Davis, các cầu thủ Lakers nhận trận thua thứ ba liên tiếp

Chấn thương chân Anthony Davis gặp phải gần đây đang thực sự khiến Lakers cảm nhận được sự khắc nghiệt. Thiếu vắng Anthony Davis, nửa vàng tím thành Los Angeles mất đi một ngòi nổ đáng tin cậy. Không chỉ mạnh tại khu vực hình thang, ngôi sao sinh năm 1993 có thể tạo áp lực lên rổ đối phương từ mọi nơi trên sân, kể cả ngoài vạch ba điểm.

Không chỉ tại mặt trận tấn công, sự cầu thủ số 3 cũng là chốt chặn đáng tin cậy nhất của nhà ĐKVĐ trên mặt trận phòng ngự. Mất đi sự hiện diện của Davis trong khu vực ba giây, hàng trong của Lakers tỏ ra yếu ớt khi không thể chế ngự các trung phong đội khách lẫn các pha băng cắt đầy tốc độ từ những Bradley Beal hay Russell Westbrook.

Thiếu Anthony Davis, Los Angeles Lakers đang đánh mất chính mình - Ảnh 2.

Hàng trong của Lakers tỏ ra yếu ớt trước sức công phá của các cầu thủ Wizards

Montrezl Harrell lẫn Marc Gasol đều không đủ khả năng bù đắp cho khoảng trống nơi Anthony Davis để lại. Montrezl Harrell dù nhanh nhẹn cũng như lối chơi nhiệt huyết nhưng thiếu đi sự điềm tĩnh cần có trong khi Marc Gasol đã quá chậm chạm để theo kèo những tay hậu vệ thừa tốc độ tại NBA thời điểm hiện tại.

Không có Davis, Los Angeles Lakers dường như không có khả năng giữ vững lợi thế. Chắc chắn chàng siêu sao "một hàng lông mày" sẽ không để đội bóng của mình tuột khỏi tay lợi thế dẫn trước như ngày hôm nay nếu anh góp mặt.

Một vấn đề đáng quan ngại nữa nơi NHM Lakers đến từ khả năng chịu tải của LeBron James. Dẫu biết “nhà vua” là một cỗ máy chiến đấu không mỏi, thế nhưng nhìn cái cách cầu thủ sinh năm 1984 vẫn phải cày ải hơn 34 phút mỗi trận thực sự khiến ai cũng phải lo lắng. Còn nhớ tại mùa giải 2018-2019, một chấn thương vùng háng của LeBron James do quá tải đã khiến Lakers tụt dốc không phanh và đánh mất tấm vé dự Playoffs.

Thiếu Anthony Davis, Los Angeles Lakers đang đánh mất chính mình - Ảnh 3.

Sẽ là thảm họa cho Lakers nếu LeBron James gặp phải chấn thương do quá tải như năm 2019

Anthony Davis được dự đoán sẽ mất tới 1 tháng để hồi phục chấn thương. Điều này đồng nghĩa với thực trạng LeBron James sẽ tiếp tục phải “gồng gánh” Lakers trên vai. Nhà ĐKVĐ đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp và rất có thể sẽ nối dài khi phải đối đầu Utah Jazz đang có phong độ cực cao (25/2 giờ Việt Nam). Nếu các kép phụ không lên tiếng vào thời điểm này, khả năng Lakers bám trụ lấy một vị trí trong top 4 là một dấu hỏi lớn.

Ảnh: Getty Images.

Mây

Tin mới