Thiếu vắng trụ cột, dàn dự bị của Los Angeles Lakers bất ngờ "hủy diệt" Brooklyn Nets

(Tổ Quốc) - Thiếu vắng 3 ngôi sao lớn nhất, các cầu thủ còn lại của Lakers vẫn thi đấu cực kỳ hứng khởi. Họ vùi dập đội bóng toàn siêu sao là Brooklyn Nets với tỉ số 126-101.

Ba ngôi sao lớn nhất của Lakers là LeBron James, Anthony Davis và Kyle Kuzma cười lớn ở ngoài đường biên. Mặc dù thiếu đi sự phục vụ của các siêu sao kể trên, các cầu thủ của Lakers đã thi đấu cực kỳ hứng khởi khi họ hủy diệt Brooklyn Nets (11/4 theo giờ Việt Nam), đối thủ được xem là mạnh nhất NBA thời điểm hiện tại. Lakers thi đấu lấn lướt gần như cả trận, và họ kết liễu đội bóng đứng đầu NBA bằng trận thắng đậm 126-101.

Thiếu vắng các trụ cột, các cầu thủ dự bị của Los Angeles Lakers vẫn hủy diệt Brooklyn Nets 126-101 - Ảnh 1.

Thiếu vắng bộ ba LeBron-Davis-Kuzma, Lakers vẫn dư sức hủy diệt Brooklyn Nets với tỉ số 126-101

Mạnh mẽ trong tấn công, vững vàng trong phòng ngự, đó chính là công thức cho chiến thắng của Lakers ở trận này. Sự đồng đều ở khâu tấn công với 7 cầu thủ ghi được trên 10 điểm, Lakers đã không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào để lội ngược dòng. Họ tận dụng tối đa hàng phòng ngự lỏng lẻo của Nets để ghi điểm. Blake Griffin và LaMarcus Aldridge  gần như "bất lực" trong việc tìm ra cách chống đỡ dàn bigman vượt trội của Lakers.

Cả tập thể Lakers đã có trận đấu tốt, nổi bật nhất là Andre Drummond. Trung phong 28 tuổi như hóa thành Shaquille O'Neal ở trận này khi anh quá áp đảo ở khu vực hình thang. Anh có 20 điểm, 11 rebounds chỉ trong 22 phút thi đấu. Sự chắc chắn ở khâu rebound của Drummond giúp các tay ném của Lakers thêm phần tự tin khi cả đội ném thành công đến 19 cú ném xa.

Hậu vệ trẻ Ben McLemore là một điểm sáng bất ngờ. Dù đây chỉ là trận đấu thứ 2 dưới màu áo Lakers, cầu thủ này có 17 điểm với 5 cú ném xa thành công. Dennis Schroder cũng kịp có 19 điểm trong 20 phút thi đấu, trước khi anh bị đuổi khỏi sân trong một pha tranh cãi với Kyrie Irving. Tài năng trẻ Talen Horton-Tucker có một double-double với 14 điểm và 11 kiến tạo

Thiếu vắng các trụ cột, các cầu thủ dự bị của Los Angeles Lakers vẫn hủy diệt Brooklyn Nets 126-101 - Ảnh 2.

Andre Drummond có một trận đấu áp đảo các bigman đối phương. Trung phong này có 20 điểm, 11 rebound chỉ trong 22 phút thi đấu

Trước trận đấu với Lakers, Brooklyn Nets ghi trung bình 119 điểm mỗi trận, dẫn đầu NBA. Họ ghi ít hơn hẳn 18 điểm khi phải đối đầu với hàng phòng ngự cực kỳ linh hoạt của đội bóng vàng tím. Kevin Durant trong ngày trở lại có được 22 điểm, nhưng sự kèm cặp sát sao của Markieff Morris khiến anh chỉ ném thành công 8/17. Kyrie Irving có 18 điểm trước khi anh bị đuổi khỏi sân vì tranh cãi với Dennis Schoder trong khi James Harden không thể ra sân vì chấn thương nhẹ.

Nhiều người hâm mộ đã xem trận đấu giữa Nets và Lakers là bản chiếu sớm của loạt chung kết năm nay. Và kết quả trận đấu đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Trận thua này đã cắt đứt chuỗi 9 trận thắng trên sân nhà của Brooklyn Nets. Họ đồng thời mất ngôi đầu BXH miền Đông vào tay Philadelphia 76ers vì thua kém hiệu số.

Ở loạt trận sắp tới, Brooklyn Nets chỉ phải đối đầu với Minnesota Timberwolves đang xếp cuối trên BXH. Trong khi đó Lakers sẽ phải tiếp đón New York Knicks, đội bóng "ngựa ô" đã tạo nhiều bất ngờ ở mùa giải này.

Highlights trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Brooklyn Nets (11/4 theo giờ Việt Nam)

Thông số hai đội sau trận đấu:

Thiếu vắng các trụ cột, các cầu thủ dự bị của Los Angeles Lakers vẫn hủy diệt Brooklyn Nets 126-101 - Ảnh 4.

Thiếu vắng các trụ cột, các cầu thủ dự bị của Los Angeles Lakers vẫn hủy diệt Brooklyn Nets 126-101 - Ảnh 5.

Ảnh: Los Angeles Lakers.

Quang Nhật

Nhịp Sống Việt

Tin mới