Thông báo phong tỏa khu gian: Minh Lệ - Lệ Sơn và Đồng Chuối - Kim Lũ do ảnh hưởng của mưa lớn tại Quảng Bình

(Tổ Quốc) - Do mưa lũ gây ngập, sạt lở đất đá một số khu gian thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình nên tuyến đường sắt qua các đoạn này đang bị phong tỏa.

Ngành đường sắt đã quyết định phong tỏa khu gian: Minh Lệ - Lệ Sơn; Đồng Chuối - Kim Lũ thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của mưa lũ gây ngập, sạt lở đất đá. Cụ thể:

- Tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 18/10 đến ga Đồng Hới 7h45 ngày 19/10 nằm chờ kế hoạch.

- Các đoàn tàu khách khác không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra công ty CP VT ĐS Hà Nội thông báo hủy bỏ kế hoạch chạy lại đôi tàu SE5/SE6 từ ngày 21/10 trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Hành khách có vé đi tàu SE5/SE6 có thể trả vé không thu phí hoặc chuyển sang đôi tàu gần khung giờ: SE7/SE8. Kế hoạch chạy lại đôi tàu SE5/SE6 sẽ được thông báo khi có thông tin.

Thông báo phong tỏa khu gian: Minh Lệ - Lệ Sơn và Đồng Chuối - Kim Lũ do ảnh hưởng của mưa lớn tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, tạm thời lịch chạy tàu tối 18/10 và ngày 19/10 được điều chỉnh:

1. Tại ga Hà Nội:

- Bãi bỏ tàu SE1, SE3 xuất phát Hà Nội ngày 18/10 từ Hà Nội đến Sài Gòn;

- Bãi bỏ tàu SE7 xuất phát Hà Nội ngày 19/10 đoạn từ Hà Nội đến Huế.

2. Tại ga Sài Gòn:

- Các tàu SE2, SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 18/10 với hành trình Sài Gòn - Huế;

- Tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 19/10 với hành trình Sài Gòn - Huế.

3. Tại ga Huế: Chạy tàu SE7 xuất phát Huế 19h56 ngày 19/10 đi Sài Gòn.

Các đoàn tàu khác và các ngày khác đang được theo dõi thêm tùy thuộc vào tình hình thời tiết.

Phương Thảo

Tin mới