Thủ môn Bùi Tấn Trường: Hồi trước muốn làm streamer mà live được 400 view là tui mừng như trúng số

Loris CarryUs | 18-06-2021 - 09:18 AM

(Tổ Quốc) - Suýt chút nữa Bùi Tấn Trường đã từ bỏ bóng đá để theo đuổi nghiệp streamer.

Kết thúc chiến dịch Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã để lại cho người hâm mộ vô vàn cung bậc cảm xúc, khi lập nên chiến tích lịch sử: Lần đầu tiên lọt vào Vòng loại cuối cùng của World Cup.

Hiện tại, các cầu thủ đã trở về nước và thực hiện quy trình cách ly tại một khách sạn. Trong ngày đầu cách ly, Thủ môn/Streamer Bùi Tấn Trường đã có một buổi lên sóng trò chuyện trực tiếp cùng người hâm mộ. Trong buổi livestream này, anh đã tâm sự rất nhiều về chuyện đời, chuyện nghề, và cả thời điểm có ý định chuyển hướng sang làm... streamer toàn thời gian.

Thủ môn Bùi Tấn Trường: Hồi trước muốn làm streamer mà live được 400 view là tui mừng như trúng số - Ảnh 1.

"Có đợt tui ở nhà 7 tháng (khi mới kết thúc hợp đồng với Becamex Bình Dương), tui mới chuyển sang stream, dự định làm streamer đó mọi người, đầu tư cả dàn máy luôn. Mà mọi người biết không, mỗi lần tui live mà được 100 mắt thôi là tui mừng cực kỳ mừng luôn. Có những lúc một buổi live 3 4 tiếng đồng hồ mà có mười mấy người xem, tôi thực sự rất quý những người mà theo dõi tui từ hồi đó [...]. Có lần view lên được một trăm mấy, rồi hai trăm mấy, bốn trăm mấy, tui mới bảo hôm nay trúng số hay sao mà view nhiều dữ vậy trời. Cảm giác vui quá trời vui đó mọi người.

Rồi sau này tui ra Hà Nội, tương tác bắt đầu nhiều hơn, nhưng lúc đó tui ít live rồi, mà không ngờ bây giờ, tui live một lúc mà có tận 12k6 người xem rồi [...]."

Quãng thời gian mà Tấn Trường nhắc đến là giai đoạn nửa cuối năm 2019, khi anh kết thúc hợp đồng với CLB Becamex Bình Dương, nhưng không tìm được bến đỗ mới, dẫn đến cảnh... thất nghiệp. Thời gian này, Tấn Trường lựa chọn việc chơi LMHT và livestream để khuây khỏa bản thân. Tuy nhiên, công việc này cũng không mấy dễ dàng, khi Tấn Trường vốn không phải là một streamer được phát triển bài bản, và những buổi lên sóng chủ yếu được phát trên Facebook cá nhân của anh, nên lượng view khá khiêm tốn.

Thủ môn Bùi Tấn Trường: Hồi trước muốn làm streamer mà live được 400 view là tui mừng như trúng số - Ảnh 2.

Dẫu vậy, anh vẫn tìm được niềm vui từ sở thích chơi game và livestream của mình, bằng cách "try-hard" leo rank và giao lưu với bạn bè, người hâm mộ. Thời điểm Tấn Trường gia nhập CLB Hà Nội vào tháng 4/2020 cũng là lúc anh biết rằng mình không có duyên với nghề streamer, vì cái nghiệp bóng đá chưa từ bỏ chàng thủ môn 35 tuổi này.

Ở thời điểm hiện tại, với màn trình diễn ấn tượng sau lần trở lại đội tuyển quốc gia, anh không chỉ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá nước nhà, mà cả các fan LMHT Việt Nam cũng phần nào cảm thấy tự hào khi sở hữu một "người hùng" trên sân cỏ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM