• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thu nhập nửa tỷ mỗi mùa, nhiều hộ gia đình vẫn bám trụ nghề làm đồ chơi truyền thống

Văn hoá 03/09/2019 08:32

(Tổ Quốc) - Với xu hướng đang ngày một tăng cao, công việc sản xuất đồ chơi truyền thống đang mang lại nguồn thu nhập lớn.

IMG_20190827_152128

Làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) là ngôi làng có truyền thống sản xuất đồ chơi trung thu hơn 100 năm. Làng sản xuất những mặt hàng chủ yếu như mặt nạ giấy bồi hình động vật như sư tử, mèo, lợn.. hay trống, đầu lân sư hoàn toàn thủ công bằng tay. Hàng năm, làng Ông Hảo cung cấp một số lượng lớn đồ chơi trung thu truyền thống cho các địa phương.

IMG_20190827_150624

Các loại mặt nạ có giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/chiếc..

IMG_20190827_160018

Đầu sư tử có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/ chiếc tùy theo kích cỡ...

IMG_20190827_171523

Còn các loại trống có giá đắt hơn do quá trình làm cùng nguyên vật liệu tốn kém hơn. Mỗi chiếc trống có tang làm từ gỗ mỡ, gỗ bồ đề, mặt trống làm từ da trâu với nhiều kích cỡ khác nhau có giá dao động từ 12.000 đồng/chiếc (loại nhỏ) - 200.000 đồng/chiếc (loại to).

IMG_20190827_165527

Là một người đã gắn bó với nghề làm trống từ năm 17 tuổi, ông Vũ Hữu Kê (63 tuổi) chia sẻ, gia đình ông trước kia đảm nhiệm tất cả các công đoạn, từ thuộc da, đẽo, đục, đóng, cho đến tô sơn để cung cấp cho các địa phương. Nhưng hiện nay, do kinh tế mang lại không cao nên nghề đóng trống ngày càng mai một, con cháu trong nhà không chịu theo nghề.

69457832_2358601177724914_4547964053967863808_n

Bản thân ông do quá nhớ nghề nên nhận làm hàng cho các cơ sở sản xuất đồ chơi trung thu lớn trong làng. Mỗi cái trống làm ra ông chỉ được trả từ 2 đến 4 nghìn đồng.

IMG_20190827_160143 (2)

Dù vậy, với một số hộ gia đình, ngành nghề truyền thống này vẫn mang lại nguồn kinh tế ổn định. Anh Chu Đăng Thi (42 tuổi), chuyên làm đầu lân cho biết, so với việc làm mặt nạ và trống, làm đầu lân khó hơn rất nhiều. Việc làm ra một chiếc đầu lân còn phụ thuộc vào thời tiết do tất cả đều làm thủ công bằng tay, qua cắt dán, tô vẽ, đều phải trải qua phơi nắng. Có nhiều thời điểm, thời tiết mưa liên tục gây ảnh hướng đến việc sản xuất nguồn hàng để cung ứng thị trường. Tuy nhiên, nguồn thu nhập lớn từ đồ chơi truyền thống cũng giúp gia đình ổn định hơn.

IMG_20190827_144912 (2)

Theo bà Vũ Thị Thoàn chia sẻ, đây là nghề truyền thống của gia đình cũng như của cả làng Ông Hảo từ hơn trăm năm trước được truyền qua các đời cho tới bây giờ. Bản thân bà Thoàn đã gắn bó với nghề này được 50 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trong làng chỉ còn 5 đến 6 hộ theo nghề, trong đó có 2, 3 hộ chủ yếu làm trống, các hộ còn lại kết hợp làm cả mặt nạ và trống.

IMG_20190827_150624

Bà Thoàn cũng cho biết gia đình bà hiện vẫn sản xuất các mặt hàng phục vụ dịp Tết Trung thu như trống, mặt nạ, đầu sư tử...Hàng được chuẩn bị từ trước mùa trung thu sau đó cho vào kho chờ đến gần ngày lễ thì bắt đầu mang ra sơn màu, dính mắt…Sau đó được xuất đi các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, các chợ đầu mối Hưng Yên…

Trong những năm gần đây, tuy có sự cạnh tranh với các mặt hàng điện tử, đồ chơi Trung Quốc nhưng nhu cầu đồ chơi truyền thống ngày một tăng, năm sau cao hơn so với năm trước khiến đồ thủ công vẫn bán đắt hàng, lượng hàng xuất ra hàng năm vẫn tăng cao. Các gia đình trong làng đều phải làm việc hết công suất, thậm chí làm đêm để kịp giao do lượng hàng được đặt nhiều.

Trung bình mỗi mùa trung thu gia đình bà có thể thu lợi nhuận từ việc bán đồ chơi truyền thống là 500 triệu đồng. Đây chính là động lực để các gia đình bám trụ với nghề và có điều kiện sáng tạo ra những sản phẩm mới.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ