• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá đến các thị trường du lịch trọng điểm

Thời sự 04/04/2022 21:26

(Tổ Quốc) - Thông tin về tình hình mở cửa đón khách du lịch quốc tế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào thời điểm này vẫn chưa nhiều do một số nguyên nhân.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá đến các thị trường du lịch trọng điểm - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 diễn ra chiều tối 4/4, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã thông tin về việc đón khách du lịch quốc tế sau khi mở cửa chính thức vào ngày 15/3/2022.

Theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, thời điểm này lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa nhiều do một số nguyên nhân chính. Ông cho biết, hoạt động đón khách du lịch quốc tế liên quan đến nguồn khách, tức là nơi gửi khách và nơi đón khách.

"Sự kết nối giữa các doanh nghiệp giữa bên gửi khách và bên đón khách bị ảnh hưởng. Vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận khách quan là do ảnh hưởng của dịch bệnh trong 2 năm qua dẫn đến bị gián đoạn, đứt gãy. Do vậy, chúng ta cần có thời gian để các doanh nghiệp củng cố lại sự kết nối" - Thứ trưởng chia sẻ.

Cũng theo Thứ trưởng, một nguyên nhân khác là do đây chưa phải thời điểm chính của việc đón khách du lịch quốc tế. Thông thường lượng khách quốc tế đến đông nhất là từ tháng 10 đến tháng 4.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng chia sẻ thêm một lý do khách quan khác làm ảnh hưởng đến việc đón khách du lịch quốc tế. Đó là, đối với thị trường Đông Bắc Á, đây là thị trường trọng điểm của Việt Nam với lượng khách chiếm đến 70%.

"Trong khi đó, một số nước ở thị trường này vẫn giữ các quy định phòng chống dịch khác với chúng ta nên lượng khách giảm đi rất nhiều. Như Trung Quốc hiện vẫn duy trì theo đuổi Zero Covid-19, hay như Hàn Quốc vẫn quy định người nhập cảnh phải cách ly" - Thứ trưởng chia sẻ.

Bên cạnh đó, tình hình giữa hai nước Nga - Ukraina cũng làm ảnh hưởng đến lượng khách du lịch đến Việt Nam. Như Khánh Hòa, Bình Thuận, nguồn khách chủ yếu đến từ Nga nên bị ảnh hưởng rất lớn.

Ngoài ra, trong những tuần vừa qua, số lượng ca mắc Covid-19 của chúng ta khá cao nên nhiều du khách vẫn có tâm lý ngần ngại khi đến du lịch tại Việt Nam.

Về giải pháp trong thời gian tới, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho rằng cần làm tốt công tác truyền thông các chính sách như visa, y tế... Vấn đề y tế, chính sách này hiện đã thông thoáng rồi, vấn đề là chúng ta cần làm tốt việc kiểm soát dịch bệnh ở trong nước.

"Đồng thời, đẩy mạnh việc kết nối với đại diện các cơ quan ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài. Việc này thời gian qua Bộ VHTTDL và Bộ Ngoai giao đã phối hợp rất tốt" - ông Đoàn Văn Việt cho biết.

Bộ VHTTDL cũng đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá đến các thị trường du lịch trọng điểm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có sự kết nối với nhau. Cùng với đó là xây dựng các sản phẩm du lịch mới và phù hợp với thời kỳ hậu Covid-19./.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ